Chính quyền địa phương 2 cấp ở Hà Tĩnh: Chủ động gỡ việc từ cơ sở

(Baohatinh.vn) - Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều xã, phường ở Hà Tĩnh đã đổi mới phương thức hoạt động, bám sát cơ sở, chủ động xử lý sớm phản ánh của người dân.

Ngày 26/9/2025, UBND xã Hà Linh tiếp nhận đơn của bà Hồ Thị Liên phản ánh việc khoảng 8-10m² đất của gia đình bị cấp chồng sang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ bà Trương Thị Lan, dẫn đến tranh chấp.

bqbht_br_cms-ha-linh-3.png
Bà Trương Thị Lan (thứ 2 từ phải sang) trao đổi với cán bộ xã Hà Linh sau khi các bên thống nhất phương án giải quyết vụ việc.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, chính quyền địa phương tổ chức làm việc với các bên liên quan, kiểm tra hồ sơ địa chính và đo đạc trực tiếp tại hiện trường. Quá trình xác minh được thực hiện công khai, có sự chứng kiến của các bên.

Sau khi được giải thích rõ căn cứ pháp lý và tổ chức đối thoại, hai gia đình thống nhất phương án tự thỏa thuận. Gia đình bà Hồ Thị Liên đồng ý để bà Trương Thị Lan tiếp tục sử dụng phần diện tích đang làm lối đi theo hiện trạng đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đồng thời, hộ bà Trương Thị Lan hỗ trợ một phần kinh phí đối với diện tích có liên quan đến tranh chấp.

Bà Trương Thị Lan chia sẻ: "Ban đầu gia đình tôi còn băn khoăn, nhưng khi cán bộ xã xuống kiểm tra, đối chiếu rõ ràng thì mọi việc được làm sáng tỏ và chúng tôi thống nhất cách giải quyết".

Để giải quyết kịp thời các kiến nghị của người dân, ngay từ đầu nhiệm kỳ, xã Hà Linh triển khai mô hình "Ngày thứ Bảy không hẹn". Theo đó, tùy từng vụ việc, tổ công tác trực tiếp xuống thôn làm việc với người dân, nắm tình hình và tháo gỡ ngay tại cơ sở. Sau một năm triển khai, xã đã tiếp nhận 61 vụ việc, giải quyết dứt điểm 52 vụ, các vụ còn lại đang được xử lý theo lộ trình.

Ông Nguyễn Trí Đồng - Phó Chủ tịch UBND xã Hà Linh trao đổi: "Chúng tôi xác định giải quyết sớm, dứt điểm ngay từ đầu là nguyên tắc xuyên suốt trong tiếp nhận và xử lý kiến nghị của người dân, qua đó góp phần hạn chế phát sinh vụ việc phức tạp".

bqbht_br_ha-linh-cms-51.png
Cán bộ xã Hà Linh trực tiếp xuống cơ sở nắm tình hình, giải quyết kiến nghị của người dân theo mô hình "Ngày thứ Bảy không hẹn".

Tại xã Thiên Cầm, một vụ tranh chấp ranh giới đất đai kéo dài giữa gia đình ông Nguyễn Tuấn Anh (thôn Tân Hải) với hộ liền kề cũng được tháo gỡ nhờ sự vào cuộc của chính quyền địa phương. Thửa đất nhiều năm không sử dụng nên ranh giới bị mờ. Khi hộ liền kề xây dựng công trình đã lấn sang một phần diện tích đất. Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, UBND xã thành lập tổ công tác, trực tiếp đo đạc hiện trường, đối chiếu hồ sơ địa chính qua các thời kỳ với sự chứng kiến của các bên liên quan.

bqbht_br_thien-cam-ong-tuan-anh-ok.png
bqbht_br_dat-ong-tuan-anh-ok.png
Chính quyền xã Thiên Cầm trực tiếp kiểm tra hiện trường, xác minh ranh giới thửa đất của gia đình ông Nguyễn Tuấn Anh để giải quyết vụ việc.

Ông Nguyễn Tuấn Anh cho biết: "Nhờ chính quyền địa phương kịp thời vào cuộc, tổ chức kiểm tra và đối chiếu hồ sơ ngay tại hiện trường nên vụ việc được làm rõ. Các bên cũng thống nhất phương án giải quyết, đảm bảo quyền lợi và giữ được tình làng nghĩa xóm".

Từ những vụ việc trên cho thấy sự thay đổi rõ nét trong phương thức hoạt động của địa phương sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Thay vì chờ người dân nhiều lần kiến nghị, cán bộ chủ động xuống cơ sở, trực tiếp đối thoại, xác minh và tháo gỡ ngay từ đầu.

Tại nhiều địa phương, các mô hình như "Ngày thứ Bảy không hẹn", "Tiếp dân tận ngõ, rõ việc tận nhà", "Tổ công tác lưu động giải quyết tồn đọng hồ sơ đất đai"... đang phát huy hiệu quả. Điểm chung là đưa cán bộ đến gần người dân hơn, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và xử lý vụ việc khi mới phát sinh.

bqbht_br_yen-hoa-cms-1.png
Cán bộ xã Yên Hòa làm việc với vợ chồng ông Phan Xuân Trị để xác minh, hướng dẫn giải quyết kiến nghị về đất đai.

Ông Phan Xuân Trị, xã Yên Hòa cho biết: "Thời gian trước, gia đình tôi có kiến nghị liên quan đến quyền sử dụng phần đất ở do bố mẹ để lại từ trước năm 1980. Khi kiến nghị được tiếp nhận, chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc, xác minh và hướng dẫn cụ thể để gia đình hoàn thiện thủ tục. Đến nay, nguồn gốc đất đã được làm rõ, quyền lợi của gia đình được đảm bảo."

Theo ông Phan Quang Cương, Chủ tịch UBND xã Yên Hòa, địa phương luôn xác định phải chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường tuyên truyền và hỗ trợ người dân kịp thời. Việc thành lập các tổ hỗ trợ đã giúp nhiều thủ tục được giải quyết nhanh hơn, hạn chế phát sinh vướng mắc kéo dài.

bqbht_br_cms-yen-hoa-11.png
bqbht_br_thien-cam-cms-1.png
bqbht_br_thien-cam-0001.png
Cán bộ các địa phương trao đổi, tiếp thu ý kiến người dân để giải quyết các vấn đề phát sinh tại cơ sở.

Thống kê của Thanh tra tỉnh, từ ngày 1/7/2025 đến 25/6/2026, toàn tỉnh tiếp nhận gần 2.800 đơn thư. Trong đó, khoảng 87% vụ việc kiến nghị, phản ánh đã được giải quyết. Đáng chú ý, nhiều vụ việc được xử lý ngay từ khi mới phát sinh thông qua việc nắm bắt tình hình và làm việc trực tiếp tại cơ sở.

Ông Lê Anh Sơn, Chánh Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh cho biết: "Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương để xử lý ngay từ giai đoạn đầu khi đơn thư mới phát sinh. Đồng thời duy trì các nhóm trao đổi thường xuyên để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những vụ việc phức tạp."

Việc chủ động tiếp cận, xử lý sớm và tăng cường đối thoại trực tiếp với người dân đang trở thành phương thức vận hành xuyên suốt của chính quyền địa phương 2 cấp tại Hà Tĩnh. Cách làm này không chỉ giải quyết hiệu quả các kiến nghị ngay từ cơ sở mà còn góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với chính quyền, tạo nền tảng cho sự ổn định và phát triển của địa phương.

Chủ đề Vận hành chính quyền địa phương hai cấp

Đọc thêm

Trao quyết định bổ nhiệm 2 Phó Tổng Thanh tra Chính phủ

Trao quyết định bổ nhiệm 2 Phó Tổng Thanh tra Chính phủ

Sáng 7/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dự Lễ công bố quyết định của Thủ tướng về việc điều động, bổ nhiệm nhân sự giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đối với đồng chí Phạm Thành Ngại và đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn.
Interactive: Hà Tĩnh 195 năm hành trình lịch sử và khát vọng phát triển

Interactive: Hà Tĩnh 195 năm hành trình lịch sử và khát vọng phát triển

195 năm hình thành danh xưng (1831 – 2026) và 35 năm tái lập tỉnh (1991 – 2026) là hành trình của một vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, hiếu học và văn hóa — từ Kinh đô Ngàn Hống thuở xa xưa, qua các thời kỳ đấu tranh kiên cường, đến công cuộc đổi mới, quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, tăng trưởng xanh.
Viết tiếp câu chuyện đổi thay trên những miền quê cách mạng

Viết tiếp câu chuyện đổi thay trên những miền quê cách mạng

Trên những miền quê từng là cái nôi của phong trào cách mạng, niềm tự hào về một thời đấu tranh kiên cường đã hòa cùng nhịp phát triển mới. Từ Can Lộc, Việt Xuyên đến những vùng đất giàu dấu ấn lịch sử, diện mạo mới đang hiện hữu, nhiều câu chuyện đổi thay được viết tiếp bằng cách làm mới, hướng đi mới.
Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài cuối): Để bộ máy mới tạo ra năng lực mới

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài cuối): Để bộ máy mới tạo ra năng lực mới

Quá trình vận hành bộ máy mới giúp Hà Tĩnh nhận diện rõ hơn những vấn đề đặt ra trong công tác cán bộ. Từ công tác tư tưởng, giao việc, chọn người đến rèn luyện, đánh giá cán bộ qua công việc, những bài học từ thực tiễn đang được đúc kết, cụ thể hóa thành các giải pháp căn cơ, hướng tới xây dựng đội ngũ đủ năng lực thực thi, đáp ứng yêu cầu quản trị trong giai đoạn mới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!