(Baohatinh.vn) - Đội Quản lý thị trường số 1 vừa tiến hành kiểm tra, xử phạt nhiều cửa hàng tạp hoá trên đường 26/3 (TP. Hà Tĩnh) do kinh doanh các mặt hàng quá “đát”, thực phẩm tươi sống không rõ nguồn gốc.
Lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt các chủ cửa hàng vi phạm
Sáng 13/4, qua kiểm tra, lực lượng QLTT đã phát hiện các cửa hàng, đại lý tại số 52, 54, 56 đường 26/3 (đoạn đối diện Trường Đại học Hà Tĩnh) đang bày bán nhiều loại kẹo, bánh đồ ăn liền, nước giải khát đã hết hạn sử dụng, thậm chí có sản phẩm đã quá hạn sử dụng 1 năm.
Nhiều hàng hoá đã hết hạn sử dụng
Đội QLTT số 1 đã tiến hành xử phạt hành chính và buộc chủ các cửa hàng nói trên tiêu hủy số hàng hoá không đảm bảo.
Khi ngành viễn thông toàn cầu bước vào giai đoạn tăng trưởng chậm, chịu sức ép đồng thời từ lạm phát, chi phí đầu tư cao và cạnh tranh khốc liệt, việc một doanh nghiệp đến từ quốc gia đang phát triển duy trì đà tăng trưởng hai con số trong gần một thập kỷ liên tiếp, thậm chí đứng đầu tại 7 thị trường, là điều hiếm thấy.
Cận Tết Nguyên đán, nhu cầu tiền mặt tăng cao, các tổ chức tín dụng tại Hà Tĩnh đã chủ động cung ứng đầy đủ nguồn tiền, đảm bảo hoạt động giao dịch diễn ra an toàn và thông suốt.
Cuộc điều tra nhằm vào Chủ tịch Fed khiến thị trường quan ngại về tính độc lập của Fed, kéo USD giảm, vàng tăng và kỳ vọng lãi suất đảo chiều. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá vàng hôm nay 14/1/2026 trên thị trường Mỹ tăng vọt lên đỉnh cao lịch sử mới sau khi Mỹ công bố một chỉ số kinh tế quan trọng. Trong nước, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn ở quanh mức 162 triệu đồng/lượng.
Sàn thương mại điện tử là kênh bán hàng hiệu quả các sản phẩm OCOP, tuy nhiên, hiện nay, không ít cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh gặp khó khi tiếp cận với kênh tiêu thụ này.
Dù đã được cảnh báo về sự nguy hại của thực phẩm không rõ nguồn gốc nhưng tại nhiều chợ trên địa bàn Hà Tĩnh, các sản phẩm bánh kẹo "3 không" vẫn xuất hiện khá nhiều.
Mỗi đơn vị tham gia Hội chợ mùa Xuân được hỗ trợ miễn phí 20 m2 diện tích trưng bày, góp phần khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia hoạt động xúc tiến tiêu dùng dịp Tết.
Bộ Công Thương đề xuất nâng tỷ lệ điện mặt trời mái nhà được bán phần điện dư lên lưới quốc gia tối đa 50%, thay cho mức 20% như trước. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là tết Nguyên đán Bính Ngọ, thị trường hàng hóa phục vụ Tết trên địa bàn Hà Tĩnh đã bắt đầu “nóng” dần khi nhiều mặt hàng mang đậm sắc xuân đã phủ đầy trên quầy kệ các siêu thị, cửa hàng.
Thị trường vé xe Tết về Hà Tĩnh đang “nóng” dần khi các nhà xe bước vào đợt cao điểm mở bán. Nhu cầu đi lại tăng nhanh, nhiều tuyến, khung giờ đẹp đã sớm kín chỗ.
Nhiều đường bay giá vé tăng gấp đôi, cao điểm khoảng 7–13 triệu đồng vé khứ hồi, khiến nhiều người phải đổi phương án hoặc chấp nhận không về Tết. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Cam chanh Hà Tĩnh đã qua cao điểm thu hoạch, nhưng tại các vùng trồng trọng điểm như Vũ Quang, Đồng Lộc... những vườn cam quả vàng óng vẫn được “neo” trên cây đợi Tết.
Đón đầu những chính sách mới năm 2026, bất động sản Hà Tĩnh sôi động từ đầu năm với giao dịch tăng, giá đất trung tâm nhích lên và nhà ở xã hội trở thành điểm sáng về nguồn cung.
Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An và Hà Tĩnh thuộc 1 đoàn công tác do Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) chủ trì kiểm tra thị trường tết Nguyên đán 2026.
Đông trùng hạ thảo từ lâu được xem là một loại “thần dược” quý hiếm, giá trị cao. Tuy nhiên, tại Hà Tĩnh, đông trùng hạ thảo giá rẻ đang được bán tràn lan trên thị trường.
Những ngày này, hoạt động thu mua và phân phối hải sản tại các kho đông lạnh lớn trên địa bàn Hà Tĩnh diễn ra sôi động để bảo đảm nguồn hàng phục vụ tết Nguyên đán.
Với mức giảm từ 194 – 357 đồng/lít, giá xăng dầu đã giảm lần thứ 5 liên tiếp trong chuỗi điều chỉnh gần đây, góp phần giảm bớt áp lực chi phí cho người dân và doanh nghiệp Hà Tĩnh.
Năm 2025, các lực lượng thuộc Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hà Tĩnh đã xử phạt hành chính 2.112 vụ vi phạm hàng lậu, gian lận thương mại, hàng giả; xử lý hình sự 130 vụ/200 đối tượng.