Thạch Hà nỗ lực thực hiện các dự án hỗ trợ người dân giảm nghèo

(Baohatinh.vn) - Huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đang tích cực triển khai các nội dung dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực.

Lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH huyện Thạch Hà đối thoại, chia sẻ về các chính sách giảm nghèo cho đội ngũ cán bộ thôn.
Lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH huyện Thạch Hà đối thoại, chia sẻ về các chính sách giảm nghèo cho đội ngũ cán bộ thôn.

Từ đầu năm đến nay, huyện Thạch Hà đã triển khai hiệu quả, kịp thời thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, toàn huyện đã triển khai 16 dự án phát triển sản xuất cộng đồng (mô hình chăn nuôi gà, bò) tại 16 xã; hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp với 6 dự án ở 6 xã; mở 2 lớp đào tạo nghề cho 70 lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ thoát nghèo; tổ chức 7 lớp tập huấn nâng cao năng lực người làm công tác giảm nghèo và đối thoại các chính sách giảm nghèo…

Bên cạnh đó, huyện luôn tạo mọi điều kiện để hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận nguồn vốn từ các chương trình tín dụng ưu đãi, đầu tư phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2024, huyện Thạch Hà đã tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cho 1.940 hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện với tổng kinh phí gần 90 tỷ đồng;

Phối hợp với Bảo hiểm Xã hội huyện, UBND các xã, thị trấn cấp 44.522 thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), trong đó 1.783 thẻ BHYT hộ nghèo; 3.625 cận nghèo; 39.114 thẻ BHYT hộ thu nhập trung bình.

Thạch Hà đã thực hiện Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ về hỗ trợ học sinh từ mẫu giáo đến THPT miễn, giảm học phí, chi phí học tập cho 1.775 em.
Thạch Hà đã thực hiện Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ về hỗ trợ học sinh từ mẫu giáo đến THPT miễn, giảm học phí, chi phí học tập cho 1.775 em.

Đồng thời, thực hiện Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ về hỗ trợ học sinh từ mẫu giáo đến THPT miễn, giảm học phí, chi phí học tập cho 1.775 em với tổng kinh phí 1,153 tỷ đồng; hỗ trợ thu nhập hằng tháng theo Nghị quyết 72/2019/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh; vận động xã hội hóa hỗ trợ xây dựng 43 nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí hơn 3,5 tỷ đồng; hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo; vận động các nguồn xã hội hóa trao tặng quà cho các hộ khó khăn….

Nhờ đó, số hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm dần, đến nay còn 1.301 hộ, tỷ lệ 3,26% (giảm 13 hộ, tỷ lệ giảm 0,03%) so với đầu năm 2024.

Từ nay đến cuối năm, huyện tiếp tục thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng quy định các chính sách về giảm nghèo; đảm bảo người dân tiếp cận một cách tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản, cải thiện điều kiện sống, thụ hưởng các chính sách giảm nghèo, hạn chế tái nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp tục triển khai và tổ chức giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững theo kế hoạch đề ra….

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Chuyện ông Công đi tìm mộ liệt sĩ

Chuyện ông Công đi tìm mộ liệt sĩ

Hơn 10 năm qua, ông Nguyễn Phi Công (ở xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh) đã phát tâm, tự nguyện đi tìm danh tính và hài cốt các liệt sĩ, với mong muốn xoa dịu nỗi đau với thân nhân các gia đình.
Soi mình vào nguồn cội

Soi mình vào nguồn cội

Tháng Bảy, trên khắp mỗi miền quê Hà Tĩnh, dòng chảy ký ức và lòng biết ơn các thế hệ cha anh đã hy sinh cho đất nước dường như lắng đọng hơn ở mỗi ngôi làng, góc phố. Điều đó càng làm cho sự tri ân của thế hệ hôm nay dành cho người có công thêm sâu sắc, ý nghĩa.
Muốn “trẻ lại” thì phải... sinh thêm?

Muốn “trẻ lại” thì phải... sinh thêm?

Lứa 9X đời đầu như chúng tôi từng học “nằm lòng” thông tin trong sách Địa lý rằng: “Việt Nam là nước có dân số trẻ, lực lượng lao động dồi dào…”.
Hạ tầng cho người yếu thế vẫn còn hạn chế

Hạ tầng cho người yếu thế vẫn còn hạn chế

Xây dựng đô thị văn minh, hiện đại và thân thiện với mọi đối tượng trong xã hội là mục tiêu mà Hà Tĩnh hướng tới. Thế nhưng, với người khuyết tật thì con đường tiếp cận các không gian công cộng, giao thông hay dịch vụ thiết yếu vẫn còn hạn chế.