(Baohatinh.vn) - Lần đầu tiên sau 7 tuần thi, Hà Tĩnh có thí sinh đạt giải nhất Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.
Đó là chị Nguyễn Thị Hồng, cán bộ Trung tâm Văn hóa - Truyền thông thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang.
Chị Nguyễn Thị Hồng - thí sinh đầu tiên của Hà Tĩnh đạt giải nhất.
Trong tuần thứ 7 (diễn ra từ ngày 4/5 - 11/5), chị Hồng đã tham gia hơn 3 nghìn lượt thi, trả lời đúng 10/10 câu hỏi.
Chị cũng là người dự đoán chính xác số người trả lời đúng với 84.233 người.
Trước đó, chị Nguyễn Thị Hồng đã từng đạt giải ba tại cuộc thi tuần 3.
Ngoài ra, cũng trong tuần 7, Hà Tĩnh còn có 1 cá nhân đạt giải ba, đó là anh Phan Khắc Bách ở xã Xuân Lộc (Can Lộc).
Anh Phan Khắc Bách - người đạt giải ba tuần 7.
Đây là cá nhân liên tiếp giành giải ba trong 3 tuần thi. Trước đó, anh Phan Khắc Bách từng đạt giải khuyến khích tuần 2, giải ba tuần 5, giải ba tuần 6.
Trong tuần thi thứ 7, có 234.473 người dự thi với 445.731 lượt thi, 84.223 người trả lời đúng cả 10 câu hỏi.
Hà Tĩnh có 26.030 người dự thi với 75.463 lượt thi và xếp thứ 3 cả nước.
Trong tuần 6, Cuộc thi tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (từ 27/4 - 3/5), Hà Tĩnh có 26.636 người tham gia, với 76.935 lượt dự thi. Trong đó có 6 người xuất sắc đạt giải với 1 giải nhì, 2 giải ba, 3 giải khuyến khích.
Tham gia tuần thi thứ 5 (20/4 - 27/4) cuộc thi Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng trên mạng VCNET, Hà Tĩnh tiếp tục có thêm 3 cá nhân đạt giải. Trong đó có 2 giải ba, 1 giải khuyến khích.
Tiếp tục tham gia Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng trên mạng VCNET, ở tuần thi thứ 4 (13/4 - 20/4), Hà Tĩnh có 1 người đạt giải nhì, 1 người đạt giải ba.
Sau sắp xếp bộ máy, phạm vi quản lý mở rộng, khối lượng công việc tăng lên, trách nhiệm ở cơ sở cũng nặng hơn. Trước những thay đổi về vị trí và yêu cầu công tác, nhiều cán bộ ở Hà Tĩnh đã chọn cách đi sâu, lắng nghe, đối thoại để gỡ việc khó; đồng thời thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số, giúp công việc được giải quyết nhanh hơn, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và Nhân dân.
25 tham luận trình bày tại hội thảo đưa ra các giải pháp về nâng cao năng lực cán bộ chủ chốt các phường ở Hà Tĩnh để đáp ứng yêu cầu quản lý đô thị và chính quyền địa phương hiệu quả.
Dịp Quốc khánh 2/9/2026, Hà Tĩnh có 2.370 đảng viên được trao, truy tặng Huy hiệu Đảng, trong đó 6 đảng viên được Trung ương trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.
Giải bài toán về nhà văn hóa thôn, tổ dân phố sau sắp xếp trên địa bàn Hà Tĩnh không chỉ ở đầu tư, nâng cấp mà trước hết là ở lựa chọn phù hợp điểm sinh hoạt, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cần nâng tầm nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, không để thực tiễn đi quá xa rồi lý luận mới tổng kết; vấn đề thành điểm nghẽn rồi mới có chính sách chạy theo.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng là yêu cầu thường xuyên, trực tiếp gắn với năng lực lãnh đạo cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng.
Như một mạch nguồn không ngừng lan tỏa, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục khơi dậy trong lớp đảng viên trẻ Hà Tĩnh khát vọng cống hiến, dựng xây quê hương trong kỷ nguyên mới. Đặng Văn Cường (phường Trần Phú) và Nguyễn Hồng Tiệp (xã Sơn Giang) là hai gương mặt tiêu biểu cho hành trình học Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Hướng dẫn số 02-HD/TW của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, trong đó có nêu vấn đề về điều kiện để kết nạp người trên 60 tuổi vào Đảng.
Sáng 18/8, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị lần thứ 39 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hội nghị lần thứ 17 của BCH Đảng bộ tỉnh để nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã thống nhất cao về việc ban hành một số chủ trương, chính sách quan trọng, tạo cơ sở để triển khai các bước tiếp theo.
Ở tuổi 96, bà Trần Thị Lý (tổ dân phố 18, phường Thành Sen) vẫn nhớ như in buổi sáng 18/8/1945, khi thị xã Hà Tĩnh rợp cờ đỏ sao vàng, dòng người từ các địa phương rầm rập đổ về giành chính quyền. Hơn 8 thập kỷ đã trôi qua, ký ức về ngày lịch sử ấy vẫn nguyên vẹn trong câu chuyện của nữ đảng viên 77 năm tuổi Đảng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cán bộ cấp chiến lược phải có bản lĩnh chính trị vững vàng; càng ở vị trí cao càng phải kiên định, càng trước khó khăn càng phải giữ nguyên tắc.
Quy định mới về xét tặng Huy hiệu Đảng, nhất là đối với những mốc từ 80 năm tuổi Đảng trở lên đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác rà soát, thẩm định hồ sơ. Bám sát quy định mới, Hà Tĩnh đang chủ động triển khai, bảo đảm mỗi trường hợp được xem xét đầy đủ, chính xác, kịp thời.
Lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 211 có 36 học viên là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh Hà Tĩnh.
Ban Tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp tỉnh Hà Tĩnh đã trao 1 giải A, 4 giải B, 6 giải C và 14 giải Khuyến khích cho các tác phẩm đạt điểm cao ở các thể loại dự thi.
Sáng 5/8, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Bộ Ngoại giao tổ chức phiên họp toàn thể về đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân.
Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, nhận thức; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân, chủ động củng cố tin cậy chính trị, tăng cường đồng thuận quốc tế, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu đối ngoại và phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước trong tình hình mới.
Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Thông báo số 134-TB/VPTW, ngày 2/8/2026 thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Giải phóng mặt bằng, hiến đất mở đường hay sắp xếp bộ máy sau sáp nhập… là những việc khó, tác động trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Nhưng, tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh, bằng đối thoại, sự minh bạch và cách làm gần dân, những “điểm nghẽn” đã được tháo gỡ, tạo đồng thuận xã hội và mở đường cho phát triển.