Thế giới ngày qua: Mất điện tại mỏ vàng ở Nam Phi, 1.000 người mắc kẹt dưới lòng đất

(Baohatinh.vn) - Lãnh thổ Nhật Bản tăng thêm 2,32 mét vuông; Cựu Tổng thống Ecuador bị thẩm vấn vì nghi án tham nhũng; Quan chức ngoại giao số ba Mỹ từ chức... là những thông tin nổi bật trên thế giới trong ngày 1/2 được Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp.

the gioi ngay qua mat dien tai mo vang o nam phi 1 000 nguoi mac ket duoi long dat

Cựu Tổng thống Ecuador bị thẩm vấn vì nghi án tham nhũng: Viện công tố Ecuador ngày 31/1 triệu tập cựu Tổng thống Rafael Correa tới thẩm vấn vào ngày 5/2 tới để phục vụ quá trình điều tra nghi án tham nhũng trong 8 hợp đồng mua bán giữa công ty dầu khí Petrochina của Trung Quốc và công ty dầu khí quốc gia Petroecuador từ năm 2009.

Cựu Tổng thống Correa là chính trị gia uy tín hàng đầu tại Ecuador. Ông vừa quyết định rời khỏi đảng Liên minh Đất nước (AP) cầm quyền - phong trào cánh tả do chính ông Correa từng sáng lập trước đây, và khởi động chiến dịch chống lại cuộc trưng cầu dân ý sửa đổi Hiến pháp do chính phủ khởi động. (Ảnh: Cựu Tổng thống Ecuador Rafael Correa. Nguồn: CuencaHighLife)

the gioi ngay qua mat dien tai mo vang o nam phi 1 000 nguoi mac ket duoi long dat

Lãnh thổ Nhật Bản tăng thêm 2,32 mét vuông: Viện Địa lý quốc thổ Nhật Bản mới đây cho biết, tính đến thời điểm ngày 1/10/2017, diện tích toàn lãnh thổ Nhật Bản là 377.973,89 km2. Như vậy so với số liệu công bố vào năm ngoái cùng thời điểm, diện tích Nhật Bản tăng thêm 2,32 mét vuông.

Nguyên nhân chủ yếu của việc diện tích được mở rộng này là do núi lửa Nishinoshima ở Tokyo phun, tạo ra dòng nham thạch phun trào ra xung quanh. (Ảnh: Núi lửa trên đảo Nishinoshima. Nguồn:AFP/Getty Images)

the gioi ngay qua mat dien tai mo vang o nam phi 1 000 nguoi mac ket duoi long dat

Quan chức ngoại giao số ba Mỹ từ chức: Thomas Shannon, 60 tuổi, ngày 1/2 thông báo sẽ từ chức thứ trưởng ngoại giao Mỹ về vấn đề chính trị, một năm sau khi Tổng thổng Mỹ Donald Trump bắt đầu cầm quyền. Ông mô tả quyết định này là "vấn đề cá nhân, do mong muốn được bên gia đình, suy ngẫm về cuộc đời và chọn hướng đi mới".

Shannon từng có 35 năm đảm nhiệm công việc đại sứ, quyền trợ lý ngoại trưởng và quyền ngoại trưởng Mỹ trong hai tuần năm 2017. (Ảnh: Thứ trưởng ngoại giao Mỹ về vấn đề chính trị Thomas Shannon. Nguồn: AFP)

the gioi ngay qua mat dien tai mo vang o nam phi 1 000 nguoi mac ket duoi long dat

Mất điện tại mỏ vàng ở Nam Phi, 1.000 người mắc kẹt dưới lòng đất: Tập đoàn sản xuất vàng Sibanye-Stillwater ngày 1/2 cho biết hơn 1.000 công nhân bị kẹt dưới mỏ vàng Beatrix, cách thủ đô Johannesburg của Nam Phi khoảng 240 km về phía tây nam. Một cơn bão đổ bộ đã cắt đứt nguồn điện vào mỏ, nhưng không gây nguy hiểm tính mạng cho các thợ mỏ bên dưới, Reuters đưa tin.

Đại diện mỏ vàng này, ông James Wellsted cho biết, hiện tất cả các thợ mỏ đều an toàn, đang được cung cấp thức ăn và nước uống. Các nhân viên cứu hộ cũng đang khẩn trương đưa những người bị mắc kẹt lên khỏi mặt đất trong thời gian sớm nhất có thể. (Ảnh: Khu mỏ vàng Beatrix. Nguồn: Gold Fields)

the gioi ngay qua mat dien tai mo vang o nam phi 1 000 nguoi mac ket duoi long dat

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đối mặt với cáo buộc mới: Ngày 1/2, Văn phòng công tố Quận Trung tâm Seoul đã đưa ra cáo buộc mới chống lại Tổng thống Hàn Quốc bị phế truất Park Geun-hye. Với diễn biến mới này, nữ chính khách sẽ phải đối mặt với tổng cộng 21 cáo buộc hình sự.

Cơ quan công tố trên cho biết đã cáo buộc bà Park Geun-hye vi phạm luật bầu cử do tình nghi có liên quan đến việc tiến hành 120 cuộc thăm dò ý kiến vận động bầu cử tại hai "thành trì" của phe bảo thủ là Gangnam, phía Nam thủ đô Seoul, và tại Daegu trước cuộc tổng tuyển cử ngày 13/4/2016. (Ảnh: Bà Park được đưa đến tòa án hồi tháng 8/2017. Nguồn: Reuters)

(Tổng hợp)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast