2 cây cầu trên huyện lộ 81 ở Vũ Quang “rệu rã”, người qua đường bất an

(Baohatinh.vn) - Hai cây cầu Hói Mân và Hói Đẻn nằm trên huyện lộ 81 đoạn qua địa bàn xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cùng xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều rủi ro trước mùa mưa lũ.

2 cây cầu trên huyện lộ 81 ở Vũ Quang “rệu rã”, người qua đường bất an

Mố cầu Hói Mân bị nước lũ xói lộng hết phần móng, mất an toàn trong mùa mưa lũ

Huyện lộ 81 qua địa bàn xã Quang Thọ dài 6,5 km, trên tuyến có 2 cây cầu Hói Đẻn và Hói Mân, nằm cách nhau 500m cùng thuộc địa phận thôn 3.

2 chiếc cầu này cùng được xây dựng cách đây hơn 20 năm, nay đã xuống cấp nghiêm trọng với hiện trạng tương tự nhau: lan can cầu bị hư hỏng, đổ gãy, hai mố cầu bị sạt lở, sụt lún, có thể đứt gãy bất cứ lúc nào.

2 cây cầu trên huyện lộ 81 ở Vũ Quang “rệu rã”, người qua đường bất an

Mố cầu Hói Đẻn bị nước lũ xói hở hàm ếch

Hằng năm, cứ đến mùa mưa lũ, người dân địa phương nói riêng và những người lưu thông trên tuyến đường này lại nơm nớp lo sợ.

2 cây cầu trên huyện lộ 81 ở Vũ Quang “rệu rã”, người qua đường bất an

Hệ thống lan can cầu Hói Đẻn bị đứt gãy...

Ông Trần Ngọc Vân ở thôn 3, xã Quang Thọ cho biết: Cầu Hói Đẻn và cầu Hói Mân đều cùng xuống cấp từ hơn 6 năm nay. Lúc đầu, hệ thống lan can hai bên thành cầu bị đứt gãy. Tiếp đó là các mố cầu dần bị nước lũ xói lở, nhất là sau trận lũ năm 2019 - mố cầu đã bị xói lộng hết phần móng, có thể bị cuốn trôi nếu gặp trận lũ lớn.

Để khắc phục tình trạng lan can 2 bên thành cầu bị đứt gãy, ở một số điểm, người dân trong thôn đã dùng tre, gỗ và lưới B40 buộc tạm, đề phòng người tham gia giao thông qua cầu bất cẩn rơi xuống khe.

2 cây cầu trên huyện lộ 81 ở Vũ Quang “rệu rã”, người qua đường bất an

Lan can thành cầu Hói Mân cũng trong tình trạng tương tự

Ông Nguyễn Võ Thịnh - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: "Quang Thọ là vùng rốn lũ nên hầu hết các công trình giao thông đều nhanh chóng bị xuống cấp sau mỗi mùa mưa bão.

Đáng lo nhất hiện nay là hiện trạng mất an toàn ở 2 cây cầu Hói Đẻn và cầu Hói Mân. Thế nhưng, địa phương không có đủ nguồn lực để sửa chữa, nâng cấp.

2 cây cầu trên huyện lộ 81 ở Vũ Quang “rệu rã”, người qua đường bất an

Người dân dùng cây gỗ, lưới B40 làm lan can tự chế nhằm hạn chế rủi ro cho người và phương tiện khi qua cầu Hói Mân

“Huyện lộ 81 là tuyến đường lưu thông chính của người dân xã Quang Thọ. Chúng tôi đã có văn bản kiến nghị huyện sớm bố trí nguồn kinh phí để nâng cấp, sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông qua đây, nhất là có phương án trong mùa mưa lũ sắp tới” - ông Nguyễn Võ Thịnh nói thêm.

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Bất an khi đập Nhà Quan xuống cấp

Bất an khi đập Nhà Quan xuống cấp

Đập Nhà Quan nằm trên địa bàn xã Hương Xuân (Hà Tĩnh). Do thời gian sử dụng đã lâu, thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai nhưng không được sửa chữa, bảo trì nên nhiều chỗ bị sạt lở.
Người dân liều mình đánh bắt cá trong mưa lũ

Người dân liều mình đánh bắt cá trong mưa lũ

Các xã vùng hạ du Kẻ Gỗ, nước lũ tiếp tục dâng cao, chảy xiết, vậy nhưng bất chấp nguy hiểm rình rập, một số người dân vẫn chèo thuyền hoặc lội ra giữa dòng để đánh bắt cá.
Podcast tản văn: Căn bếp tuổi thơ

Podcast tản văn: Căn bếp tuổi thơ

Với nhiều người, căn bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn gắn bó với hình ảnh của gia đình. Để sau này, dù đi đâu về đâu, hình ảnh của căn bếp tuổi thơ vẫn luôn rõ nét trong ký ức.
Podcast truyện ngắn: Anh bầu, em bí

Podcast truyện ngắn: Anh bầu, em bí

Truyện ngắn “Anh bầu, em bí” bằng hình ảnh cây bầu và cây bí tác giả đã khéo léo truyền tải thông điệp về tình đoàn kết, sự khiêm tốn và lòng yêu thương trong cuộc sống.
Rác tràn đường 19-5 qua xã Đồng Tiến

Rác tràn đường 19-5 qua xã Đồng Tiến

Tuyến đường 19-5 (xã Đồng Tiến, Hà Tĩnh) là trục giao thông phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân đang bị bao phủ bởi rác thải xây dựng, rác sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường.
Tuyến đê La Giang "ngập" rác sau bão lũ

Tuyến đê La Giang "ngập" rác sau bão lũ

Sau bão, tuyến đê La Giang đoạn qua xã Đức Quang (Hà Tĩnh) rác thải ngổn ngang; cành cây gãy, thân cây mục, rác sinh hoạt và đủ loại phế thải bị người dân tự phát tập kết dọc bờ đê.