Thời tiết chuyển lạnh, người dân Hà Tĩnh phải nghiêm túc thực hiện “thông điệp 5K”

(Baohatinh.vn) - Thời tiết chuyển lạnh, nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập, phát tán trong cộng đồng sẽ tăng cao. Ngành y tế Hà Tĩnh khuyến cáo người dân cần tuân thủ các quy định phòng chống dịch.

Cho đến nay, Hà Tĩnh đang ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh Covid-19, chưa để dịch xâm nhập, lây lan trong cộng đồng. Các lực lượng chức năng đang thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát người, phương tiện nhập cảnh vào địa bàn qua cửa khẩu, bến cảng. Việc cách ly tập trung được thực hiện nghiêm ngặt theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Thời tiết chuyển lạnh, người dân Hà Tĩnh phải nghiêm túc thực hiện “thông điệp 5K”

Các khu cách ly tập trung đang được quản lý chặt chẽ.

Trong khi việc kiểm soát nguồn dịch từ bên ngoài vào được thực hiện nghiêm ngặt, các cơ sở khám chữa bệnh duy trì, thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch thì trong cộng đồng việc thực hiện các quy định phòng dịch nhiều nơi có biểu hiện lơ là, chủ quan.

Thời tiết chuyển lạnh, người dân Hà Tĩnh phải nghiêm túc thực hiện “thông điệp 5K”

Việc lấy mẫu xét nghiệm tại các khu cách ly được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện nghiêm theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Thực tế cho thấy, đến nay gần như tại các địa điểm công cộng như: chợ, siêu thị, nhà hàng, khách sạn, bến xe, thậm chí là một số địa điểm giao dịch hành chính, phần lớn người dân vẫn không thường xuyên đeo khẩu trang.

Ngoài ý thức chấp hành còn hạn chế của người dân, một nguyên nhân khác là sự vào cuộc của các cấp chính quyền trong việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh theo văn bản 8168 ngày 3/12 về việc tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và quản lý người nhập cảnh chưa thực sự quyết liệt.

Thời tiết chuyển lạnh, người dân Hà Tĩnh phải nghiêm túc thực hiện “thông điệp 5K”

Các cơ sở khám chữa bệnh đang thực hiện nghiêm ngặt các quy định phòng dịch đối với người dân đến thăm khám, điều trị.

Theo ông Nguyễn Thế Anh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã Kỳ Anh, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, thị xã đã chỉ đạo các lực lượng chức năng như: công an, quân sự, y tế siết chặt quản lý tại 2 khu cách ly tập trung trên địa bàn. Yêu cầu các xí nghiệp, nhà máy thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch; các xã, phường tuyên truyền người dân phòng chống dịch trên hệ thống loa phát thanh. Việc xử phạt các vi phạm chưa triển khai được mà chủ yếu đang nhắc nhở để nâng cao nhận thức cho người dân là chính.

Theo cảnh báo của ngành y tế, trong thời gian tới, nhất là trong dịp tết dương lịch, do số ngày nghỉ dài nên dự báo số lượng người Hà Tĩnh học tập, lao động ở các địa phương khác trong nước trở về trên địa bàn sẽ tăng cao, điều này sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh xâm nhập, lây lan.

Hiện nay, thời tiết đã chuyển đông, nhiệt độ xuống thấp là điều kiện rất thuận lợi để virus Sars-CoV-2 lây lan nhanh hơn trong cộng đồng. Chính vì vậy, dù hiện nay dịch bệnh đang được tập trung kiểm soát hiệu quả song người dân không được chủ quan, lơ là mà cần thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch, nhất là thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Tiến sỹ Nguyễn Lương Tâm - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh
Thời tiết chuyển lạnh, người dân Hà Tĩnh phải nghiêm túc thực hiện “thông điệp 5K”

Tại các điểm công cộng, nhiều người dân đã không còn tuân thủ việc đeo khẩu trang.

Theo chỉ đạo từ BCĐ Phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, nhiệm vụ trọng tâm trong tình hình hiện nay là tiếp tục quán triệt tinh thần chống dịch với mức độ cảnh giác cao nhất, không được chủ quan, lơ là. Các đơn vị, địa phương bảo đảm an toàn khi tổ chức các sự kiện, hoạt động tập trung đông người, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ…

Thời tiết chuyển lạnh, người dân Hà Tĩnh phải nghiêm túc thực hiện “thông điệp 5K”

Thậm chí tại một số địa điểm giao dịch hành chính, rất nhiều người vẫn không chấp hành việc đeo khẩu trang.

BCĐ Phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh cũng yêu cầu tiếp tục quản lý chặt chẽ xuất nhập cảnh, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép. Thực hiện nghiêm ngặt các quy định về cách ly và quản lý y tế sau cách ly.

Các ngành, đia phương cần tập trung tuyên truyền, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng, nơi đông người. Xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm quy định phòng chống dịch theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế của Chính phủ.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.