Thiêng liêng lễ chào cờ đầu năm mới ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Khởi đầu năm mới bằng lễ chào cờ là cách mà mỗi người dân Hà Tĩnh bày tỏ tình yêu thiêng liêng với Tổ quốc và lòng tự hào dân tộc, biết ơn công lao của các bậc tiền nhân.

Đã thành thông lệ, đúng 7h sáng ngày mồng 1 tết, cán bộ, đảng viên và người dân thôn 4, xã Phú Phong (Hương Khê) lại tập trung về nhà văn hóa thôn để dự lễ chào cờ đầu năm. Trong ngày đầu năm mới, tất cả mọi người quần áo chỉnh tề với nụ cười rạng rỡ trao nhau những lời chúc đầu năm tấn tài, tấn lộc và cầu cho đất nước, dân tộc bình an, khang thái.

Thiêng liêng lễ chào cờ đầu năm mới ở Hà Tĩnh

Đông đảo người dân thôn 4, xã Phú Phong (Hương Khê) dự lễ chào cờ đầu năm mới.

Tại lễ chào cờ, sau khi hát quốc ca, đại diện cán bộ thôn đã đọc thư chúc tết của Chủ tịch UBND xã; đồng thời báo cáo nhanh về kết quả thôn đã đạt được trong năm qua và phát động phong trào thi đua năm mới.

Thiêng liêng lễ chào cờ đầu năm mới ở Hà Tĩnh

Sau lễ chào cờ người dân trong thôn 4, xã Phú Phong đi dâng hương tại đài tưởng niệm liệt sỹ của xã....

Ông Phan Văn Trị - Bí thư Chi bộ thôn 4, xã Phú Phong chia sẻ: “Lễ chào cờ là lúc người dân trong thôn lắng lòng mình lại để hát vang lời bài hát Quốc ca, để thấy tự hào và hạnh phúc hơn bởi mình đang được sống trong đất nước hòa bình. Năm 2022, thôn tiếp tục giữ vững và ngày càng nâng cao 10/10 tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; thu nhập bình quân đầu người đạt 46 triệu đồng/người/năm, tăng 4 triệu so với năm trước. Năm 2023, thôn quyết tâm nâng bình quân thu nhập lên 48,2 triệu đồng/người/năm; giữ vững và phát huy thôn văn hóa...”.

Ngay sau lễ chào cờ, liên đoàn cán bộ thôn 4, Phú Phong và đông đảo người dân cùng nhau đến dâng hương tại đài tưởng niệm liệt sỹ của xã và đi chúc tết các gia đình chính sách trên địa bàn.

Thiêng liêng lễ chào cờ đầu năm mới ở Hà Tĩnh

... và đi chúc tết các gia đình chính sách, người có công, đảng viên cao tuổi trên địa bàn. (Trong ảnh: Liên đoàn cán bộ thôn 4 chúc tết gia đình ông Dương Đình Vượng, đảng viên 60 năm tuổi Đảng).

Cùng với thôn 4, Phú Phong (Hương Khê), sáng sớm nay, tất cả các địa bàn dân cư trên toàn tỉnh đều diễn ra lễ chào cờ đầu năm mới tại các nhà văn hóa thôn, tổ dân phố.

Năm nay, dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, lễ chào cờ ở các địa phương được tổ chức với quy mô lớn và đông người tham dự hơn. Cùng với cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong toàn tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các cấp cũng tham dự lễ chào cờ tại các khu dân cư nơi cư trú và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến bà con nhân dân.

Thiêng liêng lễ chào cờ đầu năm mới ở Hà Tĩnh

Đến dự lễ chào cờ đầu năm mới, người dân trao nhau những lời chúc may mắn.

Bà Lê Thị Loan - người dân phường Trần Phú (TP Hà Tĩnh) vui mừng: “Tham dự lễ chào cờ đầu năm là nét đẹp văn hóa mỗi dịp tết của bà con chúng tôi. Chúng tôi càng tự hào, vinh dự hơn khi lễ chào cờ của tổ dân phố có các đồng chí là con em quê hương nhưng cũng là những người giữ chức vụ quan trọng trong Đảng, chính quyền cấp tỉnh, thành phố cùng tham dự. Buổi lễ chào cờ được tổ chức trọn vẹn niềm vui khởi động cho một năm mới vạn sự hanh thông, như ý".

Thiêng liêng lễ chào cờ đầu năm mới ở Hà Tĩnh

Nghiêm trang lễ chào cờ của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Kỳ Khang (đóng chân tại xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh).

Lễ chào cờ đầu năm cũng được các đơn vị lực lượng vũ trang thực hiện đầy nghiêm trang. Ở địa bàn phía Nam của Hà Tĩnh, sáng sớm mồng 1 tết, các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Kỳ Khang, đóng chân tại xã Kỳ Khang (huyện Kỳ Anh) tập trung trước cột cờ Tổ quốc. Hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của mình, đứng trước cờ Tổ quốc vào ngày đầu năm, mỗi cán bộ, chiến sỹ đều thể hiện quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Trung tá Phan Duy Cường - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Kỳ Khang chia sẻ: “Lễ chào cờ chủ quyền ngày đầu năm mới là nghi lễ thiêng liêng với cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang. Lá cờ đỏ thắm sao vàng cùng lời hát Quốc ca hào hùng thôi thúc những người cán bộ, chiến sỹ chúng tôi nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thiêng liêng lễ chào cờ đầu năm mới ở Hà Tĩnh

Đứng trước cờ Tổ quốc vào ngày đầu năm, mỗi cán bộ, chiến sỹ đều thể hiện quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Kỳ Khang sẽ phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan, triển khai toàn diện các mặt công tác, với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, nhằm xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống xảy ra. Qua đó, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh tuyến biên giới biển được phân công, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội địa phương”.

Lễ chào cờ đầu năm mới như thay lời ước hẹn, thể hiện quyết tâm của các tầng lớp nhân dân để bắt đầu một năm đoàn kết, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Chủ đề LỄ HỘI XUÂN QUÝ MÃO 2023

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!