Từ cuộc chiến chống dịch Covid-19 hướng đến mục tiêu chấm dứt bệnh lao

(Baohatinh.vn) - Không tổ chức lễ mít tinh, kỷ niệm, không triển khai những hoạt động rầm rộ, các y, bác sỹ Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh kỷ niệm ngày Thế giới phòng chống lao (24/3) năm nay theo một cách đặc biệt.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành, chủ đề mà Bệnh viện Phổi Trung ương và Chương trình chống lao quốc gia lựa chọn năm nay là “Biến hiểm họa Covid-19 thành cơ hội để Việt Nam chấm dứt bệnh lao vào năm 2030”.

Từ cuộc chiến chống dịch Covid-19 hướng đến mục tiêu chấm dứt bệnh lao

Sự chung tay chống dịch bệnh Covid-19 sẽ là cơ hội để nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao của cộng đồng. (Ảnh internet).

“Hưởng ứng kế hoạch của cấp trên, năm nay, Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh nói riêng, ngành Y tế Hà Tĩnh nói chung không tổ chức các hoạt động kỷ niệm tập trung đông người. Thay vào đó, chúng tôi chú trọng vào công tác truyền thông nâng cao nhận thức của bệnh nhân, người nhà và xã hội về bệnh lao để tiến tới mục tiêu mà Trung ương đã đặt ra”, bác sỹ Trương Hồng Lĩnh, Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh cho biết.

Lao là một bệnh lây nhiễm với nguy cơ cao. Việc nâng cao nhận thức của người bệnh và xã hội trong phòng chống lao là hết sức cần thiết. Do vậy, Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh chú trọng công tác tuyên truyền cho mọi đối tượng, đặc biệt là bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Từ cuộc chiến chống dịch Covid-19 hướng đến mục tiêu chấm dứt bệnh lao

Y, bác sỹ Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh hưởng ứng tinh thần ngày Thế giới phòng chống bệnh lao năm 2020 bằng việc tập trung chuyên môn...

Điều trị bệnh lao tại Khoa Nội 1 đã 2 tháng nay, ông Lê Văn L. (trú tại Can Lộc) chia sẻ: “Tôi xuất hiện các triệu chứng của bệnh từ mấy tháng trước nhưng vì gia đình không có ai bị bệnh nên tôi cũng chủ quan. Khi vào viện thì bệnh đã trở nặng. Được các y, bác sỹ tận tình chăm sóc, nay tình trạng sức khỏe của tôi tiến triển tốt. Không chỉ được chữa trị, tôi còn được trang bị kiến thức, biện pháp để bảo vệ bản thân và phòng lây nhiễm cho cộng đồng”.

Không chỉ với bệnh nhân mà người nhà, khách đến liên hệ công tác đều được y, bác sỹ tại bệnh viện hướng dẫn các biện pháp an toàn, yêu cầu không phận sự, không được ra vào khu vực điều trị bệnh nhân lao. Khi ý thức của người bệnh và cộng đồng được nâng cao, các biện pháp phòng tránh lây nhiễm được thực hiện nghiêm túc, đó sẽ là tiền đề để phát hiện sớm, điều trị kịp thời, hiệu quả bệnh lao.

Từ cuộc chiến chống dịch Covid-19 hướng đến mục tiêu chấm dứt bệnh lao

Bệnh nhân và người nhà bệnh nhân được nhắc nhở thực hiện nghiêm quy định đeo khẩu trang trong bệnh viện

Thách thức trong phòng chống dịch Covid-19 đã trở thành cơ hội nâng cao nhận thức, rèn luyện thói quen bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng từ những hành động nhỏ như: đeo khẩu trang nơi công cộng, rửa tay thường xuyên với xà phòng, giữ gìn vệ sinh không gian sống, thay đổi thói quen ăn uống, sinh hoạt tích cực, nâng cao ý thức phòng bệnh cho cộng đồng của mỗi cá nhân…

Từ cuộc chiến chống dịch Covid-19 hướng đến mục tiêu chấm dứt bệnh lao

Những năm qua, chương trình phòng chống lao của Hà Tĩnh đạt được nhiều kết quả tích cực. (Trong ảnh: Một buổi họp giao ban chuyên môn của y, bác sỹ Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh).

Theo kết quả báo cáo của Bệnh viện Phổi, 2 mục tiêu cơ bản của công tác phòng chống lao là phát hiện và âm hóa nguồn lây ở Hà Tĩnh đều đạt kế hoạch đề ra. Hiện nay, phần lớn các huyện, thị, thành đã triển khai chương trình khám sàng lọc bệnh lao. Năm 2019, Hà Tĩnh có hơn 890 bệnh nhân lao các thể, trong đó, tỷ lệ điều trị thành công là 93,2%; tỷ lệ tử vong là 0,6%; tỷ lệ bỏ điều trị chiếm 6,2%.

Từ cuộc chiến chống dịch Covid-19 hướng đến mục tiêu chấm dứt bệnh lao

Hút thuốc lá là một trong những nguyên nhân gây bệnh lao, vì vậy tuyên truyền để xây dựng môi trường không khói thuốc sẽ góp phần phòng chống căn bệnh này.

Tuy nhiên, chương trình chống lao của các tỉnh hiện đang gặp khó khăn về nguồn cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư khi ngân sách trung ương cấp không đủ. Chương trình phòng chống lao quốc gia đã có văn bản yêu cầu các tỉnh chủ động bố trí ngân sách địa phương để tự cung ứng từ tháng 6/2020.

“Không chỉ nguồn cung ứng thuốc, vật tư, việc phát hiện, điều trị bệnh lao còn gặp khó khăn bởi ý thức phòng chống của cộng đồng, rào cản đến từ xã hội. Chủ đề phòng chống lao năm nay cũng truyền tải ý nghĩa: bệnh lao và Covid-19 có điểm chung là nếu giải quyết tốt được nguồn lây sẽ kiểm soát, chấm dứt được bệnh tật. Do đó, từ cuộc chiến chống dịch Covid-19, người dân hãy chung tay, tích cực hơn nữa để cùng thực hiện mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2030” - bác sỹ Trương Hồng Lĩnh chia sẻ.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.