Thanh niên huyện miền núi Hà Tĩnh nuôi trồng thành công đông trùng hạ thảo

(Baohatinh.vn) - Sau thời gian miệt mài tìm tòi, học hỏi, anh Nguyễn Thành Luân ở thôn 5, xã Quang Diệm (Hương Sơn – Hà Tĩnh) đã nuôi trồng thành công nấm đông trùng hạ thảo.

Thanh niên huyện miền núi Hà Tĩnh nuôi trồng thành công đông trùng hạ thảo

Bỏ nghề sửa chữa điện dân dụng, anh Nguyễn Thành Luân, sinh năm 1992 ở thôn 5, xã Quang Diệm chuyển hướng sang nuôi trồng đông trùng hạ thảo. Đây là loại nấm dược liệu, được coi là quý hiếm nhưng khó nuôi trồng nhất trong các loại nấm.

Thanh niên huyện miền núi Hà Tĩnh nuôi trồng thành công đông trùng hạ thảo

Anh Luân chia sẻ: Đầu năm 2019, anh khăn gói ra tận Hải Phòng theo học nghề trồng nấm ăn. Trở về quê, anh trồng các loại nấm nấm sò, nấm rơm, nấm linh chi... bán ra thị trường nhưng thu nhập không ổn định do quy mô nhỏ, sản lượng đạt thấp. Khi biết đông trùng hạ thảo là sản phẩm hỗ trợ sức khỏe con người, được thị trường ưa chuộng, anh tự mày mò nghiên cứu, học hỏi với hi vọng nuôi cấy loại nấm thành công.

Thanh niên huyện miền núi Hà Tĩnh nuôi trồng thành công đông trùng hạ thảo

Sau gần 2 năm đầu tư về thời gian, công sức, tiền bạc nghiên cứu, tìm hiểu, tích lũy kiến thức từ sách vở và không ít lần thất bại do thiếu kinh nghiệm, đến nay, hướng đi bước đầu đã thành công” – Anh Luân bày tỏ.

Thanh niên huyện miền núi Hà Tĩnh nuôi trồng thành công đông trùng hạ thảo

Nuôi đông trùng hạ thảo phải thực hiện nghiêm ngặt quy trình sản xuất từ tỷ lệ phối trộn nguyên liệu đến thời gian hấp, công đoạn cấy phôi, nhiệt độ môi trường nuôi dưỡng.

Thanh niên huyện miền núi Hà Tĩnh nuôi trồng thành công đông trùng hạ thảo

Giống nấm đông trùng hạ thảo được cấy trên 2 giá thể đó là trên nền hỗn hợp bao gồm gạo lứt, khoai tây, giá đỗ, nhộng tằm... Các giá thể nhỏ này sẽ được cho vào các lọ nhỏ để cấy giống, sau đó đưa vào hấp vô trùng.

Thanh niên huyện miền núi Hà Tĩnh nuôi trồng thành công đông trùng hạ thảo

Sau khi để nguội sẽ được cấy truyền giống đông trùng hạ thảo rồi đưa vào ủ trong phòng tối từ 5 đến 7 ngày cho đến khi sợi đông trùng hạ thảo lan đều và phủ kín bề mặt.

Thanh niên huyện miền núi Hà Tĩnh nuôi trồng thành công đông trùng hạ thảo

Các sợi đông trùng hạ thảo được chuyển sang xử lý tại phòng kín có nhiệt độ từ 18 – 23 độ C, độ ẩm 85% và chiếu sáng cho đến khi bề mặt xuất hiện các chồi nấm màu vàng. Duy trì trong phòng lạnh cho đến 2,5 tháng sau thì cho thu hoạch.

Thanh niên huyện miền núi Hà Tĩnh nuôi trồng thành công đông trùng hạ thảo

“Quy trình nuôi trồng cũng như sản xuất nấm đông trùng hạ thảo rất phức tạp. Đây được xem là “cô công chúa đỏng đảnh”, đặc biệt là cần phải chú ý điều chỉnh các yếu tố ngoại cảnh như: ánh sáng, độ ẩm, nhiệt độ... giống với điều kiện tự nhiên. Các kỹ thuật này cần phải chính xác và thật tỉ mỉ" – Anh Luân cho hay.

Thanh niên huyện miền núi Hà Tĩnh nuôi trồng thành công đông trùng hạ thảo

Mô hình nuôi đông trùng hạ thảo thử nghiệm được anh Luân xây dựng theo quy trình khép kín, quy mô nuôi 700 – 800 lọ/lứa, gồm cơ sở hạ tầng và trang thiết bị phòng vô trùng, phòng lạnh. Cuối năm 2020, anh xuất bán ra thị trường được hơn 600 lọ đông trùng hạ thảo tươi (mỗi lọ có trọng lượng 100g), thu về hơn 60 triệu đồng.

Thanh niên huyện miền núi Hà Tĩnh nuôi trồng thành công đông trùng hạ thảo

Khi cảm thấy tự tin hơn với kiến thức tích lũy, anh Luân mạnh dạn đầu tư 400 triệu đồng mở rộng quy mô lên 10.000 - 15.000 lọ/lứa, xây dựng nhà xưởng có tổng diện tích hơn 250 m2 cùng hệ thống máy móc sản xuất. Mở rộng thị trường tiêu thụ, anh sẽ xây dựng 2 cửa hàng giới thiệu và bán các loại sản phẩm đông trùng hạ thảo tươi, sấy khô, rượu ngâm đông trùng hạ thảo, đông trùng hạ thảo ngâm mật ong... để nâng cao thu nhập.

Mô hình khởi nghiệp trồng nấm đông trùng hạ thảo của anh Nguyễn Thành Luân là sản phẩm đầu tiên mở ra hướng phát triển kinh tế mới trên địa bàn huyện. Mô hình đang được huyện hỗ trợ tư vấn xây dựng thành các sản phẩm OCOP trong năm 2021. Qua kiểm tra cho thấy, mô hình nuôi trồng đông trùng hạ thảo của anh Luân được đầu tư khá bài bản.
Ông Phan Khương Duy- chuyên viên Văn phòng điều phối NTM huyện Hương Sơn

Tin liên quan:

Chủ đề Nông dân khởi nghiệp

Đọc thêm

Đồng bộ giải pháp kéo giảm tổn thất điện năng

Đồng bộ giải pháp kéo giảm tổn thất điện năng

Trước áp lực phụ tải tăng cao và thời tiết cực đoan diễn biến phức tạp, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật, vận hành và số hóa quản lý nhằm kéo giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cấp điện.
Giữ nghề dưới rừng thông Hồng Lĩnh

Giữ nghề dưới rừng thông Hồng Lĩnh

Dưới nắng hè gay gắt, nhiều lao động vẫn bám rừng thông Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) để khai thác nhựa. Công việc vất vả, thu nhập có phần giảm sút nhưng họ vẫn kiên trì góp phần giữ màu xanh cho những cánh rừng.
[Infographic] Những điều cần biết về xăng E10

[Infographic] Những điều cần biết về xăng E10

Xăng E10 là giải pháp nhiên liệu thân thiện với môi trường, giúp giảm đáng kể lượng khí thải độc hại. Đến nay, Hà Tĩnh đã sẵng sàng "phủ sóng" loại xăng này trên toàn địa bàn.
Cơ quan chuyên môn khuyến cáo sau sự việc nhiều gia súc bị sét đánh

Cơ quan chuyên môn khuyến cáo sau sự việc nhiều gia súc bị sét đánh

Thời gian gần đây, trên địa bàn Hà Tĩnh liên tiếp xảy ra các vụ sét đánh gây thiệt hại lớn về gia súc. Trước thực tế này, cơ quan chuyên môn khuyến cáo người chăn nuôi chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
Đầu tư tiền tỷ nuôi chồn sọc sinh sản

Đầu tư tiền tỷ nuôi chồn sọc sinh sản

Cách đây 1 năm, ông Lê Trường Lưu (thôn 4, xã Đức Thọ) mạnh dạn đầu tư hơn 5 tỷ đồng nuôi chồn sọc sinh sản. Bước đầu mô hình cho thấy triển vọng, mở ra hướng chăn nuôi mới có giá trị kinh tế cao.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!