Tổng thư ký LHQ thăm các khu vực bị bão Haiyan ở Philippines

Tối 20/12, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã đến thủ đô Manila, Philippines và sẽ thăm các khu vực bị bão Haiyan tàn phá.

Theo kế hoạch, ngày 21/12, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Benigno Aquino trước khi đi thăm thành phố Tacloban, thủ phủ của tỉnh Leyte, nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi cơn bão Haiyan.

Cảnh hoang tàn của một ngôi làng ở phía Bắc Tacloban (Philippines) sau khi bão Haiyan đi qua. - Ảnh: Reuters

Cảnh hoang tàn của một ngôi làng ở phía Bắc Tacloban (Philippines) sau khi bão Haiyan đi qua. - Ảnh: Reuters

Thống kê của chính phủ Philippines cho biết, siêu bão Haiyan sau càn quét miền Trung nước này ngày 8/11/2013 đã khiến khoảng 6.000 người thiệt mạng, gần 1.780 người mất tích và 4 triệu người bị mất nhà cửa. Hiện da số người dân ở Tacloban vẫn phải sống trong cảnh mất điện, trong khi chính quyền địa phương cho biết trung bình mỗi ngày có khoảng 25 thi thể được tìm thấy trong các đống đổ nát.

Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ đã thông báo kế hoạch viện trợ trực tiếp 791 USD cho các nạn nhân của bão Haiyan tại Philppines thông qua hỗ trợ về lương thực, nước uống, thuốc men và các dịch vụ xử lý rác thải./.

Nguồn: VOV.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast