Xúc tiến thương mại tiêu thụ bưởi Phúc Trạch đạt chuẩn hữu cơ

(Baohatinh.vn) - Diễn đàn góp phần giúp nhà quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân Hà Tĩnh gặp gỡ, kết nối, xúc tiến thương mại, qua đó mở rộng thị trường tiêu thụ bưởi hữu cơ Phúc Trạch.

Nhằm thúc đẩy tiêu thụ và nâng cao giá trị cho đặc sản bưởi Phúc Trạch, sáng 12/9, tại Hà Tĩnh, Trung tâm Khuyến nông quốc gia phối hợp với Sở NN&MT Hà Tĩnh tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp với chủ đề: “Xúc tiến thương mại tiêu thụ bưởi Phúc Trạch sản xuất đạt tiêu chuẩn hữu cơ”.

bqbht_br_img-0362.jpg
Các đại biểu tham gia diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp với chủ đề: “Xúc tiến thương mại tiêu thụ bưởi Phúc Trạch sản xuất đạt tiêu chuẩn hữu cơ”.

Diễn đàn có sự tham dự của các nhà chuyên môn, doanh nghiệp thu mua - phân phối, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ trồng bưởi Phúc Trạch. Theo báo cáo, năm 2025, toàn tỉnh có hơn 4.300 ha bưởi, sản lượng ước đạt 40.000 tấn; trong đó diện tích bưởi thuộc vùng chỉ dẫn địa lý đạt 2.700 ha, sản lượng ước đạt 25.000 tấn. Diện tích trồng tập trung tại các xã: Phúc Trạch, Hương Phố, Hương Đô, Hương Bình...; giống bưởi Phúc Trạch chiếm 80% cơ cấu giống.

bqbht_br_img-0445.jpg
Bà Lê Thị Cẩm Vân - Đại diện HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Thảo Vân tham gia thảo luận tại diễn đàn.

Các vùng trồng bưởi đã được tập huấn, chuyển giao các quy trình sản xuất thâm canh (sử dụng phân bón hợp lý, phòng trừ dịch hại tổng hợp…); ứng dụng phương pháp thụ phấn bổ sung Phúc Trạch đạt tỷ lệ trên 90%, nâng cao tỷ lệ đậu quả; sử dụng công nghệ bao quả tỷ lệ đạt trên 70% nhằm nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm. Đáng chú ý, hiện nay, gần 15 ha bưởi đã được cấp chứng nhận hữu cơ và chứng nhận hữu cơ chuyển đổi. Các cơ sở sản xuất chú trọng tuân thủ nghiêm quy trình hữu cơ, không sử dụng hóa chất, góp phần cải tạo đất, tạo sản phẩm nông nghiệp an toàn, chất lượng.

bqbht_br_img-0495-7936.jpg
Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia Hoàng Văn Hồng phát biểu tại diễn đàn.

Những năm gần đây, một số trang trại và vườn hộ quy mô lớn đã từng bước mở rộng ra các thị trường ngoài tỉnh như Hà Nội, Nghệ An, Đà Nẵng… Ngoài ra, sản phẩm bưởi Phúc Trạch cũng đã có mặt tại các hệ thống siêu thị như Winmart, Vinmart+, BigC, Co.opmart; một số sàn thương mại điện tử như Vỏ sò, Sen đỏ; các kênh online như Facebook, Zalo, TikTok… Tuy nhiên, số lượng tiêu thụ theo các kênh này hiện vẫn còn hạn chế. Nguyên nhân chính là do đặc điểm sản xuất còn nhỏ lẻ, thiếu sự liên kết trong khâu thu hoạch và tiêu thụ. Việc đảm bảo nguồn cung đạt tiêu chuẩn gặp nhiều khó khăn: sản lượng thu mua không ổn định, chất lượng chưa đồng đều...

bqbht_br_img-0553.jpg
Phó Giám đốc Sở NN&MT Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Hải phát biểu ý kiến tại diễn đàn.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận, trao đổi về hiện trạng phát triển bưởi Phúc Trạch; những giải pháp tiêu thụ, xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường trong nước cũng như xuất khẩu đồng thời nhấn mạnh vai trò của hợp tác xã, tổ hợp tác trong việc liên kết chuỗi, xây dựng thương hiệu và nâng cao giá trị sản phẩm.

Các ý kiến tập trung đề xuất thành lập các tổ, nhóm sản xuất để hình thành chuỗi khép kín; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại tại thị trường trong nước và xuất khẩu; áp dụng các biện pháp sinh học nhằm bảo vệ môi trường; tăng cường hỗ trợ hộ sản xuất trong quá trình hoàn thiện và duy trì các chứng nhận hữu cơ; chú trọng ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất;... Qua đó, nhiều hướng hợp tác và liên kết tiêu thụ được mở ra, góp phần khẳng định thương hiệu bưởi Phúc Trạch và nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường trong và ngoài nước.

bqbht_br_img-0514.jpg
Trung tâm Khuyến nông quốc gia và Sở NN&MT Hà Tĩnh đã trao giấy chứng nhận hữu cơ cho Tổ hợp tác sản xuất bưởi hữu cơ Phúc Trạch thôn Ngọc Bội, xã Phúc Trạch.
bqbht_br_img-0537-2929.jpg
Lễ ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm bưởi hữu cơ giữa các doanh nghiệp, HTX với hộ sản xuất bưởi Phúc Trạch.

Trong khuôn khổ diễn đàn, lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông quốc gia và Sở NN&MT Hà Tĩnh đã trao giấy chứng nhận hữu cơ cho Tổ hợp tác sản xuất bưởi Phúc Trạch hữu cơ thôn Ngọc Bội, xã Phúc Trạch; đồng thời ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm bưởi hữu cơ giữa các doanh nghiệp, HTX với hộ sản xuất. Hoạt động này góp phần mở rộng đầu ra, nâng cao giá trị và khẳng định vị thế thương hiệu bưởi Hà Tĩnh trên thị trường.

bqbht_br_img-0305.jpg
Tại diễn đàn, lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông quốc gia và Sở NN&MT Hà Tĩnh trao đổi thông tin với các hộ sản xuất bưởi Phúc Trạch.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.
Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Giữa vùng quê thuần nông, quanh năm lũ lụt xã Đức Quang (Hà Tĩnh), mô hình nuôi chồn hương của anh Nguyễn Hữu Quân đang mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế địa phương.
Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Tận dụng lợi thế vườn đồi, vườn cây ăn quả, nhiều hộ dân xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã phát triển mô hình nuôi ong lấy mật, đưa lại nguồn thu nhập ổn định, tạo sinh kế bền vững.
Hà Tĩnh chuyển đổi gần 18 ha rừng triển khai 2 dự án

Hà Tĩnh chuyển đổi gần 18 ha rừng triển khai 2 dự án

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng 17,87 ha rừng để triển khai dự án xây dựng tuyến đường từ bản Rào Tre (tỉnh Hà Tĩnh) đến bản Cà Xen (tỉnh Quảng Trị) và dự án cải tạo khu gian Hòa Duyệt - Thanh Luyện, tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh.