LHQ đối phó lệnh cấm của Taliban ở Afghanistan

LHQ vừa tuyên bố sẽ tiếp tục để các nhân viên người Afghanistan làm việc tại nhà sau khi chính quyền Taliban bắt đầu thực thi lệnh cấm phụ nữ Afghanistan làm việc cho tổ chức thế giới này cách đây một tháng, theo Reuters.

LHQ đối phó lệnh cấm của Taliban ở Afghanistan

Taliban áp đặt nhiều chính sách hà khắc với phụ nữ

LHQ có khoảng 3.300 nhân viên Afghanistan, trong đó có 400 người là nữ, trong khi khoảng 600 nhân viên quốc tế tại Afghanistan không bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm. Trước đó, LHQ cho hay sẽ xem xét các hoạt động của mình và để nhân viên Afghanistan làm việc ở nhà cho đến ngày 5.5.

Kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 8.2021, Taliban thắt chặt kiểm soát đối với việc tiếp cận cuộc sống công cộng của phụ nữ Afghanistan, bao gồm cả việc cấm phụ nữ học đại học và đóng cửa các trường trung học dành cho nữ. Taliban nói rằng họ tôn trọng quyền của phụ nữ theo cách giải thích nghiêm ngặt của họ về luật Hồi giáo.

Theo Thanh Niên

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast