Tiếp tục nâng cao vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị

(Baohatinh.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng yêu cầu Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục nâng cao vai trò của cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung cao cho công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng.

Tiếp tục nâng cao vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị

Phó Bí thư Thường trực Trần Thế Dũng tham dự hội nghị.

Chiều 12/1, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp (CCQ&DN) tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng dự và chỉ đạo hội nghị.

Ủy viên BTV Tỉnh ủy Nguyễn Đình Hải - Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh và các Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh: Nguyễn Thị Lệ Hà, Nguyễn Trọng Vân chủ trì hội nghị.

Tiếp tục nâng cao vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị

Chủ trì hội nghị.

Cụ thể hóa các nghị quyết bằng chương trình hành động sát thực tiễn

Bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, năm 2021, Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh và các cấp ủy cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong khối tập trung thực hiện nhiệm vụ, đạt kết quả tốt trên tất cả các lĩnh vực.

Tiếp tục nâng cao vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị

Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Trọng Vân báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tiếp tục được chú trọng, góp phần nâng cao nhận thức, sự thống nhất trong toàn Đảng bộ. Cấp ủy cơ sở đã kịp thời bổ sung quy chế làm việc phù hợp với loại hình tổ chức cơ sở Đảng theo 12 bộ mẫu quy chế làm việc do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối hướng dẫn.

Tập trung nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là định hướng nội dung sinh hoạt chuyên đề cho các chi bộ. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng được triển khai bài bản.

Tiếp tục nâng cao vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã kiểm tra 5 tổ chức đảng và 5 đảng viên, giám sát 6 tổ chức đảng và 6 đảng viên là người đứng đầu cấp ủy cơ sở. Cấp ủy cơ sở đã kiểm tra 72 tổ chức đảng và 98 đảng viên; giám sát 31 tổ chức đảng và 104 đảng viên. Thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 57 đảng viên.

Các cơ quan, doanh nghiệp, đoàn thể đã tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, hành động cách mạng, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cải cách hành chính trong Đảng tiếp tục đi vào nề nếp. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp được quan tâm. Công tác huy động, hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, quỹ hỗ trợ học sinh đạt điểm cao có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học đạt kết quả cao.

Tiếp tục nâng cao vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thành Đồng: Mong muốn, thời gian tới, các đơn vị trong Đảng ủy Khối có sự phối hợp, cung cấp thông tin cho Ban Tuyên giáo về các vấn đề nổi cổm, được dư luận quan tâm để Ban có kế hoạch tuyên truyền, định hướng kịp thời, hiệu quả các nội dung.

Triển khai nhiệm vụ năm 2022, Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh tiếp tục chú trọng đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy và Đảng bộ Khối; quan tâm củng cố, sắp xếp các tổ chức Đảng và công tác phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp; kịp thời kiện toàn tổ chức Đảng, bổ sung cấp ủy cơ sở nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của toàn Đảng bộ, chú trọng kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; việc thực hiện các quy chế làm việc.

Tiếp tục nâng cao vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị

Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh Nguyễn Phúc Phong: Công tác xây dựng Đảng được đơn vị hết sức quan tâm, chú trọng thông qua việc dành thời gian thỏa đáng cho các nội dung về công tác Đảng, người đứng đầu cấp ủy gương mẫu, nghiêm túc tham gia việc sinh hoạt chi bộ.

Tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực còn bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; nâng cao năng lực, trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức.

Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong đẩy nhanh tiến độ xử lý, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ…

Tiếp tục nâng cao vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Thành Đông: Thời gian tới, đề nghị Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh tăng cường công tác hướng dẫn, tập huấn về công tác kiểm tra, giám sát Đảng cho các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Triển khai sâu rộng các nghị quyết, chỉ thị xuống các đảng bộ, chi bộ trực thuộc

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong một năm, phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh COVID-19, song với sự đoàn kết, sáng tạo, đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị nên tỉnh nhà đã đạt được kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong thành công chung đó, có sự đóng góp rất lớn của các đơn vị trong Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh.

Tiếp tục nâng cao vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng phát biểu chỉ đạo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, năm 2022, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, tỉnh nhà cũng sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn, vì vậy, Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh cần phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Thời gian tới, tỉnh sẽ tổ chức triển khai thực hiện nhiều nghị quyết, chỉ thị quan trọng, đòi hỏi Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh tập trung bám nắm các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của Trung ương, của tỉnh để xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể, triển khai hiệu quả, sâu rộng xuống các tổ chức cơ sở Đảng.

Tập trung nâng cao vai trò của cấp ủy cơ sở trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị; quan tâm, dành thời gian thỏa đáng cho công tác Đảng; đa dạng hình thức sinh hoạt chi bộ; quan tâm, tập trung cao cho công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò nêu gương người đứng đầu; thực hiện nghiêm túc quy định sinh hoạt nơi cư trú; tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch, gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

Tết Nguyên đán cận kề, đề nghị các đơn vị trong Đảng ủy Khối quan tâm công tác an sinh xã hội, đảm bảo an ninh trật tự để Nhân dân vui tết, đón Xuân an toàn, tiết kiệm.

Dịp này, nhiều cá nhân, tổ chức cơ sở Đảng có thành tích xuất sắc đã được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và giấy khen của Đảng ủy Khối.

Tiếp tục nâng cao vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân.

Tiếp tục nâng cao vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị

Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Đình Hải và Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Thị Lệ Hà trao giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cho 12 tổ chức cơ sở Đảng có thành tích tiêu biểu.

Tiếp tục nâng cao vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị

Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Đình Hải và Phó Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Trọng Vân trao giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cho 12 tổ chức cơ sở Đảng có thành tích tiêu biểu.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!