Tuyển sinh đại học năm 2023 tránh đi vào “vết xe đổ”

Hiện, một số cơ sở đào tạo thông báo điểm trúng tuyển đầu vào hệ đại học chính quy bằng phương thức xét tuyển sớm.

Điều kiện cần là tốt nghiệp THPT

Tuyển sinh đại học năm 2023 tránh đi vào “vết xe đổ”

Mới đây, Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo kết quả xét tuyển sớm đợt 1 hệ đại học chính quy năm 2023; mức điểm dao động từ 18 - 25. Trường ĐH Gia Định (TPHCM) công bố điểm chuẩn phương thức xét tuyển bằng học bạ THPT là 16,5 điểm với chương trình đại trà và từ 18 điểm với chương trình tài năng. Trường ĐH Văn Lang đã công bố điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả học tập THPT (học bạ) đợt 1 năm 2023. Mức điểm chuẩn trúng tuyển sớm của 61 ngành đào tạo đại học của trường dao động từ 18 - 24 điểm.

Theo quy định, kết quả xét tuyển sớm chỉ là tạm thời và có điều kiện. PGS.TS Nguyễn Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) – nhấn mạnh, kết quả này chỉ được công nhận chính thức sau khi thí sinh đủ điều kiện tốt nghiệp THPT và phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển lên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT (Hệ thống).

Tán thành với quy định, không thông báo thí sinh trúng tuyển chính thức dưới mọi hình thức khi thí sinh chưa tốt nghiệp THPT; TS Nguyễn Phi Long - Trưởng phòng đào tạo, Học viện Phụ nữ Việt Nam – nhìn nhận, quy định này tránh được những hệ lụy không đáng có, không để xảy ra tình trạng “tranh giành” thí sinh.

Theo Quy chế tuyển sinh đại học năm 2023, tất cả thí sinh đăng ký xét tuyển sớm và trúng tuyển tại các trường phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống; TS Nguyễn Phi Long lưu ý, thời gian đăng ký từ ngày 10/7 đến 17 giờ ngày 30/7/2023. Thí sinh cần đảm bảo điều kiện tốt nghiệp THPT và bổ sung hồ sơ để được công nhận trúng tuyển chính thức theo quy định.

Để được chắc chắn trúng tuyển vào Học viện Phụ nữ Việt Nam, TS Nguyễn Phi Long lưu ý, thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển phải đăng ký nguyện vọng 1 trên Hệ thống với các thông tin như: Đã đủ điều kiện trúng tuyển mà Học viện thông báo. Nếu không thực hiện việc đăng ký và sắp xếp nguyện vọng, đồng nghĩa với việc thí sinh từ chối kết quả trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển sớm. Học viện không giải quyết khiếu nại về sau.

“Chỉ có các thí sinh tốt nghiệp THPT và thực hiện đầy đủ việc xác nhận nhập học trong thời gian quy định mới được nhận Giấy báo trúng tuyển của Học viện” - TS Nguyễn Phi Long nhấn mạnh.

Tuyển sinh đại học năm 2023 tránh đi vào “vết xe đổ”

Thí sinh tham dự Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Ảnh: TG

“Tuýt còi” với những trường vi phạm

Nhắc lại những mùa tuyển sinh trước, PGS.TS Phạm Mạnh Hà - Trường ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội) - viện dẫn, có tình trạng thí sinh chưa tốt nghiệp THPT nhưng đã nhận được giấy báo trúng tuyển của một số cơ sở giáo dục đại học. Việc này dẫn đến sự mất công bằng cho thí sinh và các trường đại học, thậm chí gây “rối loạn” trong công tác tuyển sinh. Vô hình trung làm cho thí sinh phân tâm, lo lắng, trong khi lẽ ra các em đang tập trung ôn thi tốt nghiệp THPT.

“Trước thực trạng trên, năm nay Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo không thông báo thí sinh trúng tuyển chính thức dưới mọi hình thức khi thí sinh chưa tốt nghiệp THPT là hợp tình, hợp lý. Qua đó nhằm bảo đảm công tác tuyển sinh diễn ra bài bản, khoa học” - PGS.TS Phạm Mạnh Hà nhấn mạnh.

PGS.TS Trần Xuân Nhĩ - nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam - nhìn nhận, điều kiện cần tức là thí sinh phải tốt nghiệp THPT thì cơ sở giáo dục đại học mới được đưa ra điều kiện đủ là xét tuyển. Do đó, nếu thí sinh chưa thi tốt nghiệp THPT, tức là thiếu điều kiện cần. Do đó, nếu các cơ sở đào tạo đưa ra điều kiện đủ là vi phạm quy định và có thể bị xử lý.

“Do đó, tuyển sinh năm nay, các trường đại học cần lưu tâm để không đi vào “vết xe đổ” của một số cơ sở đào tạo trong những mùa tuyển sinh trước” – PGS.TS Trần Xuân Nhĩ nhấn mạnh.

Cho rằng, nếu các trường thông báo thí sinh trúng tuyển hay gọi nhập học đại học trước khi thí sinh chưa tốt nghiệp THPT là đi ngược với logic; PGS.TS Trần Xuân Nhĩ trao đổi, điều này có thể dẫn đến những hệ lụy, chẳng hạn như: Học sinh ngộ nhận về thành tích của mình. Khi đó các em cảm thấy không cần phải cố gắng trong học tập, rèn luyện mà vẫn trúng tuyển đại học. Với những trường nghiêm chỉnh thực hiện quy chế sẽ cảm thấy bị thiệt thòi.

Về nguyên tắc, phải tốt nghiệp bậc học thấp hơn mới đủ điều kiện học bậc học cao hơn, do đó GS.TS Phạm Tất Dong – nguyên Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam - cho rằng, nếu cơ sở giáo dục đại học đi ngược nguyên tắc này thì Bộ GD&ĐT hoàn toàn có thể “tuýt còi” vì đã vi phạm quy chế tuyển sinh. Năm nào Bộ GD&ĐT cũng có hướng dẫn về công tác tuyển sinh và nhắc nhở các trường tuân thủ quy định, nhằm đảm bảo công bằng trong tuyển sinh. Vì vậy, nếu các trường cố tình vi phạm thì cần có chế tài xử lý nghiêm minh.

Theo hướng về công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh ngành cao đẳng giáo dục mầm non năm 2023 của Bộ GD&ĐT, với thí sinh trúng tuyển thuộc đối tượng xét tuyển thẳng theo Quy chế của Bộ GD&ĐT, từ ngày 5/7/2023 đến 17 giờ ngày 15/8/2023, thí sinh có thể xác nhận nhập học trên Hệ thống (những thí sinh đã xác nhận nhập học sẽ không được đăng ký nguyện vọng xét tuyển (NVXT) tiếp theo, trừ các trường hợp được hiệu trưởng/giám đốc CSĐT cho phép không nhập học).

Bộ GD&ĐT yêu cầu, các cơ sở đào tạo phải có biện pháp kiểm soát các điều kiện sơ tuyển, điều kiện phụ trong tuyển sinh, không để xảy ra tình trạng thí sinh đã trúng tuyển nhưng bị loại khi nhập học do không đủ điều kiện sơ tuyển, điều kiện phụ, điều kiện sức khỏe, không đảm bảo yêu cầu về lý lịch để học tập. Các cơ sở đào tạo không thông báo thí sinh trúng tuyển chính thức dưới mọi hình thức khi các em chưa tốt nghiệp THPT.

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, trường hợp chưa xác định nhập học, thí sinh có thể tiếp tục đăng ký NVXT trên Hệ thống hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia như các thí sinh khác để các CSĐT xét tuyển. Nếu trúng tuyển, thí sinh xác nhận nhập học theo lịch chung. Trước 17 giờ ngày 6/9/2023, tất cả các thí sinh trúng tuyển hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên Hệ thống.

Theo GD&TĐ

Đọc thêm

Học sinh lớp 6 tăng, nhiều trường phải mở thêm lớp

Học sinh lớp 6 tăng, nhiều trường phải mở thêm lớp

Sự gia tăng đột biến số lượng học sinh lớp 6 đang đặt ra bài toán áp lực tuyển sinh đầu cấp tại nhiều trường THCS ở Hà Tĩnh. Việc mở thêm lớp, dù là giải pháp tình thế, song đã giúp đảm bảo được quyền lợi học tập cho các em.
Một kỳ thi nghiêm túc, an toàn, trọn vẹn

Một kỳ thi nghiêm túc, an toàn, trọn vẹn

Đi qua những ngày thi với thời tiết mưa, nắng thất thường, gần 18.600 sĩ tử Hà Tĩnh đã bản lĩnh vượt qua thử thách, hoàn thành kỳ thi quan trọng nhất của tuổi học trò.
Tuổi 18 và niềm tin dưới cờ Đảng

Tuổi 18 và niềm tin dưới cờ Đảng

Được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường là niềm vinh dự và động lực để các bạn trẻ ở Hà Tĩnh nỗ lực cống hiến trong tương lai.
Nhiều lực lượng tiếp sức cho sĩ tử Hà Tĩnh

Nhiều lực lượng tiếp sức cho sĩ tử Hà Tĩnh

Nhằm bảo đảm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra an toàn, nghiêm túc, các lực lượng công an, thanh niên tình nguyện, điện lực... đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, tiếp thêm động lực cho các sĩ tử Hà Tĩnh tự tin bước vào kỳ thi quan trọng.
Phụ huynh Hà Tĩnh đồng hành cùng con trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Phụ huynh Hà Tĩnh đồng hành cùng con trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hình ảnh những bậc phụ huynh đứng ngoài cổng trường dưới trời mưa, lặng lẽ dõi theo và chờ đợi con em hoàn thành bài thi đã để lại nhiều cảm xúc đẹp về tình yêu thương, sự hy sinh lặng thầm mà cha mẹ dành cho con trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Hà Tĩnh.
Hè vui ở thư viện trường

Hè vui ở thư viện trường

Thay vì dành phần lớn thời gian cho điện thoại và các thiết bị điện tử, nhiều học sinh ở Hà Tĩnh lựa chọn đến thư viện trường học trong dịp hè.
Nữ sinh IELTS 8.5 trở thành thủ khoa chuyên Anh Hà Tĩnh

Nữ sinh IELTS 8.5 trở thành thủ khoa chuyên Anh Hà Tĩnh

Kết quả thủ khoa đầu vào lớp chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh của Lê Thùy Phương không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho những năm tháng nỗ lực học tập mà còn mở ra chặng đường học tập mới để tiếp tục theo đuổi niềm đam mê ngoại ngữ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!