Vũ Quang xây dựng 5 mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ đầu tiên trên địa bàn

(Baohatinh.vn) - Sản xuất nông nghiệp hữu cơ sẽ giúp nông dân Vũ Quang (Hà Tĩnh) nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường... góp phần nâng cao giá trị sản xuất, cải thiện thu nhập.

Vũ Quang xây dựng 5 mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ đầu tiên trên địa bàn

Từ đầu tháng 3/2022 đến nay, Hội Nông dân huyện Vũ Quang đã phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh và Công ty TNHH Công nghệ sinh học WAO (Hà Tĩnh) triển khai xây dựng 5 mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ đầu tiên trên địa bàn.

Vũ Quang xây dựng 5 mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ đầu tiên trên địa bàn

Theo đó, 5 mô hình gồm: 2 mô hình trồng ổi lê Đài Loan, có diện tích gần 4.000 m2; 1 mô hình trồng cam chanh, có diện tích hơn 3.500 m2 và 2 mô hình bưởi da xanh, diện tích gần 9.000 m2 được trồng tại các xã: Đức Lĩnh, Hương Minh, Thọ Điền và thị trấn Vũ Quang. (Trong ảnh: Mô hình sản xuất cam chanh tại xã Đức Lĩnh).

Vũ Quang xây dựng 5 mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ đầu tiên trên địa bàn

Trước khi trồng các loại cây ăn quả theo hướng hữu cơ, cán bộ Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh và Công ty TNHH Công nghệ sinh học WAO đã tiến hành kiểm tra đất để đảm bảo các yêu cầu về quy trình sản xuất, nhằm giúp cây phát triển đồng đều, không bị sâu bệnh.

Vũ Quang xây dựng 5 mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ đầu tiên trên địa bàn

Theo Hội Nông dân Vũ Quang, sản xuất nông nghiệp hữu cơ sẽ giúp bà con loại bỏ được việc sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu, các chất điều tiết tăng trưởng của cây trồng nhằm hướng tới nền nông nghiệp sạch.

Vũ Quang xây dựng 5 mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ đầu tiên trên địa bàn

Các mô hình được canh tác theo quy trình WAO nông nghiệp thuận thiên - quy trình canh tác dựa theo quy luật của tự nhiên. Từ khâu trồng cho đến chăm sóc chỉ sử dụng các loại phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học, trồng xen canh các loại cây bổ sung sinh khối hữu cơ, sử dụng thiên địch để kiểm soát sâu bệnh hại.

Vũ Quang xây dựng 5 mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ đầu tiên trên địa bàn

Sản xuất hữu cơ là hướng sản xuất mới trên địa bàn Vũ Quang, giúp nông dân nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường... góp phần nâng cao giá trị sản xuất, cải thiện thu nhập, tiến tới xây dựng thương hiệu cho những sản phẩm chủ lực của địa phương.

Vũ Quang xây dựng 5 mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ đầu tiên trên địa bàn

Để các mô hình sản xuất hữu cơ được bền vững, hiệu quả, Hội Nông dân huyện và các đơn vị liên quan sẽ thường xuyên tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, cung ứng các vật tư đầu vào như: cây giống, thuốc phòng trừ sâu bệnh, phân bón cho các hộ sản xuất...

Vũ Quang xây dựng 5 mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ đầu tiên trên địa bàn

Đồng thời sẽ kết nối, quảng bá, giới thiệu sản phẩm để ổn định đầu ra cho bà con.

Vũ Quang xây dựng 5 mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ đầu tiên trên địa bàn

Ông Nguyễn Đình Ninh (ngoài cùng bên phải, thôn Đồng Minh, xã Hương Minh) cho biết: "Sau khi hiểu được mục đích, hiệu quả của việc sản xuất nông nghiệp hữu cơ, gia đình đã đăng ký với Hội Nông dân huyện trồng thử nghiệm gần 100 gốc ổi lê Đài Loan, với diện tích 1.200m2. Trong quá trình trồng, tôi sẽ tuân thủ hướng dẫn mà các đơn vị liên quan chỉ dẫn để gia đình sớm được hái "quả ngọt".

Vũ Quang xây dựng 5 mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ đầu tiên trên địa bàn

Cũng theo ông Ninh, dù đã nghe nhiều về quy trình sản xuất hữu cơ, nhưng đây là lần đầu tiên gia đình áp dụng. Hy vọng thời gian tới, nông nghiệp hữu cơ sẽ được nhân rộng trên địa bàn toàn xã và huyện Vũ Quang.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Giống ớt "siêu cay" từ Mexico bén đất Hà Tĩnh

Giống ớt "siêu cay" từ Mexico bén đất Hà Tĩnh

Thử nghiệm trồng giống ớt "siêu cay" Habanero, nông dân xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) bước đầu ghi nhận cây sinh trưởng ổn định, thích nghi với thổ nhưỡng, khí hậu, mở ra hướng sản xuất mới.
Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Tháng Tư, nắng đầu hạ trải xuống những cánh đồng cũng là lúc lúa xuân bước vào giai đoạn trổ bông, ngậm sữa. Không chỉ là câu chuyện về năng suất, sản lượng, vụ xuân năm nay còn mang theo những chuyển biến rõ nét hơn trong nếp nghĩ, cách làm của người nông dân Hà Tĩnh trên đồng ruộng.
Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Nhằm khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) sau đợt thanh tra lần thứ 5, Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm tra, rà soát công tác quản lý tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản trên địa bàn tỉnh; tổ chức hướng dẫn tại các cơ sở thu mua, sản xuất, chế biến thủy sản xuất khẩu.
Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Giữa nắng nóng đầu mùa, nhiều cụ ông ngoài 70 tuổi ở thôn Hạ Tứ (Đức Quang, Hà Tĩnh) vẫn cần mẫn bên những giàn bí trĩu quả, vừa cải thiện thu nhập vừa lan tỏa lối sống tích cực.
Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Ở tuổi gần 70, ông Lê Xuân Sáng (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh) vẫn bám đồng muối và đã có hơn 50 năm “đổi nắng lấy cơm”. Giữa cái nắng gần 40 độ C, từng hạt muối trắng là kết tinh của mồ hôi, kinh nghiệm và tình yêu nghề.
Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Hà Tĩnh có gần 380 ha dứa liên kết với doanh nghiệp, trong đó riêng xã Kỳ Hoa có 75 ha. Hiện các diện tích dứa ở địa phương này đang trong mùa thu hoạch rộ với niềm vui được mùa.
Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Trước diễn biến thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài, người trồng chè ở xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh) đang tập trung nhiều biện pháp ứng phó, đảm bảo sự phát triển của cây chè nguyên liệu.