Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh

(Baohatinh.vn) - Sáng 3/11, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hà Tân và Giám đốc Sở TT&TT Phan Tấn Linh cùng chủ trì họp báo tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và triển khai công tác báo chí tháng 11. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Nam Hồng tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh ảnh 1

Hội nghị đã nghe Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hà Tân thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội diễn ra trong 3 ngày (từ 16-18/10/2015) và thành công tốt đẹp, mở ra thời kỳ phát triển mới đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh hơn, bền vững hơn theo hướng công nghiệp hiện đại.

Trong tháng 10, các báo đã có 350 tin, bài tuyên truyền công tác chỉ đạo, chuẩn bị tổ chức về Đại hội Đảng bộ tỉnh, các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội, nhất là những thành tựu của Hà Tĩnh sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và các nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ mới…

Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh ảnh 2
Lãnh đạo Sở Nội vụ thông tin về tình hình xử lý việc chấm dứt hợp đồng đối với 214 giáo viên và nhân viên hành chính tại thị xã Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh

Đặc biệt, Báo Hà Tĩnh và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã mở các chuyên trang, chuyên mục, cập nhật đa dạng, kịp thời các thông tin, hoạt động hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh. Trong các ngày diễn ra đại hội, Báo Hà Tĩnh đã xuất bản số đặc biệt 36 trang in 4 màu, trình bày đẹp, nội dung phong phú; đăng phát 43 tin, bài, 219 ảnh trên Báo Hà Tĩnh điện tử..., được bạn đọc đón nhận, đánh giá cao.

Cùng với tập trung tuyên truyền cho đại hội, các báo còn quan tâm tuyên truyền việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh; tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại diễn ra trong tháng 10 và những tháng cuối năm 2015. Với hàng ngàn tin, bài, các báo đã kịp thời phản ánh toàn diện trên mọi lĩnh vực, về thành tựu cũng như tồn tại, vướng mắc cần được quan tâm tháo gỡ.

Về xử lý, phản hồi, sau khi báo nêu một số bất cập xảy ra tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh, các cơ quan chức năng, lãnh đạo các địa phương, đơn vị liên quan đã vào cuộc xử lý kịp thời, góp phần ổn định tình hình.

Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh ảnh 3
Nhà báo Nguyễn Khắc Hiển - Trưởng Văn phòng đại diện Báo Nhà báo và Công luận tại miền Trung: Hoạt động tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII được các báo triển khai rất kịp thời, sinh động. Đặc biệt, Báo Hà Tĩnh đã tuyên truyền đậm nét, bài bản và hấp dẫn, tạo hiệu ứng rất tốt...

Tại hội nghị, đại diện các tờ báo tham dự đã có nhiều ý kiến xung quanh đạo đức, nguyên tắc tác nghiệp, về chia sẻ thông tin, xử lý các vấn đề báo chí nêu; việc thực hiện mục tiêu kinh tế, chính trị của tỉnh…

Phát biểu chỉ đạo buổi họp báo, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Nam Hồng khẳng định: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã hoàn thành tốt các nội dung đề ra. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự thành công của đại hội như: công tác chuẩn bị nhân sự; nền tảng sự phát triển kinh tế - xã hội; sự khoa học, linh hoạt trong điều hành của Đoàn chủ tịch; tinh thần, trách nhiệm của các đại biểu; công tác đảm bảo ATTT… Đặc biệt, công tác tư tưởng, trong đó có đội ngũ báo chí đã góp phần quan trọng trong sự thành công này.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Nam Hồng: Đề nghị báo chí bám sát tình hình để kịp thời biểu dương, tôn vinh những điển hình, việc tốt cũng như những hạn chế cần được tháo gỡ nhằm thực hiện tốt chức năng định hướng dư luận.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Nam Hồng: Đề nghị báo chí bám sát tình hình để kịp thời biểu dương, tôn vinh những điển hình, việc tốt cũng như những hạn chế cần được tháo gỡ nhằm thực hiện tốt chức năng định hướng dư luận.

Phó Bí thư Tỉnh ủy thông tin thêm, sau đại hội, Tỉnh ủy sẽ tổng kết nhiệm kỳ để bình xét, suy tôn các điển hình; đánh giá kết quả tổ chức đại hội, việc thực hiện Chỉ thị 36 từ cơ sở đến tỉnh. Đồng thời cũng thực hiện phân công nhiệm vụ các đồng chí trong cấp ủy, ban thường vụ; triển khai chương trình hành động toàn khóa, quy chế làm việc của cấp ủy, ban thường vụ; cho ý kiến về chương trình hành động toàn khóa của UBND tỉnh…

Để phát triển bền vững các chỉ tiêu đại hội đã đề ra, đề nghị báo chí bám sát tình hình để kịp thời biểu dương, tôn vinh những điển hình, việc tốt cũng như những hạn chế cần được tháo gỡ nhằm thực hiện tốt chức năng định hướng dư luận. Đặc biệt, đội ngũ người làm báo trên địa bàn tỉnh phải thể hiện rõ trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp; không nên lấy hiện tượng cá biệt nâng lên thành quan điểm, vấn đề mang tính bản chất khi tuyên truyền về những hạn chế, tiêu cực...

Kết luận buổi họp báo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh nhấn mạnh: Thời gian tới, báo chí cần tiếp tục tập trung tuyên truyền về kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; phản ánh việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các huyện, thị, thành phố.

Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh ảnh 5
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh: Tháng 11 là tháng cao điểm tuyên truyền về sự kiện kỷ niệm 250 năm ngày sinh Nguyễn Du. Đề nghị các báo tăng cường lượng tin, bài tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp, những đóng góp của Đại thi hào và giá trị tác phẩm truyện Kiều.

Tiếp tục tuyên truyền thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, nhất là việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; mở các chuyên trang, chuyên mục về xây dựng NTM, chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của quê hương, đất nước trong thời gian tới…

Tháng 11 là tháng cao điểm tuyên truyền về sự kiện kỷ niệm 250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du. Do đó, đề nghị các báo tăng cường lượng tin, bài tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp, những đóng góp của Đại thi hào Nguyễn Du và giá trị tác phẩm truyện Kiều.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Đọc thêm

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!