Vì sao bạn trẻ ngày càng “lười yêu, ngại cưới”?

(Baohatinh.vn) - Trong cuộc sống hiện đại, càng nhiều bạn trẻ, nhất là nữ giới chọn lối sống “độc thân vui vẻ”, không ràng buộc bởi tình yêu và hôn nhân. Đâu là lựa chọn đúng để có được hạnh phúc bền lâu?

Tôi có cô em họ năm nay đã ngoài 30 tuổi. Cô ấy có một công việc tốt, thu nhập khá và một tình yêu đẹp, sôi nổi như tính cách của cô. Cô thường đăng hình cùng người yêu trên trang Facebook cá nhân, trông bạn trai khá chững chạc, biết cách chăm sóc, chiều chuộng cô.

1.jpg
Ngày càng nhiều bạn trẻ chọn lối sống "độc thân vui vẻ". Ảnh minh họa internet.

Bẵng đi một thời gian, không còn thấy cặp đôi cập nhật những khoảnh khắc yêu đương ngọt ngào như trước. Tôi hơi bất ngờ khi biết em và bạn trai đã chia tay và càng bất ngờ hơn khi lý do của em là: “Chia tay vì bạn trai đòi cưới”.

Cô ấy chia sẻ với tôi: “Anh ấy là người tốt, có đủ điều kiện để kết hôn nhưng bản thân em chưa muốn lấy chồng. Em là người độc lập, cá tính và hướng ngoại nên không muốn ràng buộc nhiều. Hơn nữa, đây là thời điểm em muốn khẳng định mình trong công việc, nếu lấy chồng, sinh con, công việc chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, mất cơ hội để có một vị trí và mức thu nhập tốt hơn”.

Cũng đã gần 30 nhưng P.T.M. vẫn chọn “đi về lẻ bóng” vì cảm giác “lười yêu”. Là cô gái xinh xắn, công việc ổn định, M. có nhiều chàng trai theo đuổi, nhưng chỉ gặp gỡ, nói chuyện một vài lần, cô đã biết không thể đi xa hơn vì không thấy ai hợp gu với mình.

“Với tôi, gặp gỡ cà phê với đồng nghiệp, đi du lịch khám phá mọi miền cùng bạn bè hay những giây phút cuối tuần vui vầy cùng bố mẹ, người thân thú vị hơn rất nhiều so với việc ngồi nói chuyện, tìm hiểu về một người đàn ông. Nếu chưa thật sự sẵn sàng cho một mối quan hệ yêu đương thì tôi sẽ không chọn bắt đầu”.

4.jpg
Áp lực trong cuộc sống hôn nhân, gia đình là một trong những nguyên nhân khiến người trẻ không muốn kết hôn. Ảnh minh họa internet.

Ngoài những lý do như các bạn trẻ này, nhiều cô gái cũng ngại lấy chồng, sợ sinh con bởi họ đã từng trải qua nhiều đổ vỡ, tổn thương trong quá khứ hoặc chứng kiến những câu chuyện hôn nhân, gia đình không tốt đẹp của người thân, bạn bè xung quanh mình.

Bạn L.K.L. (29 tuổi) chia sẻ: “Tôi thấy nhiều phụ nữ khi lấy chồng thay đổi quá nhiều. Họ gần như không có thời gian dành cho bản thân; có những người còn bị chồng đối xử tệ bạc, gặp nhiều vấn đề rắc rối với gia đình chồng... Điều đó khiến tôi ít nhiều e ngại khi bước vào cuộc sống hôn nhân”.

Dù chọn cách sống độc thân, tự do, không ràng buộc bởi tình yêu và hôn nhân nhưng những cô gái này tâm tư rằng, không ít lần họ cũng mâu thuẫn với chính mình theo kiểu “nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn”.

Dưới góc nhìn tâm lý, Tiến sỹ tâm lý học Nguyễn Văn Hòa (Trường Đại học Hà Tĩnh) phân tích: Lười yêu, ngại cưới, thích độc thân đang dần trở thành xu hướng và phát triển mạnh mẽ trong một bộ phận người trẻ hiện nay. Cuộc sống trong một nền kinh tế năng động khiến người trẻ dành sự tập trung vào việc học tập, phát triển sự nghiệp, khẳng định bản thân, tạo lập nguồn tài chính cá nhân thay vì tạo dựng các mối quan hệ tình yêu, gia đình.

2.jpg
Hôn nhân không còn là lựa chọn bắt buộc với nhiều bạn trẻ. Ảnh minh họa internet.

Cùng với đó, sự phát triển của các phong trào bình đẳng giới cũng làm thay đổi quan niệm về hôn nhân, gia đình. Cá nhân sẽ coi trọng ước mơ của bản thân và tìm kiếm sự độc lập, tự do trong cuộc sống hơn là sự cam kết, ràng buộc trong một mối quan hệ. Sự phát triển của Internet, mạng xã hội cũng khiến người trẻ thu mình, ngại các mối quan hệ xã hội.

Xét ở góc độ tích cực, xu hướng “lười yêu, ngại cưới” giúp cá nhân phát huy được bản ngã, thể hiện năng lực trong công việc, cống hiến nhiều hơn cho xã hội nhưng nó cũng gây ra những tác động tiêu cực vô cùng lớn như: phân hóa khoảng cách giới trong xã hội; đẩy nhanh tiến trình già hóa dân số, gây nên nguy cơ thiếu hụt nguồn nhân lực trong tương lai; nền tảng gia đình - tế bào của xã hội sẽ bị lung lay; không có mối quan hệ tình yêu, hôn nhân bền vững khiến con người dễ gặp các vấn đề về tâm lý...

“Dù vậy, những suy nghĩ và lựa chọn trong vấn đề này là mang tính cá nhân nên bất kỳ sự phán xét nào cũng đều không thỏa đáng. Xã hội ngày càng phát triển, con người càng chú trọng hơn đến chất lượng sống, thì việc các bạn trẻ sẵn sàng chọn một cuộc sống độc thân có chất lượng thay vì cô đơn trong một tình yêu, một cuộc hôn nhân không hạnh phúc cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, để hạnh phúc được bền vững, bạn trẻ cũng nên có những kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn, từng thời kỳ; dung hòa giữa công việc, sự nghiệp, tự do cá nhân với những mối quan hệ ổn định và trách nhiệm với bản thân, xã hội” - Tiến sỹ Nguyễn Văn Hòa bày tỏ quan điểm.

Đọc thêm

Tác dụng chữa bệnh của lá huyết dụ

Tác dụng chữa bệnh của lá huyết dụ

Huyết dụ là loại cây cảnh quen thuộc có màu sắc độc đáo, khả năng thích nghi và sức sống mãnh liệt. Bên cạnh đó, đây cũng là một cây thuốc quý có nhiều giá trị trong việc chăm sóc sức khỏe.
Mẹo tăng năng lượng trong 10 phút

Mẹo tăng năng lượng trong 10 phút

Nhâm nhi trà quế, ngửi hương bạc hà hay nghe bài hát yêu thích có thể kích thích hệ thần kinh phó giao cảm, giúp cơ thể thư giãn và tăng năng lượng.
Người đứng sau vẻ đẹp cô dâu

Người đứng sau vẻ đẹp cô dâu

Dù lịch trang điểm dày đặc trong mùa cưới, Trần Bảo Ngọc (SN 2000, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) vẫn tỉ mỉ trong từng lớp phấn, nét cọ, góp phần mang đến vẻ rạng rỡ cho các cô dâu trong ngày trọng đại.
5 cách bảo vệ thị lực

5 cách bảo vệ thị lực

Khám mắt định kỳ, ăn uống lành mạnh, đeo kính râm, cho mắt nghỉ ngơi thường xuyên có thể giúp bảo vệ thị lực, giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt theo thời gian.
Tin vui cho người thích ăn đậu phộng

Tin vui cho người thích ăn đậu phộng

Đậu phộng là loại thực phẩm có nhiều lợi ích cho sức khỏe bao gồm giảm viêm, kiểm soát đường huyết, bảo vệ tim mạch, thậm chí hỗ trợ giảm nguy cơ ung thư.
Thời tiết ngày bầu cử ở Hà Tĩnh thế nào?

Thời tiết ngày bầu cử ở Hà Tĩnh thế nào?

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, trong tuần này (9 - 15/3), dù chịu ảnh hưởng không khí lạnh nhưng thời tiết trên địa bàn ít có khả năng gây các tình huống thiên tai nguy hiểm.
Quốc gia chỉ làm việc 4 ngày/tuần

Quốc gia chỉ làm việc 4 ngày/tuần

Tuần làm việc ngắn cùng hệ thống phúc lợi hấp dẫn giúp Hà Lan giữ vững lực lượng lao động, trong khi văn hóa làm việc cường độ cao tại Mỹ lại đẩy nhiều nhân sự rời bỏ thị trường.