Những cánh đồng đầy rẫy vỏ thuốc bảo vệ thực vật!

(Baohatinh.vn) - Thời điểm này, khi tiến hành phun thuốc phòng trừ đạo ôn trên lúa, nhiều người dân đã vứt bừa bãi vỏ thuốc bảo vệ thực vật lại trên kênh mương, đồng ruộng ở Hà Tĩnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Lúa xuân ở Hà Tĩnh hiện đang bước vào thời kỳ đẻ nhánh và cũng là giai đoạn cao điểm gây hại của bệnh đạo ôn lá. Trước tình hình đó, người dân đã tập trung phòng trừ bằng các loại thuốc bảo vệ thực vật. Tuy nhiên, đi cùng với đó là tình trạng vỏ thuốc bị vứt bừa bãi trên ruộng đồng.

Lúa xuân ở Hà Tĩnh hiện đang bước vào thời kỳ đẻ nhánh và cũng là giai đoạn cao điểm gây hại của bệnh đạo ôn lá. Trước tình hình đó, người dân đã tập trung phòng trừ bằng các loại thuốc bảo vệ thực vật. Tuy nhiên, đi cùng với đó là tình trạng vỏ thuốc bị vứt bừa bãi trên ruộng đồng.

Rất dễ dàng bắt gặp hình ảnh vỏ thuốc bảo vệ thực vật vương vãi dọc bờ kênh mương, bên bờ ruộng (ảnh chụp tại xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà).

Rất dễ dàng bắt gặp hình ảnh vỏ thuốc bảo vệ thực vật vương vãi dọc bờ kênh mương, bên bờ ruộng (ảnh chụp tại xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà).

Dù đây là loại rác thải nguy hại, cần được xử lý đúng quy định, song rất nhiều người sau khi sử dụng đã vô tư vứt bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật lại trên chính đồng ruộng của mình (ảnh chụp tại xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ).

Dù đây là loại rác thải nguy hại, cần được xử lý đúng quy định, song rất nhiều người sau khi sử dụng đã vô tư vứt bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật lại trên chính đồng ruộng của mình (ảnh chụp tại xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ).

a20240320_164542.jpg
Để có thể thu gom triệt để và tiêu hủy bao bì thuốc bảo vệ thực vật đúng quy trình vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Một số người dân đã tập hợp rác thải nilon, vỏ thuốc bảo vệ thực vật để đốt, song cách xử lý này có thể dẫn đến những hệ lụy đối với môi trường, ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ con người (ảnh chụp tại xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ).
a20240321_095003.jpg
a20240321_095010.jpg
a20240321_095046.jpg
a20240321_095122.jpg
Khi những hóa chất này ngấm vào đất, nước hoặc phát tán trong không khí sẽ gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của những người tiếp xúc. Ngoài ra, các loại vỏ thuốc làm từ nhựa, nilon khó phân hủy, khi lẫn vào đất gây cản trở sự phát triển của cây trồng (ảnh chụp tại xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà).
NA.jpg

Các cơ quan chức năng, địa phương cần tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; hướng dẫn người dân tập kết, vận chuyển, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật đúng nơi quy định nhằm đảm bảo sức khỏe cho bản thân, gia đình và góp phần bảo vệ môi trường sống lành mạnh. Hình ảnh minh họa.

Clip: Vỏ thuốc bảo vệ thực vật bừa bãi trên ruộng đồng.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast