Nhiếp ảnh Hà Tĩnh kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống

(Baohatinh.vn) - Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam là dịp để Nhiếp ảnh Hà Tĩnh nhìn lại những thành quả, khó khăn, đúc rút ra bài học kinh nghiệm, đẩy mạnh hơn nữa hoạt động sáng tạo nghệ thuật trong thời gian tới.

Nhiếp ảnh Hà Tĩnh kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống

Đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Sáng 15/3, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh phối hợp với Chi hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam (15/3/1953 – 15/3/2023).

Cùng dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh.

Nhiếp ảnh Hà Tĩnh kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống

Đại biểu xem tư liệu kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam.

Tại buổi lễ, các hội viên Chi hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã cùng nhau ôn lại truyền thống, dấu ấn và thành quả đáng trân trọng của Nhiếp ảnh Việt Nam nói chung, nhiếp ảnh Hà Tĩnh nói riêng.

Ngày 15/3/1953, tại Đồi Cọ thuộc xã Điềm Mặc, huyện Đình Hoá, tỉnh Thái Nguyên thuộc Chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh thành lập Doanh nghiệp quốc gia Chiếu bóng và Chụp ảnh Việt Nam với mục đích tuyên truyền chính sách, chủ trương của Chính phủ, nêu cao những thành tích, gương chiến đấu anh dũng của quân và dân Việt Nam… Đây là mốc son quan trọng đánh dấu sự phát triển và định rõ hướng đi cho nhiếp ảnh, đồng thời tạo nền móng cho sự phát triển của ngành Nhiếp ảnh và Điện ảnh Việt Nam.

Nhiếp ảnh Hà Tĩnh kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống

Chi hội trưởng Chi hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh tỉnh Nguyễn Đình Thông đọc diễn văn kỷ niệm.

Tại lễ kỷ niệm, Chi hội trưởng Chi hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh tỉnh Nguyễn Đình Thông nhấn mạnh: sau 70 năm, vị trí của nhiếp ảnh Việt Nam đã được nâng cao và có vị thế trong đời sống văn hoá – xã hội, đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Đình Thông mong muốn tất cả hội viên và những người cầm máy tiếp tục phát huy sức sáng tạo, cống hiến cho đất nước bằng tất cả tài năng, trách nhiệm và tâm huyết của mình, cùng Nhiếp ảnh Việt Nam có những bứt phá mới, hoàn thành sứ mệnh cùng Nhân dân xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Hà Tĩnh có đội ngũ cầm máy trải rộng cả tỉnh với 3 tổ chức: Ban Ảnh của Hội Liên hiệp VHNT (gần 30 hội viên), Chi hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tỉnh (9 nghệ sĩ) và CLB Nhiếp ảnh nghệ thuật (gần 40 hội viên).

Nhiếp ảnh Hà Tĩnh đã tổ chức hàng chục cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật, xuất bản hàng chục sách ảnh cùng hàng vạn tác phẩm trên các báo, tạp chí trong, ngoài tỉnh quốc tế. Các nhà nhiếp ảnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia các cuộc thi trong, ngoài nước và giành nhiều giải thưởng, huy chương.

Nhiếp ảnh Hà Tĩnh kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Nhiếp ảnh Hà Tĩnh.

Nhiếp ảnh Hà Tĩnh kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Chi hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Hà Tĩnh.

Nhiếp ảnh Hà Tĩnh kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống

Trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển nghệ thuật Nhiếp ảnh Việt nam cho các nghệ sĩ nhiếp ảnh Hà Tĩnh.

Chủ đề Sáng tác Văn học Nghệ thuật

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast