Bất an khi qua cầu Long Bỏng

(Baohatinh.vn) - Cầu Long Bỏng ở thôn Bắc Sơn, xã Cương Gián (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang xuống cấp nghiêm trọng, mất an toàn cho người và phương tiện qua lại.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
8.jpg
Cầu Long Bỏng (thôn Bắc Sơn, xã Cương Gián) là công trình nằm trong dự cải tạo hồ Khe Roong, thuộc nguồn vốn ODA được đưa vào sử dụng từ năm 2014.
1.jpg
Cầu được thiết kế trên hệ thống chân đỡ ống dẫn nước có chiều dài chiều dài 60m, rộng 1,7m bắc qua sông Mỹ Dương.
5.jpg
Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thiên tai hiện cầu đã bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ sụp đổ.
6.jpg
Theo quan sát, mặt cầu đã bị bong tróc; 2 nhịp cầu sụt lún làm cho lan can lượn sóng; khớp nối của cầu bị lệch gần 5 cm.
3.jpg
Chính quyền địa phương đã phải treo biển cảnh báo nguy hiểm.
7.jpg
“Cây cầu nối từ khu dân cư đến vùng sản xuất nông nghiệp của thôn.Để sản xuất, chúng tôi phải thường xuyên đi qua cây cầu này nhưng hiện tại, công trình đang bị hư hỏng. Vào mùa mưa, nước sông cao, khi đi qua đây tôi luôn nơm nớp vì lo sợ cầu bị sập” - ông Lê Văn Thống ở thôn Bắc Sơn lo lắng nói.
2.jpg
Ông Trương Văn Quang - Trưởng thôn Bắc Sơn cho biết: "Cầu Long Bỏng nằm trên tuyến đường chính nối quy hoạch khu dân cư Đông Dương, Tecco vào vùng sản xuất nông nghiệp ven chân núi Hồng Lĩnh. Cây cầu có ý nghĩa rất quan trọng nhằm phục vụ đi lại cho hơn 300 hộ sản xuất nông nghiệp với diện tích 20 ha lúa vụ xuân".
4.jpg
“Ngoài ra, cầu còn phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng, bởi vậy việc đầu tư xây dựng lại là mong mỏi của thôn và người dân nơi đây nhằm đảm bảo an toàn giao thông và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương - ông Quang bày tỏ.
9.jpg
Qua tìm hiểu được biết, tại các cuộc tiếp xúc cử tri, người dân đã kiến nghị các cấp chính quyền quan tâm bố trí nguồn vốn, đầu tư xây dựng mới cầu Long Bỏng nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Do điều kiện ngân sách xã hạn hẹp, trong khi để làm mới cây cầu đòi hỏi kinh phí lớn nên “lực bất tòng tâm”. Nếu không có cây cầu này, nhu cầu đi lại, làm ăn của hàng trăm hộ dân rất bất tiện, họ phải di chuyển mất khoảng 3 km bằng đường vòng, trong khi cầu bắc qua sông rút ngắn khoảng cách chưa đầy 1 km.

Rất mong huyện ưu tiên bố trí nguồn vốn để thực hiện dự án, xây dựng mới cầu Long Bỏng theo nguyện vọng của người dân.

Ông Hoàng Văn Hà - Chủ tịch UBND xã Cương Gián

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast