Chuyển biến tích cực trong công tác giảm nghèo ở Hương Sơn

(Baohatinh.vn) - Nhờ sự nỗ lực vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị nên đến nay, nhiều hộ dân ở các xã An Hòa Thịnh, Sơn Lễ (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã thoát nghèo, đời sống được nâng lên đáng kể.

IMG_9005.JPG
Người lao động ở xã An Hòa Thịnh, huyện Hương Sơn theo dõi thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp đầu tháng 7/2024.

Những năm gần đây, cuộc vận động “Vì người nghèo” ở xã An Hòa Thịnh nhận được sự quan tâm đặc biệt của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân. Bên cạnh huy động các nguồn xã hội hóa, các tổ chức đoàn thể địa phương còn triển khai nhiều biện pháp quyết liệt để hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo phát triển sinh kế bằng những mô hình cụ thể.

Theo Chủ tịch Hội LHPN xã An Hòa Thịnh Trần Thị Lệ Thủy, từ năm 2020 lại nay, hội đã hỗ trợ 48 mô hình gà (mỗi mô hình 50 gà con, thức ăn, thuốc phòng trừ dịch bệnh), trị giá mỗi mô hình 1 triệu đồng. Sau hơn 4 năm, đàn gà của nhiều gia đình không ngừng “sinh sôi nảy nở”, tăng lên hơn 200 con, có gia đình tăng lên 300 con.

Cùng với Hội LHPN xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã cũng đồng hành với nhiều chương trình hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo. Từ năm 2020 lại nay, đã có 57 mô hình sinh kế trị giá trên 200 triệu đồng như nuôi gà, nuôi ong, hàng trăm loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như mít Thái Lan, ổi Đài Loan, bưởi Diễn được trao tặng nên đời sống của các hộ nghèo, cận nghèo được nâng lên đáng kể.

IMG_9063.JPG
Cán bộ chính sách xã An Hòa Thịnh trò chuyện với chị Nguyễn Thị Ngà (SN 1983, áo đỏ) thuộc diện hộ cận nghèo ở thôn Cây Đa, vừa được Bộ Công an khâu nối hỗ trợ làm nhà mới trị giá 70 triệu đồng

Nhờ sự hỗ trợ nên nhiều hộ gia đình từ hộ nghèo trở thành hộ cận nghèo. Đặc biệt, trong số này có hộ chị Hà Thị Lam (SN 1971, thôn Hưng Thịnh) từ hộ nghèo trở thành hộ trung bình của xã. “Với những hộ nghèo thì trao hiện vật như tiền mặt và quà chẳng biết bao nhiêu cho đủ. Vì vậy, nhận hỗ trợ mô hình gà 50 con của Hội LHPN trao tặng và 30 cây giống như ổi Đài Loan, 50 cây xoài, mít Thái Lan từ cuối năm 2020, đến nay, gia đình tôi thoát nghèo, và từ hộ cận nghèo trở thành hộ trung bình trong xã”, chị Lam chia sẻ.

Cùng với hỗ trợ mô hình sinh kế, 4 năm lại nay, xã An Hòa Thịnh còn huy động được nguồn lực hơn 1,3 tỷ đồng làm mới 20 nhà đại đoàn kết, nhà tình thương cho những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo những năm gần đây ở địa phương này giảm mạnh. Năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo xã An Hòa Thịnh là 6,25%, tỷ lệ cận nghèo là 8,35%. Nhưng đến năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 3,96%, tỷ lệ cận nghèo là 4,65%.

IMG_8887.JPG
Nhờ được hỗ trợ mô hình nuôi dê nên anh Nguyễn Quang Nguyên (SN 1982, thôn Đức Vừ) thoát nghèo thành hộ trung bình của xã Sơn Lễ.

Cũng là địa phương khó khăn có tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo khá cao nên ngoài việc huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và con em xa quê ở khắp mọi miền tổ quốc hỗ trợ nuôi dê, nuôi ong với số tiền 187 triệu đồng, xã Sơn Lễ xác định muốn thoát nghèo bền vững, cách tốt nhất là trang bị cho người dân kiến thức và cách thức làm ăn.

Bởi vậy, từ năm 2020 đến nay, xã Sơn Lễ phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Hương Sơn mở nhiều lớp đào tạo nghề như nghề may, sửa chữa máy nông nghiệp, nghề nuôi ong lấy mật… cho lao động trong độ tuổi. Trong số đó có rất nhiều lao động thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đặc biệt là nắm bắt thông tin Công ty Cổ phần BGG Hương Sơn triển khai xây dựng nhà máy may tại Khu công nghiệp tập trung tại thôn Khe Cò, xã Sơn Lễ, nhiều lao động đã “đi trước một bước” nên khi nhà máy đi vào hoạt động (năm 2023), nhiều lao động đã được tuyển dụng vào làm việc.

IMG_8907.JPG
Công ty Cổ phần May BGG Hương Sơn hiện có hơn 40 lao động người Sơn Lễ làm việc.

Hiện đã có hơn 40 lao động địa phương làm việc ở nhà máy này với mức thu nhập hơn 6 triệu đồng/người/tháng. Từ năm 2020 đến nay, xã Sơn Lễ đã phối hợp với các tổ chức cơ sở đào tạo được hơn 1.254 vị trí việc làm. Điều đáng mừng là sau khi được đào tạo nghề, nhiều lao động tìm được việc làm ở nhiều cơ sở trong tỉnh với mức thu nhập khá ổn định. Cùng với đó, xã Sơn Lễ còn huy động nguồn lực xã hội hóa, phối hợp với các tổ chức làm nhà đại đoàn kết, nhà tình thương cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Xã An Hòa Thịnh, Sơn Lễ là những địa phương còn nhiều khó khăn. Đây cũng là những địa phương hoàn thành tiêu chí nông thôn mới cuối cùng ở huyện Hương Sơn và có tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo khá lớn. Nhưng nhờ sự nỗ lực vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị nên đến nay, nhiều hộ đã thoát nghèo, đời sống được nâng lên đáng kể.

Ông Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Hương Sơn

Chủ đề An sinh xã hội

Đọc thêm