Uống nhiều nước cấp tốc có thể chết người

Uống một lượng nước lớn trong thời gian ngắn có thể dẫn đến hạ natri máu trong cơ thể, sưng não, tử vong nhanh chóng.

Vài ngày trước, Ashley Summers, một bà mẹ hai con ở Monticello, tử vong do uống 1,9 lít nước trong 20 phút. Cô ngã quỵ trong garage tại nhà riêng, não sưng tấy nghiêm trọng. Tuần trước, Michelle Fairburn, một người phụ nữ nhập viện vì ngộ độc sau hai tuần tham gia trò chơi thử thách giảm cân bằng cách uống 3,7 lít nước một ngày, liên tục gần hai tuần.

Trước đây, nhiều người tử vong vì tiêu thụ quá nhiều nước. Các nhà nghiên cứu tin rằng võ sư Lý Tiểu Long có thể đã qua đời vì uống quá nhiều nước. Ông ra đi ở tuổi 32, vào mùa hè năm 1973, khi đang ở Hong Kong, vì sưng não. Ở thời điểm đó, các bác sĩ phẫu thuật phỏng đoán ngôi sao võ thuật dùng thuốc giảm đau. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cho thấy ngộ độc nước có thể là nguyên nhân.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ khuyến nghị mọi người không uống quá 1,4 lít nước trong một giờ, tức là dưới 6 cốc nước, để tránh hạ natri máu. Đây là một tình trạng cấp cứu y tế, có thể nguy hiểm tính mạng.

Hạ natri máu xảy ra khi nồng độ natri trong máu giảm xuống mức thấp bất thường, từ mức 135-145 mEq/l xuống dưới 135 mEq/l. Natri vốn rất quan trọng trong việc điều chỉnh lượng nước của cơ thể, kiểm soát huyết áp, dây thần kinh và cơ bắp. Khi mất cân bằng chất điện giải này, lượng nước dư thừa khiến tế bào thần kinh sưng lên.

Hiện tượng này nguy hiểm nếu xảy ra trong não. Vì có hộp sọ bao bọc, não bộ không thể phình to hay sưng lên tự nhiên. Kết quả, người bệnh có thể hôn mê, sau đó tử vong. Triệu chứng ít nghiêm trọng hơn là nôn ói, nhức đầu, lú lẫn, mệt mỏi, huyết áp thấp, yếu cơ và co giật.

Các nguyên nhân khác dẫn đến hạ na tri máu là suy thận, suy tim và một số loại thuốc.

Uống nhiều nước cấp tốc có thể chết người

Một người đàn ông đang uống nước. Ảnh: Pexel

Thông thường, bệnh nhân hạ natri được điều trị tại bệnh viện bằng phương pháp truyền dung dịch chứa natri hoặc thuốc. Tỷ lệ nhập viện là khoảng 25%, theo các nghiên cứu. Trường hợp tử vong thường uống từ 7 đến 8 lít nước mỗi ngày, gấp gần 4 lần so với mức tiêu chuẩn hai lít.

Cơ quan Y tế Anh khuyến nghị mọi người nên uống nhiều nước hơn khi thời tiết nóng bức, khi đang mang thai, tập thể dục hoặc phục hồi sau đợt ốm. Tuy nhiên, cần kiểm soát lượng nước đưa vào cơ thể tránh để hạ natri dẫn đến tử vong.

Theo Thục Linh (VNE)

Đọc thêm

3 thói quen tưởng tốt nhưng lại làm giảm tuổi thọ

3 thói quen tưởng tốt nhưng lại làm giảm tuổi thọ

Không ít thói quen được xem là lành mạnh lại có thể phản tác dụng nếu thực hiện sai cách hoặc quá mức. Nghiên cứu cho thấy, tuổi thọ không chỉ được quyết định bởi lối sống mà còn bởi mức độ điều độ trong từng thói quen hàng ngày.
“Ươm mầm thiện hạnh” cho trẻ từ khóa tu mùa hè

“Ươm mầm thiện hạnh” cho trẻ từ khóa tu mùa hè

Khóa tu mùa hè tại nhiều ngôi chùa ở Hà Tĩnh đang trở thành điểm đến ý nghĩa của thanh thiếu nhi trong dịp nghỉ hè, góp phần bồi đắp kỹ năng sống, rèn luyện đạo đức và nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp.
Cách ăn nhãn đơn giản chữa mất ngủ

Cách ăn nhãn đơn giản chữa mất ngủ

Nhãn là loại quả quen thuộc được dùng trong cả ẩm thực và y học cổ truyền. Một số cách kết hợp nhãn với thực phẩm khác có thể hỗ trợ thư giãn, dễ ngủ hơn, nhưng cần dùng đúng cách để tránh tác dụng ngược.
Nhọc nhằn đời thợ sơn

Nhọc nhằn đời thợ sơn

Giữa không gian đặc quánh mùi sơn, hòa lẫn tiếng máy móc và bụi bặm công trường, những người thợ sơn ở Hà Tĩnh vẫn cần mẫn làm việc từ sáng sớm đến chiều muộn. Dưới cái nắng bỏng rát, hơi nóng hắt lên từ những bức tường bê tông khiến công việc của họ càng thêm nhọc nhằn.
Để trẻ có những ngày hè đáng nhớ ở quê

Để trẻ có những ngày hè đáng nhớ ở quê

Thay vì lựa chọn những chuyến du lịch xa nhà hay tìm lớp học hè cho con, nhiều phụ huynh ở Hà Tĩnh đã tạo cho trẻ những ngày hè thú vị và đáng nhớ bằng cách “du lịch” về thăm quê.
Ăn vải có nóng không?

Ăn vải có nóng không?

Mỗi khi mùa vải về, nhiều người thường đặt câu hỏi ăn vải có nóng không. Trái với quan niệm dân gian, y học hiện đại có những lý giải cực kỳ bất ngờ về cơ chế 'gây nóng' của đặc sản này.
5 lỗi khiến nhà nóng bức mùa hè

5 lỗi khiến nhà nóng bức mùa hè

Nhiều người nghĩ chống nóng là phải bật điều hòa, tuy nhiên, ngôi nhà có thể thoáng đãng và hạ nhiệt bằng cách bỏ bớt đồ đạc.
Độc đáo lớp học "Dạ chú Tuấn"

Độc đáo lớp học "Dạ chú Tuấn"

Tại xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh), lớp học mang tên “Dạ chú Tuấn” đang thu hút sự quan tâm khi giúp nhiều trẻ hình thành nền nếp, nhận được sự đồng tình của phụ huynh và cộng đồng mạng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!