Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương kiểm tra dịch sốt xuất huyết ở Lộc Hà

(Baohatinh.vn) - Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh, tại thôn Vĩnh Phú, xã Hộ Độ (huyện Lộc Hà) đến nay đã ghi nhận 3 trường hợp mắc sốt xuất huyết (SXH).

Sáng 15/6, đoàn công tác Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cùng với lãnh đạo CDC Hà Tĩnh đi kiểm tra tại thôn Vĩnh Phú, xã Hộ Độ, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống nhằm ngăn chặn, không để dịch SXH bùng phát, lây lan ra cộng đồng.

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương kiểm tra dịch sốt xuất huyết ở Lộc Hà

Đoàn có mặt tại thôn Vĩnh Phú, xã Hộ Độ chỉ đạo triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch SXH.

Được biết, tại thôn Vĩnh Phú, ngày 13/6 phát hiện ca mắc SXH đầu tiên là bệnh nhân Nguyễn Thị H., 33 tuổi, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; đến nay ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với SXH.

Đại diện Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương nhận định, đây là ổ dịch SXH điển hình đầu tiên ở khu vực miền Bắc, vì vậy địa phương cũng như các ngành chức năng cần tập trung triển khai cấp bách các biện pháp phòng, chống một cách đồng bộ và quyết liệt nhằm hạn chế tối đa số ca mắc.

Dự báo trong vòng 1- 2 tuần tới sẽ xuất hiện các ổ dịch tiếp theo không chỉ ở Hà Tĩnh.

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương kiểm tra dịch sốt xuất huyết ở Lộc Hà

Đoàn đến nhà của bệnh nhân mới phát hiện để tiến hành điều tra dịch tễ.

Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và CDC Hà Tĩnh đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân tích cực thực hiện biện pháp phòng dịch cho cá nhân và cộng đồng; huy động các ban, ngành, đoàn thể ra quân xử lý môi trường một cách triệt để.

Các hộ gia đình vệ sinh nhà cửa, lật úp dụng cụ chứa nước không cần thiết với phương châm “không có loăng quăng, bọ gậy - không có sốt xuất huyết”; hợp tác, hỗ trợ điều tra dịch tễ trường hợp liên quan đến các ca mắc sốt xuất huyết.

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương kiểm tra dịch sốt xuất huyết ở Lộc Hà

Chính quyền xã Hộ Độ huy động 4 máy tiến hành phun hóa chất diệt muỗi trên địa bàn thôn Vĩnh Phú.

Bên cạnh đó, cán bộ y tế xã cần phối hợp với cán bộ thôn Vĩnh Phú tiếp tục rà soát trường hợp có dấu hiệu sốt để sàng lọc, phát hiện kịp thời các ca mắc SXH, tránh dịch lây lan, bùng phát diện rộng.

Trong thời gian tới, CDC Hà Tĩnh sẽ tiến hành tập huấn về phác đồ điều trị, xử lý cấp cứu bệnh nhân cho cán bộ y tế làm công tác điều trị tại tất cả các tuyến…

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Bệnh tật từ miệng mà vào...

Bệnh tật từ miệng mà vào...

Lâu nay, với quan niệm "mình thích ăn là được", "ngon miệng là được" đã khiến không ít người dân Hà Tĩnh phải gánh chịu hậu quả từ việc ăn uống tùy tiện.
Đơn thuốc điện tử: Giảm sai sót, dễ tra cứu

Đơn thuốc điện tử: Giảm sai sót, dễ tra cứu

Việc áp dụng kê đơn thuốc điện tử giúp hạn chế ghi sai, hiểu sai đơn thuốc, tiết kiệm thời gian cho y bác sĩ, người bệnh; đồng thời dễ dàng tra cứu thông tin của người bệnh.
Hà Tĩnh xuất hiện ổ dịch sốt xuất huyết mới

Hà Tĩnh xuất hiện ổ dịch sốt xuất huyết mới

Ngay sau khi phát hiện các trường hợp mắc sốt xuất huyết tại thôn Toàn Thắng (xã Đồng Tiến), CDC Hà Tĩnh đã phối hợp với Trung tâm Y tế Thành Sen và chính quyền địa phương triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch,
Cảnh giác với nguy cơ xơ gan, ung thư gan do virus

Cảnh giác với nguy cơ xơ gan, ung thư gan do virus

Ngành y tế Hà Tĩnh khuyến cáo, virus viêm gan có thể tồn tại trong cơ thể nhiều năm mà không biểu hiện triệu chứng rõ ràng nên người dân cần chủ động tầm soát để ngăn ngừa ung thư.
Robot AutoGuide lần đầu xuất hiện tại Việt Nam: Bước ngoặt công nghệ trong điều trị động kinh

Robot AutoGuide lần đầu xuất hiện tại Việt Nam: Bước ngoặt công nghệ trong điều trị động kinh

Lần đầu tại Việt Nam, một ca động kinh kháng trị ở trẻ em được điều trị thành công bằng công nghệ robot định vị AutoGuide. Ca phẫu thuật do Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park (TP.HCM) thực hiện đánh dấu bước đột phá trong điều trị bệnh lý thần kinh phức tạp, mở ra hy vọng cho hàng ngàn bệnh nhân động kinh tại Việt Nam.