WTO: Thương mại toàn cầu suy giảm nhẹ hơn dự báo trong năm 2020

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ngày 6/10 cho biết thương mại toàn cầu, bị tác động nặng nề của khủng hoảng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, sẽ suy giảm ít hơn dự báo trong năm nay, song sự phục hồi cũng sẽ yếu hơn.

WTO: Thương mại toàn cầu suy giảm nhẹ hơn dự báo trong năm 2020

Bốc dỡ container hàng hóa tại cảng ở Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc ngày 7/9/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Trong dự báo trước đây, WTO cho biết thương mại toàn cầu sẽ giảm 12,9% trong năm 2020, tuy nhiên trong dự báo mới nhất, con số này hiện đã được sửa đổi thành 9,2% trong năm nay. Tăng trưởng thương mại toàn cầu cũng được dự báo ở mức 7,2% vào năm tới, thay vì 21,3% như dự báo trước đó.

Tuyên bố của WTO nêu rõ: “Thương mại toàn cầu đang có nhiều dấu hiệu phục hồi từ mức suy giảm sâu do đại dịch COVID-19, song các chuyên gia kinh tế của WTO thận trọng cho rằng mọi sự phục hồi có thể bị đứt quãng bởi tác động của đại dịch hiện nay”. WTO cũng cảnh báo kết cục có thể còn xấu hơn nếu tái bùng phát dịch từ nay đến cuối năm.

Theo dự báo của WTO, tăng trưởng tổng sản phẩm GDP toàn cầu sẽ suy giảm 4,8% trong năm 2020 trước khi tăng 4,9% vào năm 2021, nhưng “còn tùy vào các biện pháp chính sách và mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh”.

Phát biểu với báo giới, Phó Tổng giám đốc WTO Dịch Tiểu Chuẩn cho biết sự tái bùng phát dịch kéo theo các lệnh phong tỏa mới có thể làm giảm tăng trưởng GDP toàn cầu từ 2 - 3 điểm phần trăm, và “cướp đi” 4 điểm phần trăm tăng trưởng trong thương mại hàng hóa năm 2021. Ông cũng cho biết thêm rằng thương mại đóng vai trò quan trọng trong việc úng phó với dịch bệnh, cho phép các quốc gia đảm bảo tiếp cận với các nguồn cung lương thực và thuốc men. Ngoài ra, ông cảnh báo “một trong các nguy cơ lớn nhất của nền kinh tế toàn cầu sau đại dịch sẽ là sự phát triển của chủ nghĩa bảo hộ”.

Theo WTO, việc nhanh chóng bào chế loại vaccine hiệu quả ngừa COVID-19 có thể làm tăng niềm tin và thúc đẩy tăng trưởng 1 - 2 điểm phần trăm vào năm 2021, và sẽ tăng thêm 3 điểm phần trăm cho tốc độ tăng trưởng thương mại.

Cùng ngày, Giám đốc Qũy Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva nhận định rằng suy thoái kinh tế xảy ra do đại dịch COVID-19 sẽ không tồi tệ như lo sợ ban đầu song cuộc khủng hoảng này vẫn chưa kết thúc. Tuyên bố được đưa ra trong thời điểm chính phủ các nước tung các gói hỗ trợ COVID-19.

Bà Georgieva nêu rõ: “Bức tranh ngày hôm nay đã bớt tàn khốc hơn, cho phép xem xét lại chiều hướng tăng triển nhẹ với dự báo toàn cầu của chúng tôi cho năm 2020. Tất cả các nước đều đang đối mặt với cái mà tôi sẽ gọi là”Con dốc dài“- một cuộc leo dốc khó khăn mà sẽ dài, gồ ghề và bất ổn”.

Theo Bích Liên (TTXVN)

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Thách thức bủa vây Tổng thống Zelensky

Thách thức bủa vây Tổng thống Zelensky

Ông Zelensky đang trải qua giai đoạn nguy hiểm nhất trong sự nghiệp chính trị, khi bê bối tham nhũng gây rối loạn nội bộ và sức ép ngày càng lớn về thỏa thuận với Nga.
Indonesia khẩn cấp triển khai chiến dịch "gieo mây"

Indonesia khẩn cấp triển khai chiến dịch "gieo mây"

Chính quyền tỉnh Đông Java, Indonesia, đang triển khai Chiến dịch điều chỉnh thời tiết (gieo mây) nhằm giảm thiểu tác động của vụ phun trào núi lửa Semeru tại huyện Lumajang, trong bối cảnh khu vực này đang trải qua đợt mưa lớn kéo dài.
Israel hạ sát thủ lĩnh Hezbollah

Israel hạ sát thủ lĩnh Hezbollah

Israel tấn công Beirut - thủ đô Lebanon, sát hại thủ lĩnh quân sự Hezbollah Ali Tabtabai, khiến ít nhất 5 người chết và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột bùng phát trở lại.
Nga sẵn sàng tiến tới giải pháp hòa bình với Ukraine

Nga sẵn sàng tiến tới giải pháp hòa bình với Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, tuyên bố Nga luôn sẵn sàng cho việc đạt được giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine vào bất cứ thời điểm nào, nhưng điều cốt lõi là cần phải loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột.
Mỹ yêu cầu Zelensky chấp nhận kế hoạch hòa bình gây tranh cãi

Mỹ yêu cầu Zelensky chấp nhận kế hoạch hòa bình gây tranh cãi

Trong khi hai nguồn tin giấu tên được Reuters trích dẫn cho biết kế hoạch này sẽ buộc Ukraine nhượng lại lãnh thổ và vũ khí thì tạp chí Financial Times dẫn nguồn nói rằng kế hoạch còn yêu cầu lực lượng vũ trang Ukraine phải giảm một nửa và tiếng Nga được công nhận chính thức.