Trạng nguyên nhỏ tuổi đa tài

(Baohatinh.vn) - Mùa xuân mới này thật đặc biệt ý nghĩa với Lê Bảo Trung - học sinh lớp 3B Trường Tiểu học Nguyễn Du (TP Hà Tĩnh).

Nỗ lực học tập và rèn luyện, Bảo Trung đã đạt danh hiệu Trạng nguyên xuất sắc tại vòng chung kết Festival Trạng nguyên tiếng Anh toàn quốc 2018.

Trạng nguyên nhỏ tuổi đa tài

Chân dung Trạng nguyên lớp 3 Lê Bảo Trung

Là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất tại vòng chung kết Festival Trạng nguyên Tiếng Anh toàn quốc, Lê Bảo Trung bước vào cuộc thi với tâm lý khá "choáng ngợp". Nhưng xác định tham gia Festival là dịp để học hỏi kinh nghiệm và giao lưu với các bạn bè trong cả nước nên Bảo Trung nhanh chóng vượt qua sự căng thẳng ban đầu.

Cũng chính sự thoải mái về tâm lý đã giúp Trung thể hiện tốt các phần thi của mình. Đặc biệt, sự tự tin ở phần thi thuyết trình với nội dung nói về sở thích nghe nhạc, Bảo Trung đã thuyết phục được ban giám khảo. Đó cũng là một trong những yếu tố giúp em giành danh hiệu Trạng nguyên xuất sắc.

Trạng nguyên nhỏ tuổi đa tài

Ngoài giờ học, Bảo Trung thường lên thư viện tìm đọc những câu chuyện bằng tiếng Anh...

Lợi thế của trạng nguyên tiếng Anh lớp 3 đó là sự hỗ trợ về kiến thức, kỹ năng và sự động viên tinh thần của gia đình. Mẹ là giáo viên dạy tiếng Anh, chị gái là học sinh giỏi môn học này nên Bảo Trung sớm làm quen với tiếng Anh từ khi còn nhỏ. Phương pháp mẹ truyền đạt và sự chia sẻ, giúp đỡ của chị ở những phần còn khó hiểu đã giúp Bảo Trung ngày càng say mê môn học này.

Trạng nguyên nhỏ tuổi đa tài

...và chia sẻ kiến thức với bạn bè qua việc học nhóm

Bảo Trung cho biết: “Ngoài việc chú trọng việc học tập ở lớp, lúc về nhà, em còn dành thời gian học bằng cách đọc kỹ và học thuộc nhiều đoạn văn, câu chuyện bằng tiếng Anh. Ngoài ra, việc tham gia các hoạt động giải trí, học mà chơi, chơi mà học qua các chương trình trên mạng như a-z apple, Monkey junior hay xem phim hoạt hình bằng tiếng Anh cũng đã giúp ích cho em rất nhiều trong việc tích lũy vốn từ mới, rèn luyện kỹ năng phát âm”.

Cùng với thành tích đáng nể ở môn tiếng Anh, Bảo Trung cũng đặc biệt có năng khiếu ở các môn Tiếng Việt, Toán. Cô Phan Thị Bình Cẩm, giáo viên chủ nhiệm lớp 3B cho biết: “Bảo Trung là một học sinh giỏi toàn diện ở tất cả các bộ môn, tiếp thu bài nhanh và còn thể hiện khả năng tư duy và giải nhanh các bài toán khó”.

Trạng nguyên nhỏ tuổi đa tài

Theo đánh giá của cô giáo, Bảo Trung là học sinh giỏi toàn diện

Ngoài học giỏi các môn văn hóa, Bảo Trung còn là một lớp trưởng đa tài ở tất cả các lĩnh vực. Ở những sân chơi ngoại khóa của trường, Bảo Trung luôn được thầy cô và bạn bè biết đến với hình ảnh là một MC với lối dẫn chương trình tự tin, lưu loát và em cũng là một trong những nhân tố điển hình của trường trong cuộc thi tài năng nhí.

Có ý thức tự lập cao và tự giác trong học tập nhưng Bảo Trung cũng dành thời gian hợp lý cho các hoạt động vui chơi thể thục thể thao. “Cháu cũng thể hiện được năng khiếu ở các môn thể thao như bóng đá, bóng rổ, bóng bàn. Tại Hội khỏe Phù Đổng huyện vừa được tổ chức, lần đầu tiên cháu tham gia bộ môn bóng bàn và cũng đã giành được giải nhì cụm” - Chị Trần Thị Bích Thủy, mẹ Bảo Trung cho biết.

Chủ đề Học sinh giỏi Hà Tĩnh

Đọc thêm

Công khai bữa ăn bán trú: Tại sao không?

Công khai bữa ăn bán trú: Tại sao không?

Bữa ăn bán trú không chỉ là vấn đề ăn uống mà còn là vấn đề của niềm tin. Sự minh bạch của nhà trường, sự tin tưởng của phụ huynh sẽ góp phần mang lại những bữa ăn chất lượng cho trẻ em Hà Tĩnh.
Hà Tĩnh khẳng định vị thế trên bản đồ giáo dục cả nước

Hà Tĩnh khẳng định vị thế trên bản đồ giáo dục cả nước

Nhiệm kỳ 2020-2025 ghi dấu giai đoạn phát triển nổi bật, toàn diện của giáo dục Hà Tĩnh, từ đổi mới chương trình, phương pháp, đến phát triển phẩm chất, năng lực người học và sự bứt phá về chất lượng, qua đó, khẳng định vị thế trên bản đồ giáo dục cả nước.
Lương giáo viên sẽ có 'hệ số đặc thù'

Lương giáo viên sẽ có 'hệ số đặc thù'

Với hệ số dự kiến 2,1-7,55, giáo viên nhận lương tháng 4,9 đến 17,66 triệu đồng, song sẽ có hệ số đặc thù và phụ cấp để "cao nhất" trong nhóm hành chính sự nghiệp.
Không tổ chức hội đồng trường - bước đi chiến lược nâng cao quản lý giáo dục

Không tổ chức hội đồng trường - bước đi chiến lược nâng cao quản lý giáo dục

Hội đồng trường sẽ không được tổ chức trong các cơ sở giáo dục công lập (trừ các trường công lập có thoả thuận quốc tế) là một nội dung của Nghị quyết số Bộ Chính trị. Chủ trương này đã nhận được sự đồng thuận từ đông đảo cán bộ quản lý giáo dục và các nhà giáo tại Hà Tĩnh.
Từ cô bé làng biển đến "ngôi sao" thể thao học đường

Từ cô bé làng biển đến "ngôi sao" thể thao học đường

Sinh ra nơi làng biển mặn mòi, với khát khao luôn vươn lên phía trước và niềm đam mê bộ môn điền kinh, em Hà Nhật Băng - lớp 9C, Trường THCS Kỳ Hà (phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) đã chạm tới thành tích đáng tự hào trên sân chơi thể thao quốc gia.