Việt Nam - Lào trao đổi kinh nghiệm về kiểm tra giám sát, phòng chống tham nhũng

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (16/8), tại TP Hà Tĩnh, đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và đoàn đại biểu cấp cao Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào tổ chức hội đàm trao đổi kinh nghiệm.

Đoàn UBKT Trung ương do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú dẫn đầu; Đoàn đại biểu cấp cao Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Thanh tra Chính phủ, Trưởng ban Phòng chống tham nhũng Trung ương Bun-Thoong Chít-Ma-Ny làm trưởng đoàn.

Việt Nam - Lào trao đổi kinh nghiệm về kiểm tra giám sát, phòng chống tham nhũng

Toàn cảnh buổi hội đàm trao đổi kinh nghiệm

Trong không khí thân mật, thắm tình hữu nghị, lãnh đạo cấp cao hai đoàn đã thẳng thắn trao đổi những kinh nghiệm quý báu trong công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, thanh tra và phòng chống tham nhũng; đồng thời, thống nhất về các phương hướng, biện pháp tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước nói chung và giữa UBKT Trung ương Đảng, Thanh tra Chính phủ Việt Nam với Ban Kiểm tra Trung ương Đảng NDCM Lào nói riêng.

Việt Nam - Lào trao đổi kinh nghiệm về kiểm tra giám sát, phòng chống tham nhũng

Dự hội đàm, về phía Việt Nam còn có: Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái; các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Tô Quang Thu, Hoàng Văn Trà, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm. Tỉnh Hà Tĩnh có Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái.

Việt Nam - Lào trao đổi kinh nghiệm về kiểm tra giám sát, phòng chống tham nhũng

Phía nước bạn Lào có các Phó trưởng ban Kiểm tra Trung ương, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Khăm-Xuồn Chăn–Thạ-Vông, Đào Bun–Lạ-Pha Ba-Vông-Phết.

Trao đổi tại hội đàm, đồng chí Bun-Thoong Chít-Ma-Ny đã thông tin tình hình phát triển chung của Lào và kết quả của công tác kiểm tra, thanh tra, phòng chống tham nhũng trong thời gian qua.

Việt Nam - Lào trao đổi kinh nghiệm về kiểm tra giám sát, phòng chống tham nhũng

Đồng chí Bun-Thoong Chít-Ma-Ny phát biểu tại hội nghị

Việt Nam - Lào trao đổi kinh nghiệm về kiểm tra giám sát, phòng chống tham nhũng

Tiếp đó, đồng chí Trần Cẩm Tú thông tin, chia sẻ với đoàn bạn về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và một số kết quả về công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, phòng chống tham nhũng.

Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú khẳng định, sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, dưới sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thanh tra, của Nhà nước và phòng, chống tham nhũng có nhiều chuyển biến rõ rệt. Tình trạng tham nhũng, suy thoái, tha hóa quyền lực đang từng bước được kiềm chế và có chiều hướng thuyên giảm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế và lành mạnh hóa các mối quan hệ xã hội, tăng cừng niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Việt Nam - Lào trao đổi kinh nghiệm về kiểm tra giám sát, phòng chống tham nhũng

Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, thanh tra, phòng chống tham nhũng

Chủ nhiệm UBKT Trung ương cho rằng, công tác kiểm tra, giám sát phải thường xuyên đổi mới cả về lãnh đạo và tổ chức thực hiện; phải chủ động, kịp thời, đồng thời; phải kiểm tra, kết luận rõ đúng sai, xử lý kỷ luật đảng phải nghiêm minh, kịp thời.

Việt Nam - Lào trao đổi kinh nghiệm về kiểm tra giám sát, phòng chống tham nhũng

Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải thấm nhuần sâu sắc quan điểm kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng, một số bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Thực tiễn cho thấy, ở đâu cấp ủy coi trọng và làm tốt công tác kiểm tra, giám sát thì ở đó, nơi đó, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị đạt kết quả tốt, nội bộ đoàn kết thống nhất, kỷ cương, kỷ luật được giữ vững, vi phạm được ngăn chặn, đẩy lùi.

Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú đánh giá cao sự hợp tác tích cực triển khai các nội dung của hai Đảng, đồng thời mong muốn 2 bên tiếp tục thực hiện tốt cơ chế hợp tác giai đoạn 2016 – 2021, tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về công tác kiểm tra giám sát, phòng chống tham nhũng và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra.

Việt Nam - Lào trao đổi kinh nghiệm về kiểm tra giám sát, phòng chống tham nhũng

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái thông tin thêm về công tác thanh tra và chia sẻ một số kinh nghiệm trong công tác thanh tra của Thanh tra Chính phủ Việt Nam.

Việt Nam - Lào trao đổi kinh nghiệm về kiểm tra giám sát, phòng chống tham nhũng

Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú và Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Thanh tra Chính phủ, Trưởng ban Phòng chống tham nhũng Trung ương Bun-Thoong Chít-Ma-Ny trao quà lưu niệm cho 2 bên

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn không chỉ xác lập quyền độc lập của một dân tộc, mà còn mở ra tư thế làm chủ và khát vọng hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam...
Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Võ Thị Út (SN 1930), đảng viên thuộc chi bộ thôn Đồng Hòa, xã Gia Hanh, vẫn giữ nếp sống giản dị, gương mẫu, hết lòng với việc chung. Từ những năm tháng gánh gạo tiếp tế bộ đội, lấp hố bom đến xây dựng nông thôn mới hôm nay, cụ Út luôn nêu gương bằng những việc làm cụ thể và truyền nếp sống ấy cho con cháu.
Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Mỗi dân tộc trên thế giới đều có những cột mốc khắc sâu trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, là bước ngoặt quan trọng quyết định vận mệnh của dân tộc mình. Với dân tộc Việt Nam, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và Quốc khánh 2/9 là một cột mốc vĩ đại như thế.
Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận, tri ân sâu sắc của Đảng đối với những cống hiến của đồng chí Nguyễn Công Thành; đồng thời là niềm vinh dự của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh.
Học Bác gắn với thực hành, lấy hiệu quả làm thước đo

Học Bác gắn với thực hành, lấy hiệu quả làm thước đo

Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ “học tập, làm theo” sang “học tập, thực hành” tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Tinh thần ấy đã được các cấp ở Hà Tĩnh cụ thể hóa gắn với những nhiệm vụ cụ thể.
Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 3 và quán triệt các nghị quyết quan trọng của tỉnh

Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 3 và quán triệt các nghị quyết quan trọng của tỉnh

Sáng 28/8, BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 BCH Trung ương Đảng, khóa XIV; Nghị quyết số 02-NQ/TU, Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy và các chỉ thị, kết luận, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên tại xã Cẩm Xuyên

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên tại xã Cẩm Xuyên

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh mong muốn đồng chí Đặng Tưng tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy phẩm chất, uy tín của người đảng viên, luôn là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương để con cháu, cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương noi theo.
Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Xuân Lộc

Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Xuân Lộc

Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và những đóng góp của đồng chí Nguyễn Xuân Trường; đồng thời là niềm tự hào của Đảng bộ, Nhân dân xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) và gia đình đồng chí.
Bài 1: Địa bàn rộng hơn, lòng dân gần hơn

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 1): Địa bàn rộng hơn, lòng dân gần hơn

Sau sắp xếp bộ máy, phạm vi quản lý mở rộng, khối lượng công việc tăng lên, trách nhiệm ở cơ sở cũng nặng hơn. Trước những thay đổi về vị trí và yêu cầu công tác, nhiều cán bộ ở Hà Tĩnh đã chọn cách đi sâu, lắng nghe, đối thoại để gỡ việc khó; đồng thời thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số, giúp công việc được giải quyết nhanh hơn, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và Nhân dân.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!