Độc đáo khu chợ ở Hà Tĩnh chỉ bán "đệ nhất danh quả"

(Baohatinh.vn) - Đến hẹn lại lên, cứ mỗi độ tháng 8, tại xã Hương Khê (Hà Tĩnh) có một khu chợ rất đặc biệt. Chợ chỉ bán duy nhất một loại quả là bưởi Phúc Trạch, tạo nên nét riêng hiếm có.

bqbht_br_kjaq-9791.jpg
Từ sáng sớm, người dân đã bắt đầu đưa bưởi Phúc Trạch đến chợ bưởi để buôn bán.

Mỗi ngày, từ 6 giờ sáng đến chiều muộn, khu chợ nhỏ gần ga Hương Phố, xã Hương Khê lại đông kín người mua kẻ bán. Hàng trăm hộ dân từ các xã Hương Khê, Hương Phố, Hương Đô, Phúc Trạch và vùng lân cận tất bật thu hái, chở bưởi ra chợ. Dù chỉ có một mặt hàng duy nhất là bưởi nhưng chợ vẫn luôn rộn ràng, đông đúc.

bqbht_br_b1.jpg
Ông Đặng Bá Quyền (xã Hương Phố) đã đến chợ bưởi bán hơn 10 ngày nay.

Ông Đặng Bá Quyển (xã Hương Phố) cho biết, cứ đến mùa thu hoạch bưởi, ông đều đặn sáng sớm ra vườn cắt bưởi, sau đó đưa lên chợ bán cho thương lái. “Chợ này chủ yếu bán sỉ, khách mua nhiều nên hàng bán nhanh. Cứ bán hết là tôi lại quay về cắt tiếp. Cứ thế suốt cả tháng chính vụ, gần như ngày nào cũng gắn bó với chợ” - ông Quyển chia sẻ.

Những phiên chợ bưởi nhộn nhịp nhất trong khoảng một tháng cao điểm. Đây là lúc các thương lái từ khắp nơi tìm về, mua bưởi theo từng bao tải lớn để vận chuyển đi tiêu thụ ở nhiều tỉnh, từ miền Bắc cho tới miền Nam. Có ngày, hàng chục tấn bưởi được thu mua và đưa đi khắp nơi, biến khu chợ nhỏ ở xã Hương Khê thành một điểm hẹn giao thương sôi động.

bqbht_br_b7.jpg
Các thương lái từ khắp nơi đến chợ bưởi xã Hương Khê để thu mua.

Chị Dương Thị Hòa (xã Hương Phố) thường đến chợ để thu mua bưởi rồi đưa đi tiêu thụ tại Nghệ An, Quảng Trị. “Mua số lượng nhiều, chúng tôi đóng bao và chất lên xe tải, đưa về các chợ ở tỉnh khác. Cứ vào chính vụ, gần như ngày nào tôi cũng có mặt ở chợ này để thu mua” - chị Hòa nói.

bqbht_br_b8.jpg
Chị Dương Thị Hoà (bên phải) mỗi ngày đều có mặt tại chợ bưởi để thu mua.

Cũng đến chợ để thu mua bưởi nhập bán, chị Phạm Thị Huyền (xã Hương Đô) phấn khởi: “Chợ họp từ 6h sáng, thương lái khắp nơi đều về đây. Trung bình mỗi ngày, tôi mua khoảng 1.000 – 1.500 quả để mang đi tiêu thụ. Nhờ chợ này, chúng tôi có thể mua tận gốc với giá hợp lý, dễ bán hơn”.

bqbht_br_b5.jpg
Những quả bưởi Phúc Trạch vàng ươm được người dân bày bán.

Năm nay, bưởi Phúc Trạch được mùa, quả đều, to, màu đẹp, vị thơm ngon đặc trưng. Tuy vậy, niềm vui được mùa lại xen lẫn nỗi lo khi giá thu mua có phần thấp hơn. Ông Vũ Trần Tuấn - thương lái từ Nghệ An, chia sẻ: “Tôi đã mua bưởi ở đây nhiều năm nên rất thân quen với bà con. Năm nay, sản lượng dồi dào, chất lượng tốt nhưng giá giảm, dao động từ 15 - 20 nghìn đồng một quả tùy loại, kích cỡ. Trung bình mỗi ngày, tôi thu mua đủ một xe tải để đưa về Nghệ An tiêu thụ.”

Những phiên chợ bưởi ở xã Hương Khê không chỉ là nơi buôn bán mà còn trở thành một nét văn hóa mùa vụ đặc sắc. Mỗi buổi chợ không chỉ mang đến cơ hội mưu sinh, mà còn là dịp để người dân gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, cùng nhau giữ gìn thương hiệu bưởi Phúc Trạch.

Giữa nhịp sống hiện đại, chợ bưởi vẫn giữ nguyên nét mộc mạc, gần gũi, trở thành nét văn hóa đặc trưng, góp phần nâng cao đời sống và gìn giữ bản sắc quê hương.

Video: Không khí nhộn nhịp ở phiên chợ bưởi (xã Hương Khê)

Đọc thêm

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!