Đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh nhà thờ Nguyễn Phúc Ấm

(Baohatinh.vn) - Chính quyền và Nhân dân xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh nhà thờ Nguyễn Phúc Ấm.

Sáng 27/4, chính quyền địa phương và con cháu trong dòng họ Nguyễn Phúc tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh nhà thờ Nguyễn Phúc Ấm.

Đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh nhà thờ Nguyễn Phúc Ấm

Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Sở VH-TT&DL và huyện Lộc Hà.

Theo các cứ liệu lịch sử, ông Nguyễn Phúc Ấm sinh ra và lớn lên tại xã Mai Phụ (huyện Lộc Hà), là đời thứ 4 dòng họ Nguyễn Phúc.

Vào đầu thời vua Lê Hiển Tông, ông gia nhập quân đội nhà Lê (năm 18 tuổi) tham gia các cuộc đánh dẹp phản loạn ở Hưng Hóa, Sơn Nam, Trấn Ninh và có công trong ổn định triều chính năm 1782. Ông được vua Lê Cảnh Hưng ban sắc phong, thăng chức làm Thiên hộ Kiệt trung tướng quân.

Ông Nguyễn Phúc Ấm phục vụ trong quân đội đến khoảng 50 tuổi xin nghỉ về quê.

Đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh nhà thờ Nguyễn Phúc Ấm

Đại diện chính quyền địa phương và con cháu trong dòng họ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

Tại quê hương, ông đã vận động con cháu và Nhân dân mở mang thực nghiệp, huấn dụ phong tục, răn dạy chữ nghĩa để xây dựng quê hương. Ông cũng tổ chức cho Nhân dân trong vùng khai khẩn đất đai, lập các làng mạc trên vùng đất rộng lớn từ chân núi Bằng Sơn đến tả ngạn sông Hộ Độ. Các tên đất, tên làng như: xứ Đồng Lau, xứ Nại Hoang, xứ Xuân Tình... ngày nay được hình thành từ thời bấy giờ và đều có công lao của ông.

Do có nhiều công lao với dân, với nước nên sau khi ông mất dân làng đã lập đền, quanh năm khói hương, phụng thờ. Dưới triều Nguyễn, vua Khải Định đã ban đạo sắc cho ông là Dực Bảo Trung Hưng Linh Phù chi thần (năm 1917) và gia tặng Đoan túc tôn thần (năm 1924)...

Đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh nhà thờ Nguyễn Phúc Ấm

Lễ rước bằng về nhà thờ.

Nhà thờ Nguyễn Phúc Ấm được xây dựng trên khu đất có diện tích 1.503 m2 nằm ở trung tâm thôn Đồng Sơn, xã Mai Phụ. Qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo, ngôi nhà thờ này vẫn giữ được những nét cổ kính, kiểu kiến trúc nhà thờ họ đặc trưng ở Hà Tĩnh.

Di tích này quay mặt theo hướng Tây Nam, thế đất theo phong thủy gọi là “tọa sơn, vọng thủy, đắc khí, tăng phong”, 4 phía là cây cối thụ quanh năm xanh tốt.

Đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh nhà thờ Nguyễn Phúc Ấm

Lễ đón nhận bằng di tích lịch sử - văn hóa được con cháu trong dòng họ thực hiện trọng thể, trang nghiêm.

Ngày 13/1/2023, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành quyết định số 124/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh nhà thờ Nguyễn Phúc Ấm.

Chủ đề Di chỉ - Khảo cổ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast