Khó khăn bủa vây, người chăn nuôi không để "đứt gãy" chuỗi sản xuất

(Baohatinh.vn) - Nguy cơ dịch bệnh vật nuôi cao, đầu ra khó khăn, giá thành sản phẩm thấp... người chăn nuôi Hà Tĩnh đang huy động nguồn lực đầu tư để không gây "đứt gãy" chuỗi sản xuất.

Hoạt động sản xuất chăn nuôi của Hà Tĩnh từ đầu năm lại nay diễn ra trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức. Dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi diễn biến phức tạp, nhất là bệnh dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi, đến nay đã làm chết, tiêu hủy hơn 18.575 con lợn.

Ngoài ra, bão số 5 vừa qua gây hậu quả nặng nề, làm chết, mất tích hơn 85.420 con gia cầm, 251 con gia súc, gây sụt giảm sản lượng và giá trị ngành chăn nuôi.

bqbht_br_z7016109505875-a45c99885d71f07a695eaa508040ac88.jpg
Gia cầm chết do bão số 5 gây ra.

Tại xã Yên Hòa, có hơn 100 hộ chăn nuôi thiệt hại do bão số 5 với hơn 25.000 con gà bị chết. Chính quyền địa phương và ngành chuyên môn đang tập trung hướng dẫn, hỗ trợ nông dân khắc phục thiệt hại chăn nuôi, tính toán điều kiện tái đàn để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Ông Trần Văn Nga (thôn Bắc Hòa, xã Yên Hòa) chia sẻ: “Chúng tôi chuyên nuôi gà thương phẩm quy mô lớn, vừa qua bị chết 2.000 con. Gia đình vừa vay 500 triệu đồng sửa chữa chuồng trại, chăm sóc số gà còn lại để xuất ra thị trường. Cùng đó, chúng tôi vừa đầu tư tái đàn 1.500 con để chủ động đầu ra sản phẩm. Môi trường chăn nuôi sau mưa bão tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh cho đàn vật nuôi, chúng tôi phải tăng chi phí phòng chống dịch, tiêm đầy đủ vắc-xin cho gia cầm theo quy định. Thời điểm giao mùa, thời tiết bất thường nên nông dân phải chủ động ứng phó, đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng, tăng sức đề kháng cho gia cầm”.

Ông Hoàng Văn Linh – Phó Chủ tịch UBND xã Yên Hòa cho hay: "Tổng đàn gia cầm toàn xã khoảng hơn 200.000 con, tổng đàn lợn khoảng 3.000 con. Sau mưa bão, nông dân đối mặt nhiều khó khăn do chuồng trại hư hỏng, nguy cơ bùng phát dịch bệnh cao. Ngoài ra, địa phương vẫn ghi nhận DTLCP nên công tác phòng chống dịch bệnh được triển khai nghiêm ngặt.

Chính quyền địa phương và ngành chuyên môn tiếp tục hướng dẫn người chăn nuôi trên địa bàn đảm bảo công tác tiêu độc khử trùng, xử lý môi trường, chuồng trại sau khi số gia cầm bị chết trong và sau bão và số lợn bị chết do DTLCP. Các cơ sở chăn nuôi lưu ý chỉ đầu tư tái đàn, tăng đàn lợn, gia cầm… khi đã đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch và thị trường thuận lợi; chú trọng chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học".

bqbht_br_0967.jpg
Nông dân xã Yên Hòa tập trung chăm sóc đàn gia cầm theo khuyến cáo của ngành chuyên môn.

Hiện nay, các cơ sở chăn nuôi lợn trên địa bàn cũng gặp khó khi DTLCP chưa được kiểm soát, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập cao. Cùng đó, nhu cầu sử dụng thịt lợn giảm dẫn đến thực trạng các cơ sở khó bán lợn thịt, lợn giống, đó là chưa nói đến việc giá lợn hơi cũng giảm, nguy cơ thua lỗ.

Ông Nguyễn Tiến Sơn - chủ trang trại chăn nuôi lợn tự chủ tại xã Cẩm Lạc cho biết: "Sau bão số 5, chuồng nuôi bị tốc mái, hư hỏng, ảnh hưởng hoạt động chăn nuôi. Hiện nay, chúng tôi lo ngại DTLCP bùng phát do môi trường chăn nuôi bị đảo lộn, mưa lũ khiến vi khuẩn trong môi trường lây lan trong khi DTLCP tại nhiều địa phương vẫn hoành hành. Ngoài ra, hiện giá lợn hơi giảm và khó tiêu thụ lợn giống, lợn thịt nên chúng tôi đã giảm quy mô đàn xuống còn 350 lợn nái, 1.000 lợn thịt. Không bán được, số lợn giống và lợn thịt gia tăng, chi phí phòng dịch, thức ăn chăn nuôi bị đẩy lên, chúng tôi phải vay thêm vốn ngân hàng để “cầm cự”. Nếu tình hình không cải thiện, gia đình phải tiếp tục giảm đàn để giảm nguy cơ thua lỗ".

bqbht_br_z6020574626136-f16806f2290f887005385b9ea4808687.jpg
Hiện nay, các trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn gặp khó trong tiêu thụ sản phẩm.

Thời điểm này, các tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp chăn nuôi trên địa bàn cũng đối mặt áp lực dịch bệnh trên đàn vật nuôi, đầu ra sản phẩm khó, giá thành sản phẩm thấp.

Theo ông Nguyễn Hữu Đông - Phó Giám đốc Công ty CP Phát triển Nông lâm Hà Tĩnh: Doanh nghiệp đang duy trì quy mô 2.000 con lợn nái, hơn 10.000 con lợn thịt. Lợn giống sản xuất ra không bán được nên doanh nghiệp phải chuyển sang nuôi lợn thịt, phát sinh nhiều chi phí. Tuy vậy, để không đứt gãy chuỗi liên kết sản xuất, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư chi phí chăn nuôi an toàn sinh học, chi phí phòng dịch và hỗ trợ người chăn nuôi xung quanh trong công tác phòng dịch để đảm bảo an toàn. Theo đó, ngoài nguồn lực tự có, doanh nghiệp phải vay vốn ngân hàng, đề nghị được nâng hạn mức tín dụng để đáp ứng nguồn tài chính phục vụ hoạt động chăn nuôi trong bối cảnh khó khăn.

Ông Phan Quý Dương – Trưởng phòng Quản lý Chăn nuôi (Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi tỉnh) cho biết: Thời gian qua, nông dân Hà Tĩnh thiệt hại kinh tế do DTLCP chưa được kiểm soát cùng với ảnh hưởng bão số 5. Theo đó, tổng đàn chăn nuôi trên địa bàn hiện có xu hướng giảm: tổng đàn lợn toàn tỉnh khoảng 400.100 con (bằng 99,5% so với cùng kỳ năm 2024); tổng đàn bò khoảng 154.550 con (giảm 4,9% so với cùng kỳ); tổng đàn trâu khoảng 61.000 con (giảm 7,6% so với cùng kỳ); tổng đàn gia cầm khoảng 10.250.000 con (bằng 101% so với cùng kỳ năm 2024)…

bqbht_br_z6911994866444-fd12dd5238bdc6ddc3fe34a044f2f9e9.jpg
Công ty CP Phát triển Nông lâm Hà Tĩnh đặc biệt chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

Sau mưa bão, nguy cơ dịch bệnh trên đàn vật nuôi tăng cao và hiện đang giai đoạn giao mùa, thời tiết bất thường. Để đảm bảo an toàn, người chăn nuôi cần kiểm tra, tu sửa lại chuồng trại, tránh dột, gió lùa; giữ nền chuồng khô ráo, tăng cường che chắn khi trời lạnh, nhưng vẫn đảm bảo thoáng khí khi trời nóng ẩm; rắc vôi bột quanh chuồng, phun sát trùng định kỳ. Cùng đó, người chăn nuôi lưu ý không dùng thức ăn bị ẩm, mốc do bão làm ướt, bổ sung thêm vitamin C, điện giải, men tiêu hóa để tăng sức đề kháng vật nuôi; đảm bảo nguồn nước sạch, pha thêm muối loãng hoặc chất điện giải khi thời tiết thay đổi, tiêm phòng đầy đủ cho đàn vật nuôi.

Chính quyền địa phương và ngành chuyên môn tiếp tục hướng dẫn các trang trại, người chăn nuôi đầu tư tái đàn, tăng đàn lợn, gia cầm, gia súc khi đã đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch và thị trường thuận lợi; tăng quy mô các vật nuôi có lợi thế và vật nuôi có chu kỳ quay vòng nhanh như: gà, vịt để bù đắp sản lượng.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!