Dâng sao, đốt vàng mã... có giải được hạn?

(Baohatinh.vn) - Đầu năm mới là dịp diễn ra các lễ hội, nhiều người dân đến đền, chùa viếng cảnh, cầu an. Đây cũng là thời điểm các hoạt động mê tín dị đoan nở rộ và khó kiểm soát.

Dâng sao, đốt vàng mã... có giải được hạn?

Dù đã tuyên truyền dưới nhiều hình thức nhưng hằng năm, người dân tứ xứ đến đi lễ đền, chùa... vẫn mang theo rất nhiều hàng mã để đốt. Ảnh Lê Khánh Thành.

Biểu hiện dễ nhận thấy nhất là việc đốt vàng mã tràn lan tại các đền, chùa, khu di tích... Việc đốt vàng mã không chỉ đơn thuần là những bộ quần áo, giày dép, mũ nón mà còn có ti vi, tủ lạnh, nhà lầu, xe hơi... Với quan niệm “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, đốt nhiều vàng mã thì tránh được tai ương, công việc làm ăn của gia đình mới phát đạt và yên ổn. Do đó, việc đốt vàng mã đã bị biến tướng thành hành vi “hối lộ” cõi “âm” - tạo cơ hội cho mê tín dị đoan phát triển.

Một biểu hiện khác của mê tín dị đoan trong dịp này đó là việc cúng dâng sao giải hạn. Sau tết, người dân tìm đến các chùa, đền để cúng dâng sao giải hạn với mong muốn giải trừ các sao xấu trong năm, tránh tai ương, vạ vương, thất thoát tiền của...

Thế rồi, xuất phát từ sự mê tín của “tín chủ”, nhiều nơi đã thương mại hóa vấn đề này; thậm chí ở một số nơi, gia chủ chỉ việc nộp tiền để được “bao” trọn gói (viết sớ, mua sắm đồ lễ, tế lễ giải trừ tai ách). Ở những cơ sở thờ tự được đồn là “thiêng” thì người đến càng đông, bởi tâm lý muốn được che chở, tìm kiếm sự bình an. Vì vậy, hoạt động dâng sao giải hạn trở thành mê tín dị đoan chi phối, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống tinh thần người dân.

Để mê tín dị đoan đừng “đến hẹn lại lên”, cơ quan chức năng, các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ, không đốt vàng mã một cách vô tội vạ. Nâng cao ý thức cho mọi người thấy được rằng: khi tham gia hành lễ với mong muốn cầu sự bình an, phải thực sự xuất phát từ tâm của mỗi người, muốn giải trừ được những điều bất an thì phải bỏ điều ác, làm điều thiện, tích phúc tu thân, chứ không phải bỏ tiền đốt thật nhiều vàng mã, dâng sao giải hạn là xong!

Dâng sao, đốt vàng mã... có giải được hạn?

Đầu năm, rất nhiều người dân đến các chùa, đền để dâng sao giải hạn. Ảnh: Internet.

Ngày 30/1/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 11/CĐ-TTg về việc bảo đảm nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân 2024. Trong đó, yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động lễ hội, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội, tín ngưỡng để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc; tổ chức lễ hội phải đúng quy định của pháp luật, không tổ chức tràn lan gây tốn kém, lãng phí thời gian, tiền bạc của Nhân dân, xã hội và Nhà nước.

Tiếp đó, Cục Văn hóa cơ sở, Bộ VH-TT&DL ban hành Công văn số 95/VHCS - NSVH về bảo đảm nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động lễ hội xuân 2024. Cục đề nghị sở VH-TT&DL các tỉnh thực hiện các biện pháp tuyên truyền, vận động Nhân dân không đốt đồ mã, vàng mã tràn lan, gây tốn kém, lãng phí, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, bảo vệ môi trường. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội, tín ngưỡng để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc.

Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đã có sẵn, các cơ quan chức năng, địa phương vào cuộc rốt ráo, nghiêm túc thì chắc chắn tệ nạn mê tín dị đoan dịp đầu xuân sẽ được đẩy lùi.

Chủ đề Cháy nổ - PCCC

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Tuyến đê La Giang "ngập" rác sau bão lũ

Tuyến đê La Giang "ngập" rác sau bão lũ

Sau bão, tuyến đê La Giang đoạn qua xã Đức Quang (Hà Tĩnh) rác thải ngổn ngang; cành cây gãy, thân cây mục, rác sinh hoạt và đủ loại phế thải bị người dân tự phát tập kết dọc bờ đê.
Ở nơi, muốn ăn cơm phải... mắc màn!

Ở nơi, muốn ăn cơm phải... mắc màn!

Khu xử lý rác thải tại xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) đã quá tải, xuống cấp nghiêm trọng, gây ô nhiễm môi trường. Dù chính quyền đã có những động thái nhưng hiện vẫn chưa được khắc phục.
Rác xây dựng ‘tấn công’ đê biển Hà Tĩnh

Rác xây dựng ‘tấn công’ đê biển Hà Tĩnh

Dọc tuyến đê biển tại một số xã ở Hà Tĩnh đang trở thành những bãi tập kết rác thải xây dựng trái phép, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường cũng như an toàn đê điều.
Đàn bò “lạc” trong Khu du lịch Thiên Cầm

Đàn bò “lạc” trong Khu du lịch Thiên Cầm

Tình trạng các đàn bò thả rông đi vào những tuyến đường, khuôn viên cơ sở kinh doanh tại Khu du lịch (KDL) Thiên Cầm (xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh) không chỉ phá hoại cơ sở vật chất mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch biển nơi này.
Cạm bẫy chực chờ trên tuyến đường Ngô Quyền

Cạm bẫy chực chờ trên tuyến đường Ngô Quyền

Trong quá trình triển khai thi công "Dự án mở rộng, nâng cấp, chỉnh trang tuyến đường Ngô Quyền" (thuộc phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh), các nhà thầu đã “bỏ quên” các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông.
Bất an sạt lở bờ sông Ngàn Phố

Bất an sạt lở bờ sông Ngàn Phố

Dòng sông Ngàn Phố đoạn chảy qua địa bàn xã Tứ Mỹ, xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) bị sạt lở trong thời gian dài không chỉ đe doạ cuộc sống người dân mà còn cuốn trôi đi nhiều héc-ta đất nông nghiệp.
Đình chỉ bãi tập kết cát gây ô nhiễm khu dân cư

Đình chỉ bãi tập kết cát gây ô nhiễm khu dân cư

Sau nhiều năm tồn tại ngay giữa khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường cho các hộ dân sống xung quanh, bãi tập kết cát nằm trong khu dân cư thôn Thanh Văn (xã Tiên Điền, Hà Tĩnh) đã bị chính quyền địa phương đình chỉ hoạt động.