Thi đua lao động, sản xuất chào mừng Đại hội Đảng

(Baohatinh.vn) - Hòa chung không khí thi đua sôi nổi trong toàn tỉnh, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền và nhân dân Vũ Quang cũng đang ra sức lập nhiều thành tích chào mừng thành công đại hội Đảng cấp trên cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Thi đua lao động, sản xuất chào mừng Đại hội Đảng ảnh 1
Cổng chào điện tử mới được đầu tư xây dựng nhằm chào mừng đại hội Đảng các cấp

Là một trong những công trình xây dựng cơ bản trọng điểm và là công trình Vũ Quang chọn để chào mừng đại hội Đảng cấp trên nên thời gian qua, chủ đầu tư, các đơn vị thi công và đơn vị tư vấn tập trung nhân lực, máy móc, phương tiện, nguồn vốn để đẩy nhanh tiến độ dự án đường vượt lũ kết hợp cứu hộ, cứu nạn qua các xã Đức Lĩnh, Đức Bồng, Đức Giang, Ân Phú. Đây là huyết mạch giao thông quan trọng trong vùng, do UBND huyện làm chủ đầu tư với tổng kinh phí 140 tỷ đồng.

Mặc dù vẫn còn khó khăn nhưng với quyết tâm thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp và đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ nên các bên liên quan đã vào cuộc quyết liệt. Nhờ đó, đến nay, 7/17 km tuyến chính đã được chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn và nhà thầu là Công ty CP Xây dựng Thăng Long, Xí nghiệp Xây dựng Thành Công, Công ty Xây dựng 19/5, Công ty Xuất nhập khẩu Châu Tuấn cơ bản hoàn thành các hạng mục chính và đang gấp rút thực hiện những công đoạn cuối cùng.

Thi đua lao động, sản xuất chào mừng Đại hội Đảng ảnh 2
Các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công đường vượt lũ kết hợp với cứu nạn - cứu hộ Đức Lĩnh, Đức Bồng, Đức Giang, Ân Phú

Tuyến nhánh đoạn từ km1 - km2+242 thuộc địa phận xã Đức Lĩnh cũng đã hoàn thành trên 70% khối lượng công việc, phấn đấu đến 20/10 tới sẽ hoàn tất. Công trình này sẽ góp phần quan trọng trong việc đảm bảo cho nhân dân đi lại và kết hợp cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa lũ, thúc đẩy KT-XH các xã hưởng lợi phát triển; đồng thời, giúp Đức Lĩnh hoàn thành tiêu chí đường giao thông nông thôn để về đích nông thôn mới (NTM) vào cuối năm nay...

Tinh thần thi đua xây dựng các công trình, sản phẩm chào mừng đại hội Đảng các cấp đã diễn ra sôi nổi trên địa bàn Vũ Quang từ nhiều tháng qua. Đến nay, đã có 79 công trình chào mừng cấp cơ sở được thực hiện (khối xã 58 công trình, còn lại là khối cơ quan) với tổng kinh phí trên 26 tỷ đồng, trong đó, ngân sách nhà nước trên 20 tỷ đồng, còn lại do nhân dân đóng góp. Nhiều công trình quy mô khá lớn, tính thẩm mỹ cao, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn miền núi.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vũ Quang – Phan Nhật Thành cho biết: “Chào mừng đại hội Đảng các cấp, Vũ Quang đã hoàn thành 4 nhà văn hóa cấp xã, 1 trạm y tế xã, 1 cổng chào điện tử huyện và cuốn lịch sử huyện với tổng mức đầu tư trên 17 tỷ đồng. Ngoài ra, Huyện ủy tích cực chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể, đơn vị đẩy mạnh phát động phong trào thi đua yêu nước trên toàn huyện. Qua đó, đã trồng mới trên 130 ha cam, 16 ha cây chanh leo, 26.000 cây xanh các loại; xây dựng 40 vườn mẫu và 8 thôn kiểu mẫu, xây dựng thêm 1 trại nái…”.

Thi đua lao động, sản xuất chào mừng Đại hội Đảng ảnh 3
Các tầng lớp nhân dân ở Đức Lĩnh tham gia chỉnh trang khuôn viên vườn hộ, giải tỏa hành lang giao thông

Theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, Vũ Quang sẽ phấn đấu đạt huyện NTM vào cuối nhiệm kỳ này. Theo đó, công tác lãnh đạo và chỉ đạo được tăng cường, các nguồn lực được huy động, các chủ trương và chính sách hỗ trợ được triển khai có hiệu quả, vướng mắc từng bước được tháo gỡ...

Phó chánh Văn phòng NTM huyện Phạm Duy Đạt thông tin thêm: “Sau Đại hội Đảng bộ huyện đến nay, trên địa bàn đã thành lập mới 107 mô hình sản xuất các loại cho doanh thu trên 100 triệu đồng/năm, nâng tổng số mô hình quy mô này lên 996 (bình quân mỗi xã có 91 mô hình); thành lập mới 26 tổ hợp tác (nâng số tổ hợp tác lên 66), 10 HTX (nâng tổng số HTX lên 46), 11 doanh nghiệp (nâng tổng số doanh nghiệp lên 31). Đến nay, tất cả các xã đã có các hình thức tổ chức sản xuất tập trung. Qua kiểm tra cho thấy, hiện toàn huyện đã đạt 110/201 tiêu chí, bình quân mỗi xã có khoảng 10 tiêu chí đã hoàn thành. Ngoài ra, còn có 26 tiêu chí đã đạt từ 70-90%”.

Đặc biệt, tại các xã đăng ký về đích trong năm nay như Ân Phú, Đức Lĩnh, không khí thi đua lao động, sản xuất sôi động, khẩn trương từ vườn đồi, công trình đến đồng ruộng. Ý thức tham gia phong trào chung được mọi nhà thể hiện khá sôi nổi qua từng việc làm cụ thể. Từ cán bộ, đảng viên đến các tầng lớp nhân dân đều quyết tâm hoàn thành nốt những tiêu chí còn lại để về đích đúng lộ trình, thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp.

Đọc thêm

Bài cuối: Quyết liệt, đồng bộ để phát triển đảng viên bền vững

Bài cuối: Quyết liệt, đồng bộ để phát triển đảng viên bền vững

Chấm dứt tình trạng thôn, tổ dân phố “trắng” đảng viên và chi bộ sinh hoạt ghép là nhiệm vụ còn nhiều khó khăn. Để hoàn thành mục tiêu đặt ra, trước tiên phải xác định rõ căn nguyên, xây dựng được lộ trình và đề ra giải pháp thiết thực, căn cơ, đồng bộ, với sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị.
Tiếp bước hào khí Xô viết Nghệ Tĩnh

Tiếp bước hào khí Xô viết Nghệ Tĩnh

Đã 94 năm trôi qua, hào khí cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh vẫn luôn là mạch nguồn dẫn đường, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh vượt qua khó khăn, thách thức, đặc biệt trong công cuộc đổi mới, phát triển hiện nay.
Bài 2: Những khó khăn, thách thức trong xóa thôn "trắng" đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép

Bài 2: Những khó khăn, thách thức trong xóa thôn "trắng" đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép

Dù rất nỗ lực và triển khai nhiều giải pháp để củng cố hệ thống hạt nhân chính trị ở cơ sở, nhưng tình trạng thôn, tổ dân phố “trắng” đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép vẫn còn ở một số vùng có đồng bào theo đạo và dân tộc thiểu số. Tình trạng này đã và đang có những tác động không nhỏ đến việc phát huy vai trò, vị thế, sức chiến đấu của Đảng ở cơ sở ở Hà Tĩnh.
Bài 1: Nỗ lực phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng

Bài 1: Nỗ lực phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng

10 năm qua, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh nói chung và xóa thôn “trắng”, chi bộ ghép đảng viên nói riêng trên địa bàn Hà Tĩnh đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Ở mỗi khu dân cư, khi tổ chức cơ sở Đảng được củng cố, kiện toàn đã từng bước khẳng định vị thế, vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Theo bước chân Người

Theo bước chân Người

55 năm từ ngày Bác Hồ đi xa nhưng những lời căn dặn, di nguyện của Người vẫn mãi trường tồn, trở thành “kim chỉ nam” trong mỗi hành động của người dân Việt Nam nói chung, Hà Tĩnh nói riêng.
Bác Hồ viết Di chúc - việc làm hệ trọng cho muôn đời sau

Bác Hồ viết Di chúc - việc làm hệ trọng cho muôn đời sau

Bản Di chúc thiêng liêng, bất hủ đã tổng kết, định hướng mang tính cương lĩnh cho sự phát triển đất nước. Đó là lời dặn dò tâm huyết, những tình cảm sâu nặng với Đảng, Nhân dân và bạn bè trên thế giới của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Vẹn nguyên khí thế hào hùng của mùa thu lịch sử

Vẹn nguyên khí thế hào hùng của mùa thu lịch sử

Gần 8 thập kỷ trôi qua, song khí thế hào hùng của Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh trong mùa thu năm 1945 lịch sử vẫn vẹn nguyên trong ký ức bao người. Cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám ở tỉnh ta diễn ra khẩn trương và giành thắng lợi trọn vẹn chỉ trong 5 ngày. Hà Tĩnh là một trong 4 tỉnh giành chính quyền sớm nhất cả nước.
Tiền đồ xán lạn từ mùa thu năm ấy

Tiền đồ xán lạn từ mùa thu năm ấy

Với thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời đã mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước. Những bài học quý báu của Cách mạng tháng Tám đã được Đảng ta, Nhân dân ta phát huy, vận dụng sáng tạo làm nên những thành quả vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
“Cho đời hai tiếng mới quang vinh”

“Cho đời hai tiếng mới quang vinh”

Tháng Tám mùa thu, khi khắp non sông dậy lên khúc hoan ca mừng ngày độc lập, những ký ức hào hùng của lịch sử dân tộc cũng trở về trong tâm thức của người dân...