Thị trường tiêu dùng Hà Tĩnh vẫn ổn định dù dịch bệnh diễn biến phức tạp

(Baohatinh.vn) - Tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện đang bùng phát trở lại ở một số tỉnh, thành phố, tuy nhiên thị trường hàng hóa tiêu dùng trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn đảm bảo ổn định về giá cả, sức mua.

Thị trường tiêu dùng Hà Tĩnh vẫn ổn định dù dịch bệnh diễn biến phức tạp

Dịch bùng phát trở lại nhưng hoạt động mua bán ở Hà Tĩnh vẫn diễn ra ổn định.

Ghi nhận tại các chợ, siêu thị trên địa bàn TP Hà Tĩnh những ngày này, các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu của người dân vẫn đảm bảo nguồn cung dồi dào, hàng hóa phong phú; sức mua, giá cả không có gì đột biến.

Riêng khẩu trang y tế tại các nhà thuốc rơi vào tình trạng “cháy” hàng, tuy nhiên, khẩu trang vải kháng khuẩn được bán tại siêu thị, nhà thuốc, cửa hàng tiện ích với số lượng lớn để phục vụ người dân.

Thị trường tiêu dùng Hà Tĩnh vẫn ổn định dù dịch bệnh diễn biến phức tạp

Giá cả các mặt hàng thực phẩm thiết yếu không có thay đổi đột biến.

Tại chợ TP Hà Tĩnh, chợ Vườn Ươm, người đi mua sắm vẫn diễn ra bình thường như trước. Giá cả các mặt hàng thực phẩm thiết yếu ổn định. Cụ thể: thịt lợn giá từ 140.000 – 160.000 đồng/kg; thịt bò 210.000 – 230.000 đồng/kg; cá nục, cá ngừ 40.000 – 50.000 đồng/kg; tôm các loại từ 150.000 – 350.000 đồng/kg…

Chị Nhung – tiểu thương bán rau chợ TP Hà Tĩnh cho biết: “Giá rau cải ngọt giá 15.000 đồng/kg; rau khoai lang, mồng tơi, rau dền từ 5.000 – 10.000 đồng/bó; cà rốt, cà chua, đậu cove 20.000 đồng/kg… Đây là mức giá ổn định lâu nay. Nhìn chung về giá cả, sức mua không có gì khác so với trước khi dịch quay lại. Bây giờ người dân có kinh nghiệm, bình tĩnh trước diễn biến của dịch, không mua đồ dự trữ như lần trước khi nghe tin dịch bệnh nữa. Hàng hóa thì chúng tôi vẫn lấy về bán hàng ngày nên chẳng lo thiếu”.

Thị trường tiêu dùng Hà Tĩnh vẫn ổn định dù dịch bệnh diễn biến phức tạp

Hàng hóa được nhân viên siêu thị sắp xếp đầy đủ trên kệ.

Bà Phan Thị Hiền (phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Chúng tôi vẫn theo dõi tình hình dịch bệnh mỗi ngày, thấy số ca nhiễm tăng nhanh nên nghĩ điều quan trọng nhất lúc này là phòng dịch như: ra ngoài thì đeo khẩu trang, không đứng quá gần với người khác, rửa tay sát khuẩn...

Còn đồ ăn, thức uống thì bán khắp nơi nên ăn tới đâu mua tới đó, không như lần trước tôi mua nhiều về ăn mãi mới hết”.

Thị trường tiêu dùng Hà Tĩnh vẫn ổn định dù dịch bệnh diễn biến phức tạp

Người dân mua sắm tại siêu thị Co.opmart Hà Tĩnh.

Bên cạnh đảm bảo hàng hóa, các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn cũng đã tái lập các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 như yêu cầu nhân viên mang khẩu trang, đặt nước rửa tay, tấm kính ngăn cách ở quầy thu ngân. Đồng thời, tăng cường việc giao hàng tại nhà nhằm tạo thuận lợi cho việc mua sắm của người dân.

Theo Giám đốc siêu thị Vinmart Hà Tĩnh Võ Công Hải, từ ngày 25/7 trở lại đây, lượng khách hàng tới siêu thị mua sắm có phần giảm so với trước đó, đặc biệt là từ sau ngày 28/7. Trong khi đó, khách hàng đặt đơn online tăng lên.

Anh Hải cho biết: “Hàng hóa luôn được siêu thị cung ứng đầy đủ với giá cả bình ổn. Ngoài ra, siêu thị vẫn triển khai các chương trình giảm giá cho hàng nghìn sản phẩm, đặc biệt là sale giá sốc vào những ngày cuối tuần”.

Thị trường tiêu dùng Hà Tĩnh vẫn ổn định dù dịch bệnh diễn biến phức tạp

Siêu thị vẫn triển khai các chương trình giảm giá để kích cầu mua sắm.

Phó Giám đốc siêu thị Co.opmart Hà Tĩnh Phạm Thị Hiệp Định cũng cho hay: “Từ sau khi xuất hiện ca nhiễm Covid -19 trở lại tới nay, lượng khách hàng mua các sản phẩm chống dịch như khẩu trang vải kháng khuẩn, nước rửa tay có tăng, còn các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu khác không có sự thay đổi.

Thị trường tiêu dùng Hà Tĩnh vẫn ổn định dù dịch bệnh diễn biến phức tạp

Đa phần người dân đeo khẩu trang khi đi mua hàng ở siêu thị.

Phó Giám đốc Sở Công thương Võ Tá Nghĩa cho biết: “Tình hình hàng hóa, hoạt động mua bán trên thị trường vẫn diễn ra ổn định, không có đột biến. Trước tình hình dịch bệnh hiện nay, Sở Công thương luôn theo dõi hoạt động kinh doanh hàng hóa thiết yếu nhằm nắm bắt tình hình cung – cầu của thị trường, giá cả của một số loại hàng hóa thiết yếu.

Đồng thời, hướng dẫn, chỉ đạo các doanh nghiệp chủ động hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phục vụ nhu cầu người dân, không để tăng giá đột biến”.

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Tài chính thị trường ngày 8/12: Dừng gói ưu đãi cho vay "mua nhà giá rẻ" với người trẻ

Tài chính thị trường ngày 8/12: Dừng gói ưu đãi cho vay "mua nhà giá rẻ" với người trẻ

Nhiều ngân hàng chấm dứt gói lãi suất thấp 5,5–5,6%, thay bằng khoản vay đắt hơn và ưu đãi ngắn, khiến kế hoạch mua căn nhà đầu tiên của người trẻ bị đảo lộn khi chi phí trả nợ vượt khả năng chi trả. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá xăng tăng, giá dầu tiếp tục giảm

Giá xăng tăng, giá dầu tiếp tục giảm

Trong kỳ điều hành ngày 4/12, giá dầu tiếp tục giảm còn giá xăng đã tăng trở lại, RON95-III có giá mới là 20.460 đồng/lít, dầu diesel giảm xuống ngưỡng 18.380 đồng/lít.
Tài chính thị trường ngày 4/12: Giữ nguyên thuế suất 35% để tránh “ưu ái người giàu”

Tài chính thị trường ngày 4/12: Giữ nguyên thuế suất 35% để tránh “ưu ái người giàu”

Chính phủ đề xuất giữ nguyên mức thuế suất cao nhất 35% cho thu nhập trên 100 triệu đồng/tháng nhằm tránh bị coi là ưu ái người giàu, đồng thời điều chỉnh giảm các bậc thuế thấp hơn để giảm bớt gánh nặng cho phần lớn người nộp thuế. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Các chủ tiệm vàng ở Hà Tĩnh nói gì về thu hẹp khoảng cách giá trong nước và thế giới?

Các chủ tiệm vàng ở Hà Tĩnh nói gì về thu hẹp khoảng cách giá trong nước và thế giới?

Một số chủ tiệm vàng tại Hà Tĩnh cho rằng, sau khi Nghị định số 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng có hiệu lực, chênh lệch giá vàng 9999 tại thị trường Hà Tĩnh so với thế giới đã được thu hẹp khoảng cách.
Dịch vụ - thương mại mở cơ hội đổi thay Đồng Lộc

Dịch vụ - thương mại mở cơ hội đổi thay Đồng Lộc

Thời gian qua, xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã tập trung phát triển các loại hình dịch vụ - thương mại, tạo động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập và từng bước cải thiện đời sống người dân.
Ghế an toàn cho trẻ, tại sao phụ huynh vẫn ngại?

Ghế an toàn cho trẻ, tại sao phụ huynh vẫn ngại?

Từ ngày 1/1/2026, khi đi ô tô, trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 m bắt buộc phải dùng ghế an toàn, nếu không tài xế sẽ bị phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng. Vậy tại sao các bậc phụ huynh vẫn ngần ngại?