Xây cổng Trường THPT Phan Đình Phùng: Hiểm nguy rình rập!

(Baohatinh.vn) - Trưa 12/10, nhiều phụ huynh và người đi đường không khỏi giật mình khi thấy cảnh học sinh, giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng (TP. Hà Tĩnh) tan trường ngay dưới cánh cổng đang xây dở, giàn giáo lởm chởm, gạch đá chất đống ngay trên đầu...

Chị Nguyễn Thị An, một phụ huynh có con đang theo học tại Trường THPT Phan Đình Phùng lo âu: “Học sinh tan trường ngay dưới công trình đang xây dở thế này, tai nạn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào”.

Xây cổng Trường THPT Phan Đình Phùng: Hiểm nguy rình rập! ảnh 1

Học sinh, giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng (TP. Hà Tĩnh) tan trường ngay dưới cánh cổng đang xây dở, giàn giáo lởm chởm, gạch đá chất đống trên đầu

Công trình cổng, tường rào Trường THPT Phan Đình Phùng được xây dựng từ những ngày đầu năm học 2015-2016. Hiện, đơn vị thi công đang hoàn thiện hạng mục hàng rào, đổ bê tông cổng trường.

Tuy nhiên, điều dễ nhận thấy là công trình không được che chắn, giàn giáo bắc lởm chởm, gạch chất đống ngay trên những tấm cốp pha như chực rơi xuống bất cứ lúc nào.

Ấy vậy mà nhà trường, đơn vị thi công vẫn coi thường tính mạng con người, cho học sinh, giáo viên tan trường ngay dưới cánh cổng không được che chắn đó.

Em Lê Văn L., một học sinh lớp 11 Trường THPT Phan Đình Phùng cho biết: “Những ngày trước, nhà trường cho học sinh đi bằng cổng phụ, nhưng sáng nay thì chúng em đến trường bằng cổng chính. Thực ra bọn em cũng không để ý lắm, lúc ra về nhiều bạn còn chen chúc nhau ngay dưới cổng trường, có biết đâu nguy hiểm đang rình rập!”

Thiết nghĩ, nhà trường, đơn vị thi công cần có biện pháp che chắn hoặc mở cổng phụ cho học sinh, giáo viên đi lại khi công trình cổng chính đang thi công để tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc.

Chủ đề Tai nạn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast