
Theo ghi nhận, tại nhiều tuyến ngõ của các trục đường lớn như: đường Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Du, Hải Thượng Lãn Ông, Lê Duẩn, Phan Đình Phùng…, tình trạng ô tô dừng, đỗ tràn lan diễn ra phổ biến. Xe đỗ sát cổng nhà dân, chắn tầm nhìn tại các giao lộ, thậm chí dừng, đỗ trái đường theo kiểu… tiện đâu đỗ đó khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.
Tại ngõ 6 (đường Phan Đình Phùng) như “nút cổ chai” do đầu ngõ khá hẹp (chỉ khoảng 6m) trong khi nằm ở tuyến phố trung tâm nên lưu lượng các phương tiện lưu thông qua ngõ rất lớn. Thế nhưng, ngay đầu ngõ, một số chủ phương tiện vẫn vô tư đỗ ô tô “choán” nửa con đường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự ATGT khu vực. Điều đáng nói, không chỉ 1-2 chiếc ô tô, có những thời điểm xe lớn, xe bé xếp thành hàng dài khiến con ngõ vốn đã chật chội lại càng bị thu hẹp, rất khó khăn để đi qua. Không ít chủ xe ô tô còn vô ý thức dừng, đỗ ngay đầu ngõ, sát điểm giao với tuyến đường lớn Phan Đình Phùng khiến nút giao thông này thường xuyên tắc nghẽn.


Ông N.H.S. - người dân sinh sống ở ngõ 6, đường Phan Đình Phùng cho biết: “Tình trạng dừng, đỗ xe lấn chiếm đường đi đã kéo dài suốt nhiều tháng nay ở tuyến ngõ này. Bức xúc nhất là các chủ phương tiện chủ yếu đỗ xe ở ngõ để vào làm việc ở các cơ quan, doanh nghiệp nên thời gian dừng đỗ rất lâu. Những giờ cao điểm ở đây thường ách tắc”.
Tại ngõ 182, đường Lê Duẩn - là tuyến phố tập trung nhiều nhà hàng, quán ăn, tình trạng “tiện đâu đỗ đó” cũng diễn ra thường ngày. Vào những giờ cao điểm (từ 11-13h và từ 17-20h), xe đỗ ngang dọc, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè người đi bộ, thậm chí đỗ ngược chiều.
Tình trạng tiện đâu đỗ đó còn diễn ra ở nhiều tuyến ngõ trong các khu dân cư trên địa bàn thành phố.

Theo các cơ quan chức năng, tình trạng dừng, đỗ xe ô tô không đúng nơi quy định đã diễn ra nhiều năm trên địa bàn TP Hà Tĩnh. Đây là thực trạng chung của các đô thị khi tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, số lượng xe cá nhân tăng nhanh theo từng năm, trong khi hạ tầng giao thông, quy hoạch bãi đỗ xe chưa đáp ứng nhu cầu. Bên cạnh đó, do ý thức một bộ phận chủ phương tiện ô tô chưa cao...


Tình trạng dừng, đỗ xe tùy tiện trong khu dân cư không chỉ gây phiền toái cho đời sống dân sinh mà còn ảnh hưởng đến trật tự, ATGT và văn minh đô thị. Để xử lý triệt để, cần sự vào cuộc đồng bộ của các cấp chính quyền, cơ quan chức năng trong việc tổ chức tuần tra, kiểm tra trên các tuyến phố nhỏ, nhắc nhở, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm.
Điểm 6, Điều 18 Luật Trật tự, ATGT đường bộ 2024 quy định: Trên đường phố, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ chỉ được dừng xe, đỗ xe sát theo lề đường, vỉa hè phía bên phải theo chiều đi của mình. Bánh xe gần nhất không được cách xa lề đường, vỉa hè quá 0,25m và không gây cản trở, nguy hiểm cho người, phương tiện tham gia giao thông đường bộ.
Nếu không tuân thủ quy định trên, tài xế sẽ bị xử phạt theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, ATGT đường bộ từ 800.000 ngàn đến 1.000.000 đồng.