Nghiên cứu chính sách lập cửa hàng "giải cứu" chăn nuôi

(Baohatinh.vn) - Trước tình hình khó khăn của hoạt động chăn nuôi lợn, sáng nay (4/5), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đã chủ trì buổi làm việc với các ngành hữu quan, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp để bàn giải pháp tháo gỡ, ổn định sản xuất.

nghien cuu chinh sach lap cua hang giai cuu chan nuoi

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn: Đồng ý chủ trương, đề nghị địa phương tạo điều kiện cho các chủ trang trại chăn nuôi tự giết mổ để duy trì nguồn thu như kiến nghị, nhưng phải đảm bảo vệ sinh môi trường, VSATTP.

Những tháng đầu năm 2017, chăn nuôi lợn gặp khó khăn khi giá liên tục xuống thấp, người chăn nuôi chịu thua lỗ nặng. Qua rà soát tại 26 cơ sở chăn nuôi lợn nái cung ứng quy mô vừa và nhỏ, hiện các cơ sở còn tồn đọng con giống sau cai sữa (7 - 35 kg/con) là 30.000 con.

nghien cuu chinh sach lap cua hang giai cuu chan nuoi

Bà Nguyễn Thị Thanh, DNTN Thanh Chiến: Bây giờ, tiền trong các cơ sở chăn nuôi đã hết, hạn mức vay ngân hàng cũng hết, không thể vay thêm...

Thị trường tiêu thụ khó khăn, giá lợn giống chỉ giao động từ 300 - 450 nghìn đồng/con nhưng mức tiêu thụ chậm khiến những cơ sở từ 300 con trở lên phải chịu lỗ từ 300 - 600 triệu đồng/tháng.

nghien cuu chinh sach lap cua hang giai cuu chan nuoi

Ông Nguyễn Văn Sửu (chủ cơ sở chăn nuôi nái ở xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà): Trang trại có 470 nái, từ tháng 1/2017 đến nay đã lấp đầy 2 chuồng lợn giống vì không tiêu thụ được. Trong khi đó, các cơ sở chăn nuôi vừa và nhỏ tại địa phương có đến 85% là dừng nuôi khiến cho các trại nái rất khó khăn.

Thời điểm này, tổng đàn lợn thịt đến kỳ xuất chuồng trên toàn tỉnh khoảng hơn 80.000 con, trong đó tồn đọng ở cơ sở chăn nuôi gia công quy mô lớn là 43.500 con lợn thương phẩm và 40.000 con từ cơ sở chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ.

nghien cuu chinh sach lap cua hang giai cuu chan nuoi

Ông Phan Văn Nhàn, Phó chủ tịch UBND Lộc Hà: Huyện đã thành lập tổ trợ giúp tiêu thụ lợn thương phẩm, xây dựng các điểm bán hàng nhằm giải quyết một phần tồn đọng, đồng thời góp phần bình ổn hơn giá cả thị trường

Khó khăn hiện nay là giá lợn hơi vẫn còn quá thấp (17.000 - 23.000 đồng/kg). Và với việc thua lỗ trong chăn nuôi thế này sẽ dẫn đến những tiềm ẩn về dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm…

nghien cuu chinh sach lap cua hang giai cuu chan nuoi

Ông Trần Hữu Hạnh - Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT Hà Tĩnh: Các địa phương cần xây dựng các điểm bán bình ổn giá, vừa kiểm soát giá thành sản phẩm, cũng là để quảng bá thương hiệu sản phẩm sạch

nghien cuu chinh sach lap cua hang giai cuu chan nuoi

Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở Công Thương: Sở Công thương sẽ phối hợp với Sở Tài chính tiếp tục theo dõi giá, vận động các BQL chợ vào cuộc để giảm giá khâu trung gian; kêu gọi doanh nghiệp, bếp ăn tập thể trên địa bàn tiêu thụ lợn nội địa.

Tại buổi làm việc, các ngành chức năng, địa phương, doanh nghiệp, hộ chăn nuôi cùng phân tích tình hình, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn như: Đề nghị UBND tỉnh ban hành chính sách tạm thời; hỗ trợ tiền điện cho người chăn nuôi; có chiến lược phát triển chăn nuôi an toàn, hiệu quả; có phương án tổ chức mạng lưới tiêu thụ lợn; kiểm soát giá ở khâu trung gian…

nghien cuu chinh sach lap cua hang giai cuu chan nuoi

Đại diện Fomosa Hà Tĩnh: Tổng số lao động của công ty hiện là 7.000 người. Chúng tôi thống nhất đồng hành chia sẻ khó khăn với chăn nuôi lợn trong tỉnh

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn khẳng định nghề chăn nuôi lợn của Hà Tĩnh đối mặt với khó khăn lớn, các cơ sở chăn nuôi nái đáng đứng trước nguy cơ phá sản rất cao.

nghien cuu chinh sach lap cua hang giai cuu chan nuoi

Để khắc phục khó khăn, trước hết các cơ sở chăn nuôi phải chủ động, sáng tạo trong giải pháp tháo gỡ. Các cơ sở cần liên kết thành lập các hiệp hội chăn nuôi để cùng hỗ trợ nhau vượt khó.

Các địa phương có các giải pháp cụ thể, đến từng trại để giúp đỡ các hộ chăn nuôi; rà soát nhu cầu thực phẩm lớn ở cơ sở lớn để vận động cùng chia sẻ với người chăn nuôi; có chính sách thành lập các cửa hàng “giải cứu nông sản”.

Ngành nông nghiệp, các địa phương rà soát lại đàn nuôi, dứt khoát không được tăng đàn; giảm quy mô đàn ở cơ sở chăn nuôi lớn.

Sở Công thương rà soát lại các chi phí đầu vào nhằm bình ổn giá thị trường.

Về chính sách hỗ trợ, giao Sở NN&PTNT chủ trì, xác định lại quy mô tài chính, báo cáo UBND tỉnh kịp thời để có phương án hỗ trợ bà con chăn nuôi.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tôi đưa nước mắm Hà Tĩnh bay xa

Tôi đưa nước mắm Hà Tĩnh bay xa

Gần 30 năm qua, bà Đặng Thị Luận (phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) đã bền bỉ gìn giữ nghề truyền thống, từng bước xây dựng thương hiệu nước mắm Luận Nghiệp đạt chuẩn OCOP 5 sao quốc gia. Có thời điểm sản phẩm đã sang tận Angola và Liên bang Nga.
Hà Tĩnh nghiên cứu, từng bước nhân rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm

Hà Tĩnh nghiên cứu, từng bước nhân rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát triển mô hình trồng dâu, nuôi tằm phù hợp với điều kiện thực tế; chú trọng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.
Siết chặt thực hiện quy định chống khai thác IUU

Siết chặt thực hiện quy định chống khai thác IUU

Hà Tĩnh đang tăng cường tuyên truyền ngư dân chấp hành quy định chống khai thác IUU, trong đó cán bộ địa phương trực tiếp đến từng hộ dân hướng dẫn, ký cam kết không vi phạm pháp luật trong khai thác thủy sản.
Về Vũ Quang mùa cam chín

Về Vũ Quang mùa cam chín

Không chỉ chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) ngày càng quan tâm đến quy trình chăm sóc và độ an toàn của sản phẩm, tạo điểm đến trải nghiệm cho du khách vào mùa quả chín.
Bưởi da xanh cho quả ngọt trên đất đồi Hà Tĩnh

Bưởi da xanh cho quả ngọt trên đất đồi Hà Tĩnh

Sau thời gian được đầu tư, chăm sóc trên vùng đất đồi xã Sơn Tây (Hà Tĩnh), cây bưởi da xanh đã cho lứa quả đầu tiên. Cây sinh trưởng tốt, quả đạt yêu cầu về chất lượng, từ đó mở ra triển vọng phát triển vùng cây ăn quả theo hướng sản xuất hàng hóa.
Tôi là “bảo mẫu” của gần 600 con dúi má đào Thái Lan

Tôi là “bảo mẫu” của gần 600 con dúi má đào Thái Lan

Chị Lê Thị Oanh Trang (SN 1995, thôn Tân Kiều, xã Hà Linh, Hà Tĩnh) hiện là chủ trang trại gần 600 con dúi má đào Thái Lan. Từ những con giống ban đầu, chị mạnh dạn xây dựng mô hình, từng bước mở rộng đàn và tạo thêm hướng phát triển kinh tế cho gia đình.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!