Bà Suu Kyi 'quyền như thủ tướng'

Thượng viện Myanmar hôm thứ Sáu đã thông qua dự luật, mở đường để bà Aung San Suu Kyi có vai trò tương đương thủ tướng, theo tin BBC.

Bà Aung San Suu Kyi trong Quốc hội Myanmar. Ảnh EPA

Dự luật được thông qua trong ngày thứ hai của chính phủ mới và sẽ chuyển cho hạ viện thảo luận thứ Hai tuần sau, bất chấp việc quân đội phản đối.

Dự luật này giúp bà Aung San Suu Kyi vượt qua điều khoản hiến pháp của chính phủ quân sự cũ ngăn không cho bà nắm quyền vì hai con bà có quốc tịch nước ngoài.

Theo đó, bà sẽ giữ vị trí "cố vấn nhà nước", bên cạnh việc bà nắm bốn bộ gồm bộ Ngoại giao, Giáo dục, Điện lực-Năng lượng và bộ Văn phòng Tổng thống.

Theo hiến pháp, quân đội nghiễm nhiên nắm một phần tư quốc hội.

Và các nghị sĩ quân đội đã phản đối dự luật, gọi nó là vi hiến.

Họ nói vai trò cố vấn nhà nước nắm giữ quá nhiều quyền lực.

Tuy vậy, đảng NLD của bà Aung San Suu Kyi chiếm đa số ở lưỡng viện nên sẽ không cần sự ủng hộ của quân đội để thông qua dự luật.

Bà Aung San Suu Kyi đã tuyên bố vẫn sẽ cầm quyền thông qua người thân tín là tân Tổng thống Htin Kyaw.

Theo BizLIVE

Chủ đề Hội nhập Quốc tế

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast