Phát 8.000 tờ rơi tuyên truyền bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - Hướng đến ngày “Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” năm 2023, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Hà Tĩnh phát 8.000 tờ rơi tuyên truyền quyền và nghĩa vụ người tiêu dùng cho người dân huyện Nghi Xuân.

Phát 8.000 tờ rơi tuyên truyền bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Nghi Xuân

Ngày 7/3, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Hà Tĩnh tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho người dân Nghi Xuân. Trong thời gian 1 ngày, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương phát 1.500 tờ rơi tại các xã: Xuân Hội, Xuân Hải, Xuân Phổ. Trong ảnh: Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh phát tờ rơi cho người dân tại xã Xuân Hội.

Phát 8.000 tờ rơi tuyên truyền bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Nghi Xuân

Nội dung tờ rơi phổ biến 8 quyền và 2 nghĩa vụ của người tiêu dùng. Đồng thời, hướng dẫn người dân cách lựa chọn hàng hóa.

Phát 8.000 tờ rơi tuyên truyền bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Nghi Xuân

Đây là hoạt động hưởng ứng ngày “Quyền của người tiêu dùng Việt Nam" (15/3) nhằm nâng cao nhận thức, phát huy trách nhiệm của người tiêu dùng trong hoạt động mua bán hàng hóa, sử dụng dịch vụ.

Phát 8.000 tờ rơi tuyên truyền bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Nghi Xuân

Được biết, trong đợt này (từ ngày 7 - 19/3), Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Hà Tĩnh sẽ phát 8.000 tờ rơi cho người dân trên địa bàn 15 xã, thị trấn thuộc huyện Nghi Xuân. Trong ảnh: Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh phát tờ rơi cho người dân xã xuân Phổ.

Phát 8.000 tờ rơi tuyên truyền bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Nghi Xuân

Cùng với phát tờ rơi, đơn vị cũng phối hợp tuyên truyền, phổ biến số điện thoại đường dây nóng của hội (0913.294.278 hoặc 0983.855.630) để người tiêu dùng chủ động phản ánh khi quyền lợi bị xâm phạm.

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast