Trạm y tế trên quê hương Lê Hữu Trác mong muốn phát triển các bài thuốc cổ truyền

(Baohatinh.vn) - Phát huy truyền thống quê hương Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, những năm qua, Trạm Y tế xã Quang Diệm (Hương Sơn, Hà Tĩnh) luôn chú trọng kết hợp chữa bệnh cho Nhân dân bằng các bài thuốc đông y.

Trạm y tế trên quê hương Lê Hữu Trác mong muốn phát triển các bài thuốc cổ truyền

Trạm Y tế xã Quang Diệm làm tốt chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân

Mặc dù mới “tân trang” lại cơ sở hạ tầng nhưng vườn cây thuốc nam của Trạm Y tế xã Quang Diệm cũng đã kịp thời được trồng lại với hàng trăm cây thuốc. Y sỹ Nguyễn Thị Lý - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Quang Diệm cho biết: “Phát huy truyền thống quê hương đại danh y, ở đây chúng tôi không chỉ triều trị bằng tây y mà còn thường xuyên kết hợp chữa bệnh bằng đông y. Chính vì thế, một trong những hạng mục được chúng tôi chú trọng chính là khôi phục lại vườn cây thuốc nam.

Trạm y tế trên quê hương Lê Hữu Trác mong muốn phát triển các bài thuốc cổ truyền

Các y, bác sỹ trồng hàng trăm cây thuốc phục vụ cho việc kết hợp chữa bệnh bằng các bài thuốc đông y

Hiện nay, vườn của trạm có 36 loại, có thể kết hợp chữa nhiều loại bệnh thông thường cho Nhân dân. Hằng năm, chúng tôi kết hợp khám, chữa bệnh bằng các bài thuốc cổ truyền cho hơn 1.000 người”.

Không chỉ chữa bệnh bằng các bài thuốc đông y, các y, bác sỹ ở trạm còn hướng dẫn người dân trồng một số loại cây thuốc gần gũi trong đời sống, có thể chữa được một số bệnh thông dụng như: cây sài đất chữa trị mụn nhọt, viêm họng, cây húng chanh giải cảm, phong hàn, cây vòi voi chữa tê thấp…

Trạm y tế trên quê hương Lê Hữu Trác mong muốn phát triển các bài thuốc cổ truyền

Trạm luôn tổ chức tốt công tác sơ cứu, cấp cứu...

Ông Lê Trường Sơn - Chủ tịch UBND xã Quang Diệm chia sẻ: “Trạm Y tế xã Quang Diệm được đánh giá thuộc tốp đầu của huyện về công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân. Ở đây, đội ngũ y, bác sỹ đã kế thừa rất tốt truyền thống “lương y như từ mẫu”, chăm sóc tốt cho người bệnh. Đặc biệt, việc trạm ứng dụng các bài thuốc cổ truyền chữa bệnh cho người dân cũng là một trong những cách tưởng nhớ, ghi ơn đại danh y Lê Hữu Trác”.

Trạm Y tế xã Quang Diệm hiện có 10 cán bộ y, bác sỹ, trong đó, 1 bác sỹ, 2 y sỹ, 1 y sỹ y học cổ truyền, 3 điều dưỡng, 2 nữ hộ sinh và 1 dược sỹ. Hằng năm, trạm khám và điều trị cho hơn 3.800 lượt bệnh nhân. Trạm cũng luôn tổ chức tốt công tác sơ cứu, cấp cứu và chuyển kịp thời các trường hợp bệnh nặng lên tuyến trên, không để xảy ra sai sót trong chuyên môn.

Trạm y tế trên quê hương Lê Hữu Trác mong muốn phát triển các bài thuốc cổ truyền

Y đức của đội ngũ y, bác sỹ Trạm Y tế xã Quang Diệm khiến người bệnh luôn cảm thấy ấm áp và thêm tự hào về quê hương đại danh y

Đang điều trị sốt vi-rút tại đây, bệnh nhân Lê Đình Nam (thôn 3, xã Quang Diệm) bộc bạch: “Mỗi lần tới trạm y tế để khám bệnh, điều trị, tôi đều được các y, bác sỹ ở đây hướng dẫn tận tình, chu đáo. Trong nhiều trường hợp, các y, bác sỹ còn chữa bệnh cho tôi bằng đông tây y kết hợp.

Đặc biệt, trong dịp này, mỗi lần khám bệnh hay điều trị ở đây, tôi và nhiều người bệnh còn được nhắc nhở, tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Y đức của đội ngũ y, bác sỹ khiến người bệnh luôn cảm thấy ấm áp và thêm tự hào về quê hương đại danh y”.

Trạm y tế trên quê hương Lê Hữu Trác mong muốn phát triển các bài thuốc cổ truyền

Trạm sẽ tiếp tục ứng dụng các bài thuốc đông y cổ truyền để đông tây y kết hợp chữa bệnh cho Nhân dân

“Là trạm y tế quê hương Đại danh y Lê Hữu Trác, chúng tôi luôn nỗ lực để tạo niềm tin cho Nhân dân về tác phong cũng như hiệu quả chuyên môn. Chúng tôi cũng mong muốn phát triển hơn nữa vườn cây thuốc nam về quy mô cũng như chủng loại.

Qua đó, có thể ứng dụng nhiều hơn nữa các bài thuốc đông y cổ truyền để kết hợp chữa bệnh cho Nhân dân. Đó cũng là cách để chúng tôi kế thừa và phát huy những giá trị về y học mà Hải Thượng Lãn Ông để lại” - y sỹ Nguyễn Thị Lý bày tỏ thêm.

Chủ đề Ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.