100% thành viên Hội đồng thẩm định Trung ương bỏ phiếu công nhận Đức Thọ đạt chuẩn huyện nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Qua kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh, 100% thành viên Hội đồng thẩm định Trung ương đã bỏ phiếu công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2020.

Sáng nay (26/6), tại Thủ đô Hà Nội, Hội đồng thẩm định Trung ương đã tổ chức họp xét công nhận huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM năm 2020.

100% thành viên Hội đồng thẩm định Trung ương bỏ phiếu công nhận Đức Thọ đạt chuẩn huyện nông thôn mới

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam - Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì cuộc họp. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn, đại diện một số sở, ban, ngành và lãnh đạo huyện Đức Thọ.

Qua nghe báo cáo, hồ sơ và quá trình đi kiểm tra, thẩm định thực tế tại huyện Đức Thọ, Hội đồng thẩm định Trung ương đã tiến hành bỏ phiếu công nhận huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM năm 2020.

Kết quả, 100% phiếu đồng ý công nhận huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn huyện NTM năm 2020.

100% thành viên Hội đồng thẩm định Trung ương bỏ phiếu công nhận Đức Thọ đạt chuẩn huyện nông thôn mới

Xã nông thôn mới nâng cao Tùng Ảnh - Đức Thọ vừa hiện đại, vừa giữ được nét đẹp làng quê Việt Nam.

Sau 10 năm thực hiện xây dựng NTM, đến nay, toàn huyện Đức Thọ có 15/15 xã đạt chuẩn NTM theo quy định; sau đạt chuẩn, các xã đều nâng cấp mức độ các tiêu chí theo bộ tiêu chí mới.

Đời sống vật chất của người dân ngày càng được nâng cao. Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 38,54 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 3,99%.

Đến nay, Đức Thọ đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM bền vững.

100% thành viên Hội đồng thẩm định Trung ương bỏ phiếu công nhận Đức Thọ đạt chuẩn huyện nông thôn mới

Trước đó (ngày 8/5), Chánh Văn phòng nông thôn mới (NTM) trung ương Nguyễn Minh Tiến cùng đoàn công tác có chuyến thực tế kiểm tra, thẩm định và làm việc với huyện Đức Thọ về kết quả thực hiện các tiêu chí huyện NTM.

Đặc biệt, trong xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, đến nay, Đức Thọ đã triển khai xây dựng trên 147/147 thôn, trong đó có 62 thôn đạt chuẩn, các thôn còn lại đạt trên 50%. Bên cạnh đó, toàn huyện có 1.388 vườn hộ đã và đang xây dựng vườn mẫu, có 607 vườn đạt chuẩn.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam - Chủ tịch Hội đồng thẩm định đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của huyện Đức Thọ. Đặc biệt, Đức Thọ đã phát huy lợi thế và đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Về thu nhập, hầu hết các xã đều vượt xa mức yêu cầu đạt chuẩn; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều thấp.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT đề nghị địa phương tiếp tục củng cố, nâng cao các tiêu chí để đạt chuẩn NTM bền vững tiến tới huyện NTM nâng cao.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!