Bắt cá, cầu may!

(Baohatinh.vn) - Lễ hội đánh cá Đồng Hoa vừa diễn ra sáng nay tại đầm Vực Rào (Xuân Viên, Nghi Xuân - Hà Tĩnh). Đây là lễ hội truyền thống của địa phương, được tổ chức vào dịp tết Đoan Ngọ hàng năm, với ý nghĩa khuyến nông, khuyến ngư, phát triển nông nghiệp và nông thôn.

Bắt cá, cầu may!

Khu vực đầm nằm ngay dưới chân núi Hồng Lĩnh, có chiều dài hơn 1 km, với diện tích khoảng 30 ha. Cá trong đầm, thường ngày được người dân bảo vệ để chờ lễ hội.

Bắt cá, cầu may!

Từ sáng sớm, hàng trăm người dân xã Xuân Viên

Bắt cá, cầu may!

...từ người già, thanh niên trai tráng và cả trẻ nhỏ, đã chuẩn bị ngư cụ đến đầm Vực Rào để tham gia lễ hội.

Bắt cá, cầu may!

Hiệu lệnh vừa phát ra, hàng trăm người đổ xuống đầm đánh cá

Bắt cá, cầu may!

Toàn cảnh đầm Vực Rào, nơi diễn ra lễ hội

Bắt cá, cầu may!

Theo quan niệm, ai bắt được cá to thì càng gặp nhiều may mắn

Bắt cá, cầu may!

Niềm vui, niềm phấn khởi lộ rõ trên gương mặt của những người tham gia

Bắt cá, cầu may!

Theo tục lệ, ai bắt được cá to thì giơ lên và hô to khoe với mọi người để được tiếp thêm động lực

Bắt cá, cầu may!

Người dân ở đây cho biết, năm nay cá đánh bắt được nhỏ hơn so với những năm trước.

Bắt cá, cầu may!

Con cá chép được anh Trần Quốc Toản ở thôn Xuân Ang (Xuân Viên, Nghi Xuân) đánh bắt được coi là khá lớn, cũng chỉ khoảng 2 kg.

Dù cuộc sống hiện đại đã có nhiều đổi khác, nhưng lễ hội đánh cá Đồng Hoa vẫn cơ bản giữ được nét truyền thống, qua đó, giáo dục tính gắn kết cộng đồng, yêu thiên nhiên, gìn giữ những sản vật địa phương của những người dân dưới chân núi Hồng Lĩnh từ nhiều đời nay.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast