Tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận giai đoạn 2016-2020

(Baohatinh.vn) - Sáng 3/11, tại Hà Nội, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và Trung tướng Lương Cường - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cùng chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2011 - 2016. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

tiep tuc phoi hop thuc hien tot cong tac dan van giai doan 2016 2020

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng: Tiếp tục tập trung vận động nhân dân, cán bộ, chiến sỹ, DQTV tích cực tham gia các nhiệm vụ phát triển

Báo cáo tổng kết chương trình phối hợp của Trung ương do Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, khẳng định: Những năm qua, công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương với Tổng cục Chính trị QĐND được triển khai đồng bộ, toàn diện, sát với chức năng và nhiệm vụ của từng tổ chức và thực tiễn của các cơ quan, đơn vị; qua đó góp phần thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ mới, xây dựng và củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, với chế độ.

Từ thực tiễn đã khẳng định, chương trình phối hợp công tác dân vận là chủ trương đúng, phù hợp, giúp tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị quân đội với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội ở các cấp…

Tại Hà Tĩnh, trong quá trình phối hợp, các bên thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức thực hiện, phát huy tốt tinh thần dân chủ cơ sở, thực hiện tốt công tác dân tộc và tôn giáo, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể ở địa phương và các đơn vị quân đội.

Cùng với việc tích cực tham gia giải quyết các vấn đề khó khăn ở cơ sở, tham gia có hiệu quả công tác phòng chống thiên tai thì quá trình phối hợp thưc hiện công tác dân vận cũng đã góp phần thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn. Qua đó không chỉ giúp xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở thêm vững mạnh mà còn góp phần thúc đẩy KT-XH phát triển, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an sinh xã hội, thắt chặt tình đoàn kết quân dân, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân…

Đặc biệt, quá trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Bộ CHQS tỉnh đã tạo được nhiều dấu ấn nổi bật như: xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV ngày càng lớn mạnh và toàn tỉnh hiện có 556 đơn vị DQTV với 21.485 người; đề nghị giải quyết chế độ cho 26.472 đối tượng theo Quyết định 62 của Chính phủ với tổng số tiền 160 tỷ đồng; phối hợp chỉ đạo các đơn vị đóng quân trên địa bàn xây dựng 62 nhà tình nghĩa với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng và thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, đền ơn đáp nghĩa; phối hợp chỉ đạo và tổ chức 15 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, tìm kiếm cứu nạn cho các địa phương; tổ chức bàn giao 6.000 tân binh; tổ chức giáo dục quốc phòng cho 358.869 lượt học sinh, sinh viên…

Phát biểu chỉ đạo điểm cầu Hà Tĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng cho rằng, trong thực nhiệm vụ công tác quân sự địa phương, công tác vận động nhân dân luôn đóng vai trò rất quan trọng. Thời gian qua, cả hệ thống chính trị trong đó có Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ CHQS tỉnh đã có sự quan tâm vào cuộc đồng bộ, hiệu quả.

Thời gian tới, 2 cơ quan và các sở, ngành, lực lượng khác cần tiếp tục tập trung vận động nhân dân, cán bộ, chiến sỹ, DQTV tích cực tham gia các nhiệm vụ phát triển KT- XH, xây dựng đô thị văn minh, thực hiện xây dựng NTM, bảo vệ biên giới, tích cực tham gia giải quyết các vấn đề hậu sự cố ô nhiễm môi trường…

Sau hội nghị trực tuyến với trung ương, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ CHQS tỉnh đã tiến hành tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2016-2021.

tiep tuc phoi hop thuc hien tot cong tac dan van giai doan 2016 2020

Nội dung phối hợp tập trung tham mưu, phối hợp cho BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh các chủ trương, giải pháp lãnh đạo công tác dân vận trong tình hình mới; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “dân vận khéo”; xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương vững mạnh, thúc đẩy KT-XH phát triển; nắm chắc tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp xử lý; thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình nhân dân; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang…

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!