“Ba bám, bốn cùng” trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển

(Baohatinh.vn) - Với phương châm “ba bám, bốn cùng”, thời gian qua, các đơn vị biên phòng tuyến biển Hà Tĩnh thường xuyên vận động ngư dân, Nhân dân trong vùng chung tay bảo vệ an ninh biên giới, chủ quyền biển đảo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhằm phát huy vai trò của Nhân dân trong bảo vệ an ninh biên giới và chủ quyền biển đảo, Đồn Biên phòng Thiên Cầm (Cẩm Xuyên) đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng và tổ chức các phong trào tự quản trong quần chúng. CBCS trong đơn vị thường xuyên nhắc nhở, động viên bà con ra khơi với tinh thần “mỗi ngư dân là một chiến sĩ, mỗi con tàu là một cột mốc chủ quyền” để chuyến đi biển không đơn thuần chỉ đánh bắt hải sản mà còn chung tay bảo vệ ngư trường, chủ quyền biển đảo, giữ gìn ANTT trên biển.

Qua nguồn tin của quần chúng, từ đầu năm 2023 đến nay, Đồn Biên phòng Thiên Cầm xử lý 13 vụ/17 đối tượng/13 phương tiện vi phạm pháp luật; tịch thu 5 kích điện, 6 bình ắc quy, 200m dây điện, 100m lưới kéo giã cào và hòa giải thành công 1 vụ va chạm trên biển.

DSC_9544 - Copy.JPG
BĐBP Thiên Cầm thường xuyên nắm bắt thông tin địa bàn và động viên ngư dân tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Trung tá Phan Xuân Luận - Chính trị viên Đồn Biên phòng Thiên Cầm cho biết: “Để tạo một phòng tuyến mềm vững chắc trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, chúng tôi đã kiên trì vận động từng gia đình, cá nhân, tổ chức nơi đóng quân phát huy tinh thần, trách nhiệm của mình. Đơn vị đã thành lập và duy trì 48 tổ tàu thuyền an toàn/486 tàu thuyền/1.061 thành viên; 13 tập thể, 447 hộ gia đình, 827 cá nhân đăng ký tham gia quản lý, bảo vệ hơn 18 km đường biên giới biển; 81 tổ tự quản ANTT/496 thành viên tham gia. Nhờ giữ mối liên hệ thường xuyên nên trong quá trình lao động, sản xuất phát hiện các vụ việc vi phạm trên biên giới, bà con sẽ báo ngay cho đơn vị để xử lý kịp thời”.

Quán triệt phương châm “ba bám, bốn cùng” (bám đơn vị, địa bàn, chủ trương; cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng theo phong tục), CBCS Đồn Biên phòng Lạch Kèn đã làm tốt công tác vận động quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền và đảm bảo an ninh trên tuyến biên giới biển Nghi Xuân.

DSC_9883 - Copy.JPG
BĐBP Lạch Kèn vận động ngư dân trong Tổ tàu thuyền an toàn Xuân Liên cung cấp thông tin khi thấy có dấu hiệu bất thường trên biển, nhất là tàu giã cào đánh bắt sai vùng.

Ngoài vận động tất cả người dân, tổ chức tham gia sự nghiệp chung, đơn vị cũng thành lập 91 tổ tự quản ANTT/500 thành viên và 21 tổ tàu, thuyền an toàn/105 phương tiện/105 thành viên trên địa bàn 9 xã biên phòng.

1234 - Copy.jpg
Đồn Biên phòng Lạch Kèn khen thưởng các cá nhân điển hình trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh biên giới".

Đại úy Võ Văn Hải - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Lạch Kèn cho biết: “Bình quân mỗi năm, quần chúng nhân dân cung cấp cho chúng tôi khoảng 150-160 tin báo có giá trị cả về tình hình ngoài biển lẫn trong bờ, nhất là tàu giã cào đánh bắt sai vùng, các vụ mâu thuẫn khi sản xuất trên biển, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội... Theo đó , từ năm 2019 đến nay, chúng tôi đã phá 91 chuyên án, vụ án/117 đối tượng phạm pháp về ma túy, pháo nổ, thuốc nổ, đánh bạc, giã cào đánh bắt trái phép; thu giữ hàng chục gam heroin, hơn 100 kg pháo nổ, 36 kg thuốc nổ, 100 kíp nổ, hàng trăm khẩu súng tự chế. Riêng năm 2023, đơn vị chủ trì, phối hợp bắt 2 vụ, 5 đối tượng, thu 4,4 gam ma túy tổng hợp; xử phạt vi phạm hành chính 12 tàu giã cào gần 260 triệu đồng”.

Các đơn vị biên phòng tuyến biển khác như: Đồn Biên phòng Cửa Sót (Lộc Hà), Đồn Biên phòng Kỳ Khang (huyện Kỳ Anh), Đồn Biên phòng Đèo Ngang, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương, Hải đội 2 (TX Kỳ Anh) cũng luôn nỗ lực xây dựng những “cánh tay nối dài” trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và đảm bảo an ninh biên giới biển.

DSC_4147 - Copy.JPG
Được BĐBP Cửa Sót vận động, ngư dân Lộc Hà luôn gắn sản xuất với bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Dưới sự hỗ trợ của BĐBP, các địa phương ven biển đã thành lập gần 600 tổ tự quản ANTT/gần 3.500 thành viên, 276 tổ tàu thuyền an toàn/1.651 phương tiện/3.522 thành viên và 38 bến bãi an toàn/2.336 thành viên tham gia. Hằng năm, BĐBP tiếp nhận gần 1.000 tin báo từ quần chúng nhân dân và đã vào cuộc xử lý kịp thời những nguồn tin có giá trị. Từ năm 2019 đến nay, các đơn vị tuyến biển đã đấu tranh, xử lý 227 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 336 đối tượng, 116 tàu giã cào/146 đối tượng đánh bắt sai vùng quy định. Qua đó, tịch thu hơn 600 kg pháo nổ, 200 kg chất nổ; 18 bánh heroin, 23.600 viên ma túy tổng hợp, 36 kg ma túy đá; làm thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập lạch 12.068 lượt phương tiện/42.750 lượt thuyền viên...

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast