Hoãn tổ chức đám cưới trong thời gian cách ly đối với người đi từ vùng có dịch về Kỳ Anh

(Baohatinh.vn) - Đó là một trong những giải pháp đang được huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) triển khai nhằm ngăn chặn dịch Covid- 19, nhất là khi số lượng người đi từ các vùng có dịch trở về địa bàn trong thời điểm này ngày càng tăng.

Hoãn tổ chức đám cưới trong thời gian cách ly đối với người đi từ vùng có dịch về Kỳ Anh

Hội nghị triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 được huyện Kỳ Anh tổ chức chiều nay (9/3).

Theo thống kê, hiện nay, huyện Kỳ Anh có khoảng 5.875 lao động tại nước ngoài, trong đó tại Hàn Quốc có 2.213 người, Đài Loan có 1.725 người, Nhật Bản có 1.355 người, Trung Quốc có 232 người và nhiều nước khác.

Số người này sẽ có nhu cầu về địa phương trước thực trạng dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp.

Hoãn tổ chức đám cưới trong thời gian cách ly đối với người đi từ vùng có dịch về Kỳ Anh

Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Kỳ Anh Trần Bá Toàn: Cần phải rà soát lại, chính xác hơn về số lượng người từ nước ngoài về địa bàn

Theo báo cáo của ngành chuyên môn, tính đến thời điểm này, toàn huyện hiện có 251 người nghi ngờ đang được cách ly, giám sát do có yếu tố dịch tễ liên quan đến vùng dịch, trong đó có 198 người quá 14 ngày theo dõi, số còn lại sức khỏe ổn định; có 1 ca bệnh nghi ngờ đang được cách ly và giám sát tại cơ sở khám chữa bệnh.

Hoãn tổ chức đám cưới trong thời gian cách ly đối với người đi từ vùng có dịch về Kỳ Anh

Trưởng Trạm Y tế xã Kỳ Phú Nguyễn Tiến Lĩnh: Cần đầu tư đủ kinh phí để mua sắm trang thiết bị phòng chống dịch

Thời gian qua, huyện Kỳ Anh đã ban hành các quyết định, kế hoạch khẩn cấp, ngành y tế thành lập thành lập 2 đội cơ động phòng chống dịch Covid- 19 hỗ trợ điều tra giám sát; các địa phương tuyên truyền trên loa phát thanh xã, thôn (xóm); phun thuốc tiêu độc khử trùng tại 68 điểm trường, 17 chợ và 20 trạm y tế.

Chỉ đạo các xã vận động các đối tượng đi từ vùng có dịch về địa phương để xây dựng gia đình hoãn việc tổ chức đám cưới trong thời gian cách ly và chỉ tổ chức tiệc nội bộ.

Hoãn tổ chức đám cưới trong thời gian cách ly đối với người đi từ vùng có dịch về Kỳ Anh

Chủ tịch UBND xã Kỳ Phong Võ Tiến Sửu: Địa phương tập trung nắm chắc số lượng người lưu trú khi đi qua địa bàn; tuyên truyền vận động công dân hoãn đám cưới nếu đi từ những vùng có dịch về.

Thời gian tới, huyện Kỳ Anh điều chỉnh, hoàn chỉnh khu cách ly tập trung của huyện; chỉ đạo các xã hoàn thành khẩn trương phương án cách ly tại địa phương; tiếp tục chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các kênh thông tin đến tận người dân; hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Hoãn tổ chức đám cưới trong thời gian cách ly đối với người đi từ vùng có dịch về Kỳ Anh

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh Lê Văn Xuân: Các lực lượng phải nắm chắc lao động, người dân từ nước ngoài về địa phương để có các biện pháp cách ly kịp thời.

Thực hiện tốt việc giám sát theo Quyết định số 181/QĐ-BYT ngày 21/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế, khẩn trương xây dựng phương án cách ly tập trung của các xã, hướng dẫn cách ly tại nhà theo Quyết định 344 và cách ly tập trung theo Quyết định 345 của Bộ Y tế.

Tổ chức khai báo y tế, đo thân nhiệt hàng ngày đầy đủ cho các trường hợp người nước ngoài ở Việt Nam, người Việt nam đi lao động từ nước ngoài về và những người có tiếp xúc gần.

Hoãn tổ chức đám cưới trong thời gian cách ly đối với người đi từ vùng có dịch về Kỳ Anh

Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Bùi Quang Hoàn: Cả hệ thống chính trị cần vào cuộc quyết liệt, xác định chống dịch Covid- 19 như chống giặc.

Tiếp tục tổ chức phun hóa chất khử trùng tại các điểm cần thiết; tập huấn cho cán bộ y tế cơ sở, nhân viên y tế thôn về công tác phòng, chống dịch; phối hợp với Công an huyện, Đồn Biên phòng Kỳ Khang, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giám sát chặt chẽ các trường hợp người nước ngoài hoặc người đi từ vùng có dịch vào địa bàn huyện.

Thực hiện tốt việc cấp cứu, điều trị khi có dịch xảy ra; nắm bắt, cập nhật liên tục thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch, báo cáo hàng ngày về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.