Bão số 4 di chuyển theo hướng Bắc

(Baohatinh.vn) - Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hà Tĩnh, hồi 04 giờ ngày sáng nay, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 300km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Bão số 4 di chuyển theo hướng Bắc

Đường đi của bão số 4

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 04 giờ ngày 06/8, vị trí tâm bão ở khoảng 24,7 độ Vĩ Bắc; 117,2 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 21,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,5 độ Kinh Đông.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 04 giờ ngày 07/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 25,7 độ Vĩ Bắc; 117,7 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 04 giờ ngày 08/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 26,3 độ Vĩ Bắc; 119,6 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển phía Đông tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông: Cấp 3.

Bão số 4 di chuyển theo hướng Bắc

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast