Xã miền biển Hà Tĩnh nỗ lực "ươm mầm", tạo nguồn phát triển Đảng

(Baohatinh.vn) - Nhờ triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, Đảng bộ xã Cẩm Dương (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã đạt và vượt chỉ tiêu về phát triển đảng viên theo kế hoạch.

IMG_3843 copy.jpg
Chi bộ thôn Trung Tiến thường xuyên phát động các phong trào thi đua nhằm kịp thời phát hiện các nhân tố điển hình để bồi dưỡng, kết nạp vào hàng ngũ của Đảng.

Chi bộ thôn Trung Tiến là tổ chức đảng có nhiều kết quả nổi bật về công tác phát triển đảng viên của xã Cẩm Dương. Chi bộ hiện có 29 đảng viên, tăng 11 đảng viên so với năm 2020.

Để đạt mục tiêu kết nạp đảng viên được giao trong cả nhiệm kỳ và theo từng năm, ngay từ đầu mỗi năm, chi bộ đã rà soát tổng thể số lượng quần chúng là cán bộ không chuyên trách ở thôn, quân nhân xuất ngũ, đoàn viên, thanh niên… để kịp thời “ươm mầm”, bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên. Cùng với đó, chi bộ cũng thường xuyên tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho các quần chúng ưu tú là đối tượng Đảng để họ tích cực rèn luyện, phấn đấu vào Đảng.

Bí thư Chi bộ Đặng Quốc Nhiêm cho biết: “Bằng nhiều giải pháp, từ đầu năm 2020 đến nay, trung bình mỗi năm, chi bộ kết nạp được từ 2 - 3 đảng viên (vượt kế hoạch từ 1 - 2 đảng viên). Đặc biệt, đầu năm 2024 đến nay, chi bộ đã chuyển hồ sơ đề nghị kết nạp 1 đảng viên và hoàn thiện hồ sơ chuyển chính thức 3 đảng viên dự bị (vượt chỉ tiêu kế hoạch 3 đảng viên). Ngoài quan tâm phát triển đảng viên, chi bộ cũng luôn chú trọng thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua tại địa phương, nhất là chăm lo phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Đây cũng là kênh giúp chúng tôi kịp thời phát hiện các nhân tố điển hình để bồi dưỡng, kết nạp vào hàng ngũ của Đảng”.

IMG_3800 copy.jpg
Chi bộ Trường Tiểu học Cẩm Dương duy trì công tác sinh hoạt chi bộ theo quy định.

Cùng với Chi bộ thôn Trung Tiến, Chi bộ Trường Tiểu học Cẩm Dương cũng là một trong những đơn vị thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên của địa phương. Được biết, nhằm tạo nguồn phát triển Đảng, thời gian qua, Chi bộ Trường Tiểu học Cẩm Dương đã quan tâm tổ chức nhiều phong trào thi đua, sân chơi nghiệp vụ chuyên môn nhằm tạo môi trường để quần chúng tham gia, cống hiến và khẳng định bản thân. Từ những phong trào đó, nhiều quần chúng ưu tú đã trưởng thành, đủ tiêu chuẩn đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ Trường Tiểu học Cẩm Dương.
Lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ Trường Tiểu học Cẩm Dương.

Trong năm 2023, chi bộ đã kết nạp 2 đảng viên mới (đạt chỉ tiêu đề ra), nâng tổng số đảng viên của chi bộ lên 17 đảng viên. Năm 2024, chi bộ đã chuyển hồ sơ đề nghị kết nạp 1 đảng viên; cử 1 quần chúng tham gia lớp cảm tình Đảng, đồng thời cử đảng viên tiếp tục theo dõi và tổ chức làm hồ sơ đề nghị kết nạp Đảng khi đủ điều kiện.

“Trong quá trình xây dựng và phát triển, nhà trường luôn xác định công tác xây dựng, phát triển Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Để đảm bảo số lượng và chất lượng đảng viên, nhà trường luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của mỗi đảng viên cũng như quần chúng để tạo môi trường đoàn kết; quan tâm tạo nguồn, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên thông qua việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong lĩnh vực giáo dục”, thầy giáo Trần Văn Bình - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cẩm Dương cho hay.

IMG_3819 copy.jpg
Những giáo viên là đảng viên tại Trường Tiểu học Cẩm Dương luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc.

Cũng theo thầy Bình, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, cán bộ, giáo viên là đảng viên luôn đi đầu trong việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống. Trong lĩnh vực chuyên môn, họ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc, với học sinh; tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy. Nhờ đó, chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng được nâng lên.

Theo đánh giá của Đảng bộ xã Cẩm Dương, từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, công tác phát triển đảng viên trên địa bàn có sự chuyển biến rõ nét. Đảng bộ xã hiện có 380 đảng viên sinh hoạt ở 15 chi bộ (trong đó có 9 chi bộ thôn, 6 chi bộ cơ quan), tăng 31 đảng viên so với năm 2020.

Trong năm 2023, Đảng bộ đã kết nạp được 13 đảng viên (đạt 160% kế hoạch đề ra). Từ đầu năm 2024 đến nay, Đảng bộ kết nạp thêm được 4 đảng viên (chỉ tiêu cả năm phát triển 10 đảng viên). Ngoài ra, Đảng bộ hiện có 10 quần chúng ưu tú học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Từ nay đến cuối năm, Đảng bộ phấn đấu phát triển thêm 10 đảng viên.

Căn cứ vào tình hình thực tế về số lượng quần chúng đang sinh hoạt tại địa phương, Đảng ủy xã Cẩm Dương đã xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới đến từng chi bộ. Với mục tiêu coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng, Đảng ủy xã còn tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với nhiệm vụ tạo nguồn phát triển đảng viên. Nhờ đó, tất cả các đảng viên mới kết nạp đều đủ các tiêu chuẩn theo quy định của Đảng. Sau kết nạp, đảng viên đều nhận thức về Đảng rất tốt, có tư duy đổi mới, có năng lực, trình độ, tâm huyết nên chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên.

Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Dương Phan Thị Mỹ Dung cho biết: "Đảng ủy xã phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị bằng việc đẩy mạnh phong trào thi đua ở cơ sở, nhằm tạo môi trường thuận lợi để hội viên, đoàn viên, quần chúng trong cộng đồng dân cư được rèn luyện, phấn đấu thể hiện mình. Thông qua đó sẽ phát hiện, lựa chọn được những nhân tố tích cực để bồi dưỡng trở thành quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng. Ngoài ra, các chi bộ cũng chủ động phân công nhiệm vụ cho đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú và khi đủ điều kiện đề nghị xem xét kết nạp vào Đảng".

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tổng Bí thư Trần Phú - khí phách hiên ngang của người cộng sản

Tổng Bí thư Trần Phú - khí phách hiên ngang của người cộng sản

Hơn 8 năm hoạt động cách mạng, gần một năm trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí Trần Phú đã để lại cho Đảng, cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân ta một tấm gương sáng ngời về trí tuệ, đạo đức, khí phách hiên ngang của người cộng sản.
Hồ Chí Minh với khát vọng thống nhất non sông

Hồ Chí Minh với khát vọng thống nhất non sông

Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2025), trong không khí rạo rực của đất trời rợp bóng cờ hoa, mỗi chúng ta càng trân trọng, biết ơn, tự hào về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại cùng các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống cho đất nước thống nhất, giang sơn gấm vóc như ngày hôm nay.
Cho chúng con giữa vui này được khóc!

Cho chúng con giữa vui này được khóc!

Đã 50 năm đi qua, trái tim tôi vẫn còn rạo rực khi nhớ lại ngày 30/4/1975 - ngày đất nước hát khúc khải hoàn chào mừng miền Nam hoàn toàn giải phóng.
Yêu nước theo cách của Gen Z

Yêu nước theo cách của Gen Z

Thế hệ Gen Z – những người trẻ trong thời đại số đang viết tiếp câu chuyện yêu nước bằng chính ngôn ngữ của mình, không ồn ào nhưng thấm sâu, không phô trương nhưng đầy chân thành.
Vận dụng tư tưởng của V.I.Lê-nin “thà ít mà tốt” trong tổ chức bộ máy

Vận dụng tư tưởng của V.I.Lê-nin “thà ít mà tốt” trong tổ chức bộ máy

V.I.Lê-nin yêu cầu phải kiên quyết tinh giảm bộ máy, cắt bỏ những bộ phận thừa theo nguyên tắc “thà ít mà tốt”. "Chúng ta phải thực hành tiết kiệm tột mức trong bộ máy nhà nước của chúng ta… chỉ có giảm bớt đến mức tối đa tất cả những cái không tuyệt đối cần thiết, chúng ta mới có thể đứng vững được”.
Nỗ lực phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên

Nỗ lực phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên

Nhận định số lượng học sinh, sinh viên (HS-SV) được kết nạp Đảng chưa tương xứng với tiềm lực, Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh không ngừng thực hiện các giải pháp phát triển Đảng ở nhóm đối tượng này.
Xác định quyết tâm chính trị cao nhất trong thực hiện các nội dung Nghị quyết Trung ương 11

Xác định quyết tâm chính trị cao nhất trong thực hiện các nội dung Nghị quyết Trung ương 11

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, cả nước đang cùng lúc triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, đội ngũ cán bộ, đảng viên từ Trung ương đến cơ sở cần phát huy cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân, tập trung hoàn thành cao nhất các kế hoạch, mục tiêu Hội nghị Trung ương 11 đã đề ra.
Kết luận của Bộ Chính trị hướng dẫn xây dựng phương án nhân sự cấp ủy cấp tỉnh thuộc diện hợp nhất, sáp nhập và cấp xã thành lập mới

Kết luận của Bộ Chính trị hướng dẫn xây dựng phương án nhân sự cấp ủy cấp tỉnh thuộc diện hợp nhất, sáp nhập và cấp xã thành lập mới

Ngày 14/4, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Kết luận của Bộ Chính trị hướng dẫn xây dựng phương án nhân sự cấp uỷ cấp tỉnh thuộc diện hợp nhất, sáp nhập và cấp xã thành lập mới (Kết luận số 150-KL/TW).
Giữa tháng Tư lịch sử

Giữa tháng Tư lịch sử

Tháng Tư, từ nửa thiên niên kỷ nay, với người Việt, có thêm một tên gọi mới - tháng Tư lịch sử. Với người Hà Tĩnh - nơi từng bị chiến tranh tàn phá, tháng Tư cũng thật đặc biệt.