Vị thế của sự tôn nghiêm!

(Baohatinh.vn) - Trong đời sống xã hội cũng như trong chính trị, sự tôn nghiêm có sức mạnh thu phục lòng người. Sự tôn nghiêm của Đảng đến từ tính đúng đắn, khoa học trong đường lối, đề ra quyết sách và quan trọng, đến từ phẩm chất trong sáng của đội ngũ cán bộ.

Vị thế của sự tôn nghiêm!

Tranh cổ động từ internet.

Thế nhưng, từng có không ít cán bộ, đảng viên coi thường kỷ cương, phép nước làm cho uy tín và thanh danh của một Đảng chân chính cầm quyền bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tính chính đáng của Đảng ta là không phải bàn cãi, đã được lịch sử chứng minh và Nhân dân ta lựa chọn, thừa nhận.

Bởi vậy, suốt nhiều năm qua, cả hệ thống chính trị và toàn dân đã đấu tranh không khoan nhượng với các luận điệu của các thế lực thù địch xuyên tạc về cơ chế một đảng lãnh đạo: chúng phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng (Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh) cho rằng nền tảng ấy không còn phù hợp với thời đại; chúng cũng phủ nhận thành quả cách mạng do Đảng ta lãnh đạo trong cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945 (chúng cho rằng: “Cách mạng tháng Tám năm 1945 là cú ăn may lịch sử”) và thắng lợi của kháng chiến chống Mỹ cứu nước (chúng cho rằng đó là cuộc nội chiến) (1).

Vị thế của sự tôn nghiêm!

Toàn cảnh Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Nhưng, mọi nỗ lực của cả hệ thống chính trị cùng toàn dân có thời điểm đã bị tổn thương bởi những cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý nhưng đi ngược lại lợi ích của Nhân dân, không còn coi mục tiêu, lý tưởng của Đảng là cao quý, thiêng liêng, sa vào chủ nghĩa cá nhân, cơ hội. Rất dễ để liệt kê nhiều tên tuổi từ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo chủ chốt các tỉnh, thành phố sai phạm nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của Điều lệ Đảng, của Hiến pháp, pháp luật, tổn thương đến danh dự của vị trí mà họ đảm nhiệm. Trong số đó, có những vị trí, thật khó tin khi mới hôm qua, chính họ phát lệnh đấu tranh phòng chống tội phạm thì nay lại bị khởi tố về tội “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” (như trường hợp Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca - nguyên Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng).

Bởi sự nhức nhối của những ung nhọt ấy nên công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực mà Đảng ta tập trung mạnh mẽ trong hơn 10 năm qua đã được Nhân dân vô cùng ủng hộ. Nhân dân lại càng đặt niềm tin vào những cán bộ được “chọn mặt gửi vàng” giữ các trọng trách quan trọng trong bộ máy của hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương.

Phát biểu sau lễ nhậm chức ngày 2/3, tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định: “(…) lấy lợi ích hợp pháp và chính đáng của Nhân dân là điểm xuất phát, là mục tiêu quan trọng của các quyết sách, “Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh”. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững; xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh”.

Vị thế của sự tôn nghiêm!

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tuyên thệ nhậm chức vào sáng 2/3/2023.

Với tư cách là người đứng đầu Nhà nước, nội dung phát biểu của Chủ tịch nước thêm một lần nữa nhấn mạnh về bản chất của Nhà nước ta là “nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân” đã được ghi tại Điều 2 của Hiến pháp. Phát biểu đó cũng khẳng định vai trò quan trọng của phẩm chất cán bộ trong bộ máy công quyền, khẳng định trau dồi đạo đức cách mạng, không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - người sáng lập, rèn luyện Đảng ta và là vị Chủ tịch đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Ngẫm cho cùng, điều này có muôn vàn liên tưởng, bởi ở các cấp, đã từng có lúc, có nơi để cơ chế trở thành cơ hội. Đã có lúc, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam phải xót xa đặt những câu hỏi về phẩm chất của một số cán bộ, đảng viên. Ngay tại buổi họp báo sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh tinh thần chống tham nhũng là “Không dừng, không nghỉ, không kể đó là ai, không có vùng cấm”.

Không một ai có lương tri lại chấp nhận những cán bộ lãnh đạo, quản lý nhưng lại “nói một đằng, làm một nẻo”, suy thoái về đạo đức, tư tưởng. Xuất phát từ cuộc chiến vì lẽ phải và công bằng, vì sự tôn nghiêm của Đảng, Nhà nước, tiếng nói của người đứng đầu Đảng ta đã trở thành ngọn cờ và thực sự “nhất hô, bá ứng” trong những năm gần đây, nhất là giai đoạn hiện nay.

Biết rằng, thành quả nào cũng phải chấp nhận đánh đổi, thậm chí phải chịu tổn thương. Nhưng, Đảng ta đã xác định phải mạnh dạn cắt bỏ những “cành sâu” để cứu lấy cái cây như Bác Hồ từng dạy. Công cuộc phòng chống cán bộ, đảng viên suy thoái, hư hỏng dù có thời điểm ảnh hưởng tới tổ chức và chừng mực ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, nhưng, ngẫm từ cổ chí kim, muôn sự thuận theo ý dân thì vững vàng. Dân an thì nước mới thịnh.

Vị thế của sự tôn nghiêm!

Đại hội XIII là đại hội của ý Đảng, lòng dân, niềm tin và sự đổi mới, đã trở thành điểm hội tụ về tầm nhìn và khát vọng phát triển đất nước.

Trong bối cảnh hiện nay, toàn cầu đang chịu bức bách về kinh tế do các cuộc khủng hoảng và xung đột, nhiều nước lớn đang toan tính mở rộng phạm vi ảnh hưởng đến các quốc gia, công nghệ thông tin phát triển như vũ bão làm suy giảm tính uy nghiêm của quyền lực nhà nước, các thế lực thù địch công khai chống phá quyết liệt con đường đi lên CNXH của Việt Nam…, hơn lúc nào hết, Đảng cần siết chặt tính nghiêm minh, tôn thêm sự uy nghiêm vốn có của tổ chức, đồng thời xây dựng cho được một thể chế đủ mạnh để “nhốt quyền lực trong lồng cơ chế”.

Trong cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” vừa xuất bản, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để không thể tham nhũng, tiêu cực; phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực để không dám tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh cải cách chính sách tiền lương, nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng văn hóa liêm chính, tiết kiệm để không cần, không muốn tham nhũng, tiêu cực” (2).

Vị thế của sự tôn nghiêm!

Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng BCĐ Trung ương về đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Bác Hồ từng dạy: “Cán bộ là gốc của mọi công việc”. Mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội chỉ phát triển bền vững khi có một đội ngũ cán bộ lãnh đạo đủ đức, đủ tài, thực sự liêm chính, tạo được chính danh. Danh chính thì ngôn mới thuận, lời nói của người cán bộ mới được Nhân dân tin tưởng, ủng hộ và thực hiện theo.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào ngày 15/9/2021: “Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho có ý nghĩa, để không phải xót xa ân hận vì những việc làm ti tiện, đớn hèn, vô liêm sỉ; tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu. Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất”.

Vị thế của sự tôn nghiêm!

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trong thời gian gần đây, Nhân dân rất trông đợi vào công tác cán bộ của Đảng, vào sự sắp xếp, kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp. Được thúc đẩy từ niềm tin vào công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực, Nhân dân đang rất kỳ vọng “vua ra vua, tôi ra tôi, cha ra cha, con ra con” như thuyết chính danh của người xưa; kỳ vọng những tệ nạn ở đâu đó trong hệ thống công quyền sẽ được loại bỏ; kỳ vọng hệ thống pháp luật vận hành đồng bộ, trôi chảy, hạn chế đến mức thấp nhất các chồng chéo. Đó chính là nền tảng cốt lõi để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết một lòng, hướng tới xây dựng đất nước đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 khi kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

-------

1. Đình Tăng, Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng (bài 3), Dangcongsan.vn.

2. Nguyễn Phú Trọng, "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh", NXB Chính trị quốc gia - Sự thật, 2023, tr.11.

Chủ đề Phòng chống tham nhũng

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!