Dòng họ Mai ở xã Tân Lộc hiến tặng hiện vật gốc thời kỳ Xô Viết Nghệ - Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Bảo tàng Hà Tĩnh vừa được dòng họ Mai, xã Tân Lộc (Lộc Hà, Hà Tĩnh) hiến tặng hàng chục tài liệu, hiện vật gốc thời kỳ Xô Viết Nghệ - Tĩnh.

Dòng họ Mai ở xã Tân Lộc hiến tặng hiện vật gốc thời kỳ Xô Viết Nghệ - Tĩnh

Cuốn sách “Người Đỉnh Lự”

Số tài liệu trên đều được làm bằng giấy ná màu nâu, một số trang đã bị rách viền, được chép tay mực màu xanh bằng chữ Quốc ngữ. Trong số đó có cuốn sách “Người Đỉnh Lự”, khổ 22cm x 15cm, ghi chép lại quá trình hoạt động cách mạng của các đảng viên cộng sản trong chi bộ Đỉnh Lự thời kỳ Xô Viết Nghệ - Tĩnh 1930 - 1931.

Cuốn sách này cùng với một số giấy tờ, biên bản của các lão thành cách mạng được một đơn vị Nhật Bản gửi cho Việt Nam và sau đó đã chuyển lại cho dòng họ Mai lưu giữ.

Dòng họ Mai ở xã Tân Lộc hiến tặng hiện vật gốc thời kỳ Xô Viết Nghệ - Tĩnh

Tài liệu ghi lại hoạt động cách mạng thời kỳ Xô Viết Nghệ - Tĩnh

Ngoài ra, còn có tập tài liệu kích thước 29cm x 20cm cũng chép bằng tay viết về lịch sử làng Đỉnh Lự và quá trình hội họp, hoạt động cách mạng giai đoạn 1930 – 1936 tại làng Đỉnh Lự (nay là xã Tân Lộc).

Dòng họ Mai ở xã Tân Lộc hiến tặng hiện vật gốc thời kỳ Xô Viết Nghệ - Tĩnh

Toàn bộ tập tài liệu được họ Mai ở Tân Lộc hiến tặng

Việc hiến tặng số tài liệu hiện vật trên có ý nghĩa rất quan trọng, đặc biệt là dịp kỷ niệm 90 năm ngày Xô Viết Nghệ - Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2020).

Chủ đề 90 NĂM NGÀY XÔ VIẾT NGHỆ - TĨNH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast