Tiếp tục xây dựng văn hóa và con người Hà Tĩnh phát triển toàn diện

(Baohatinh.vn) - Năm 2022, với phương châm “Dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” ngành VH-TT&DL Hà Tĩnh tiếp tục chú trọng xây dựng văn hóa và con người Hà Tĩnh phát triển toàn diện, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học.

Sáng 31/12, Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Đình Hải - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tham dự.

Tiếp tục xây dựng văn hóa và con người Hà Tĩnh phát triển toàn diện

Giám đốc Sở VH-TT&DL Bùi Xuân Thập cùng các Phó Giám Sở VH-TT&DL: Lê Thị Loan, Trần Xuân Lương chủ trì hội nghị.

Năm 2021, đại dịch COVID-19 đã gây tác động xấu đến các hoạt động nhưng với tinh thần linh hoạt thích ứng, ngành VH-TT&DL đã chủ động triển khai thực hiện kịp thời và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra.

Sở đã tham mưu triển khai tốt các hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập (1831-2021) và 30 năm tái lập tỉnh (1991-2021); tổ chức tuyên truyền thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tham gia và gặt hái được nhiều thành công tại các kỳ liên hoan, hội diễn nghệ thuật toàn quốc, các giải đấu thể thao trong nước và khu vực.

Tiếp tục xây dựng văn hóa và con người Hà Tĩnh phát triển toàn diện

Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Trần Xuân Lương báo cáo tổng kết công tác VH-TT&DL năm 2021.

Về lĩnh vực văn hóa, gia đình, năm 2021, sở đã tham mưu Bộ VH-TT&DL công nhận lễ cầu Ngư Nhượng Bạn là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, UBND tỉnh xếp hạng 19 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Bên cạnh đó, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xếp hạng 5 di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia và 1 bảo vật quốc gia (chuông chùa Rối)...

Toàn tỉnh thành lập mới 19 câu lạc bộ dân ca ví, giặm; hoàn thiện hồ sơ đề cử Hoàng hoa sứ trình đồ của dòng họ Nguyễn Huy (xã Kim Song Trường, Can Lộc) là Di sản tư liệu thế giới.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được tiếp tục triển khai sâu rộng và hiệu quả, tạo được chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội. Trong năm, sở cũng đã chỉ đạo tổ chức thành công tổng kết 20 năm Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Toàn tỉnh hiện có 317.235/337.980 gia đình văn hóa (đạt 93,8%); 1914/1965 thôn, tổ dân phố văn hóa (đạt 97,4%); 15 phường đạt chuẩn văn minh đô thị; 903/1.465 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (đạt 61,6%).

Tiếp tục xây dựng văn hóa và con người Hà Tĩnh phát triển toàn diện

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Có 8/13 huyện, thị xã, thành phố có thiết chế văn hóa, thể thao đạt chuẩn; 87,9% thiết chế văn hóa, thể thao cấp xã đạt chuẩn; 91,9% thiết chế văn hóa, thể thao cấp thôn đạt chuẩn. Có 176 xã đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới về văn hóa, trong đó có 38 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 7 xã đạt chuẩn chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; có 7 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Hoạt động nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp và văn nghệ quần chúng đạt nhiều giải thưởng tại các liên hoan, hội diễn toàn quốc, như: Đạt 1 giải A, 1 giải B tại Liên hoan hát Văn, hát Chầu Văn toàn quốc năm 2021; 1 HCV, 3 HCB tại Hội thi Tuyên truyền về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đạt 1 HCV, 3 HCB tại Hội thi Đàn, hát dân ca 3 miền toàn quốc do Cục Văn hóa cơ sở tổ chức. Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh tham gia Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc năm 2021 đã giành được 1 HCV, 4 HCB, 1 HCĐ và 1 bằng khen.

Tiếp tục xây dựng văn hóa và con người Hà Tĩnh phát triển toàn diện

Phó Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh Nguyễn Thị Cẩm chia sẻ về những đổi mới linh hoạt trong các hoạt động biểu diễn nghệ thuật giữa đại dịch COVID-19.

Phong trào thể dục - thể thao quần chúng tiếp tục được đẩy mạnh và nâng cao chất lượng; năm 2021, có 74/216 đơn vị cấp xã đã tổ chức thành công đại hội thể dục, thể thao. Thể thao thành tích cao tham gia thi đấu 20 giải đạt 108 huy chương các loại (gồm 41 HCV, 22 HCB, 45 HCĐ), đặc biệt giành được 4 huy chương (3HCV, 1 HCB) tại Giải Vô địch Karatedo Châu Á; 3 huy chương (1 HCV, 2 HCĐ) tại Giải Vô địch Đua thuyền Châu Á. Bóng chuyền Nam lần đầu tiên đứng thứ 4 tại giải Vô địch các đội mạnh toàn quốc.

Năm 2021, Sở đã tham mưu UBND tỉnh phân bổ nguồn kinh phí chính sách khuyến khích phát triển du lịch; hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch CoOVID-19; triển khai thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Phần mềm giải pháp du lịch thông minh tỉnh Hà Tĩnh”. Đồng thời tổ chức được một số cuộc tọa đàm nhằm tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho ngành du lịch; thành lập đoàn Farmtrip khảo sát xây dựng tour, tuyến du lịch kết nối các điểm tham quan với các trung tâm giới thiệu và các cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP...

Tiếp tục xây dựng văn hóa và con người Hà Tĩnh phát triển toàn diện

Ông Đinh Văn Hồng - Phó Chủ tịch UBND TX Hồng Lĩnh chia sẻ về công tác chuẩn bị của địa phương nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập TX Hồng Lĩnh trong thời gian tới.

Năm 2022, với phương châm “Dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” ngành VH-TT&DL Hà Tĩnh quyết tâm triển khai thực hiện có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; các Nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh. Qua đó, xây dựng nền văn hóa và con người Hà Tĩnh phát triển toàn diện, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học, để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực của sự phát triển bền vững.

Tiếp tục xây dựng văn hóa và con người Hà Tĩnh phát triển toàn diện

Bà Nguyễn Thị Hệ - Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình (Sở VH-TT&DL) chia sẻ kinh nghiệm về công tác tổng kết 20 năm “Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Đẩy mạnh các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng, nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao. Tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch, nâng cao tính chuyên nghiệp, tạo ra những sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, mang đậm bản sắc đất và người Hà Tĩnh, có sức cạnh tranh với các tỉnh trong khu vực và cả nước.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý trong ứng phó với tình hình dịch bệnh, giành những thành quả tốt trong năm 2021 và đề xuất nhiều giải pháp nhằm khắc phục khó khăn, thực hiện tốt kế hoạch, mục tiêu năm 2022.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Đình Hải bày tỏ vui mừng trước những nỗ lực vượt khó của toàn ngành, nhất là trong lĩnh vực xây dựng đời sống văn hóa, lĩnh vực biểu diễn, thể thao...

Tiếp tục xây dựng văn hóa và con người Hà Tĩnh phát triển toàn diện

Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Đình Hải phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh mong muốn, thời gian tới, ngành văn hóa tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, linh hoạt, sáng tạo để thích ứng với tình hình thực tế, giành những kết quả mới trên các lĩnh vực.

Dịp này, Sở VH-TT&DL cũng tiến hành trao cờ thi đua xuất sắc, bằng khen các cấp cho những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác VH-TT&DL thời gian qua.

Tiếp tục xây dựng văn hóa và con người Hà Tĩnh phát triển toàn diện

Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Đình Hải và Giám đốc Sở VH-TT&DL Bùi Xuân Thập trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ VH-TT&DL cho Phòng Văn hóa - Thông tin TP Hà Tĩnh và Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cho Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh...

Tiếp tục xây dựng văn hóa và con người Hà Tĩnh phát triển toàn diện

... trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của ngành.

Tiếp tục xây dựng văn hóa và con người Hà Tĩnh phát triển toàn diện

Đại diện Ban VHXH - HĐND tỉnh và lãnh đạo Sở VH-TT&DL trao bằng khen của Bộ VH-TT&DL cho 4 tập thể và 8 cá nhân...

Tiếp tục xây dựng văn hóa và con người Hà Tĩnh phát triển toàn diện

... trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác VH-TT&DL năm 2021.

Tiếp tục xây dựng văn hóa và con người Hà Tĩnh phát triển toàn diện

Dịp này, Sở VH-TT&DL cũng đã trao kỷ niệm chương cho Nhà báo Bùi Minh Huệ - nguyên Phó Tổng biên tập Báo Hà Tĩnh về những cống hiến trong thời gian qua trong công tác văn hóa.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast