HTX Nông nghiệp sinh thái và dịch vụ Vũ Sơn Đức ở thôn Hương Giang (xã Đức Hương, Vũ Quang) vừa xuất bán gần 1.300 con lợn nái với giá 2,7 triệu đồng/con (loại siêu nạc 3 máu). Ông Nguyễn Khắc Triều - đại diện HTX cho biết: “Mặc dù mức giá lợn giống gần đây đã có phần "hạ nhiệt" so với cuối tháng 2, nhưng vẫn còn cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2024. Chúng tôi hiện nay chủ yếu duy trì việc xuất lợn giống cho các gia trại, trang trại quy mô vừa và lớn”.

Ba tháng đầu năm 2025, giá lợn trên địa bàn cả nước nói chung, Hà Tĩnh nói riêng đều tăng mạnh, có lúc đạt 83.000 đồng/kg, mức cao nhất trong 5 năm. Điều này khiến giá lợn giống cũng leo thang. Qua khảo sát, gần 1 tháng trở lại đây, giá đã tăng vọt lên 2,5 - 2,9 triệu đồng/con (loại từ 6 - 10kg/con), tùy từng trang trại và khu vực, tăng gần 1,5 lần so với cùng kỳ năm 2024. Cụ thể, lợn con giống 3 máu nuôi thịt có giá là 2,7 - 2,9 triệu đồng/con, lợn con giống 2 máu nuôi thịt là 2,5 - 2,6 triệu đồng/con.
Theo nhận định của các cơ sở chăn nuôi, nhu cầu tái đàn sau Tết Nguyên đán đang tăng mạnh vì giá lợn hơi đang ở mức cao. Trong khi đó, nguồn cung heo giống ở mức thấp là nguyên nhân chính đẩy giá lợn giống lên cao.

HTX Chăn nuôi tổng hợp và Xây dựng Minh Lộc (Cẩm Minh, Cẩm Xuyên) đang duy trì đàn nái gần 300 con. Tuy nhiên, HTX chỉ xuất lợn giống được sinh ra số lượng ít ra thị trường trong tỉnh, còn lại để phục vụ việc chăn nuôi lợn thịt trong trang trại. Giá lợn giống hiện nay trang trại bán ra khoảng 2,6 - 2,7 triệu đồng/con.
Ông Trương Xuân Bính - Giám đốc HTX Chăn nuôi tổng hợp và Xây dựng Minh Lộc cho biết : "Việc nhân giống lợn những năm trở lại đây gặp nhiều khó khăn hơn do dịch bệnh lan rộng, đẩy chi phí phòng dịch tăng cao, hàng loạt trang trại, doanh nghiệp quy mô vừa và lớn phải giảm quy mô đàn vì thua lỗ từ giữa năm 2022 - 2024. Ngoài giá lợn giống thì giá lợn hậu bị (những con lợn nái được tuyển chọn khắt khe để giữ lại làm giống ngay từ khi cai sữa - PV) cũng đang ở mức cao, bán ra thị trường ở mức hơn 10 - 12 triệu đồng/con, cao hơn từ 2 - 3 triệu đồng/con so với giữa năm 2024 và cũng rất khó để tìm được nguồn hàng chất lượng”.

Thời điểm này, nhiều nông dân, doanh nghiệp đang đẩy mạnh hoạt động tái đàn phục vụ thị trường. Tuy nhiên, giá lợn giống “neo” ở mức cao đang khiến người chăn nuôi gặp nhiều khó khăn về chi phí sản xuất ban đầu.
Chị Trần Thị Thu - chủ cơ sở chăn nuôi tại thôn Khe Dầu, xã Sơn Kim (Hương Sơn) chia sẻ: “Trang trại chúng tôi có quy mô chăn nuôi hơn 300 con lợn thịt, đang tính toán để tái đàn. Tuy nhiên, giá lợn giống đang cao thế này khiến chúng tôi thực sự lo ngại. Nếu nhập con giống với giá trên 2,5 triệu đồng/con, cộng thêm chi phí thức ăn, thuốc thú y, công chăm sóc, phòng dịch thì khi xuất chuồng phải đạt giá ít nhất 65.000 đồng/kg trở lên mới có lãi. Nhưng ai dám chắc giá lợn hơi vẫn giữ mức cao như hiện tại. Đối với các cơ sở không tự chủ được nguồn giống thì càng phải cân nhắc lời - lãi nhiều hơn”.

Chung tâm lý với chị Thu, anh Trần Văn Hưởng - hộ chăn nuôi tại thôn Mới (xã Xuân Lộc, Can Lộc) cho biết : “Tái đàn vào thời điểm này thì hơi mạo hiểm vì giá lợn giống đang cao nên tôi chỉ thả nuôi 15 con, còn lại phải chờ một thời gian nữa mới dám thả nuôi tiếp. Không chỉ giá lợn giống tăng, mà các chi phí đầu vào khác như thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y cũng tăng theo. Hiện, giá cám tăng khoảng 10 - 15% so với cuối năm 2024 làm bài toán kinh tế của người chăn nuôi càng thêm căng thẳng”.

Theo khuyến cáo của Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi, giá lợn giống và thức ăn chăn nuôi ở mức cao, chi phí phòng dịch lớn, rủi ro dịch bệnh như dịch tả lợn châu Phi, lở mồm long móng,… sẽ đội giá thành sản xuất lên cao. Trong bối cảnh đó, người chăn nuôi nên xem xét thận trọng quá trình tái đàn, tăng cường đảm bảo vấn đề an toàn sinh học để hạn chế dịch bệnh xâm nhiễm gây thiệt hại.